Giới đầu tư Phố Wall giao dịch thận trọng hơn

Giới đầu tư Phố Wall giao dịch thận trọng hơn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Tư (7/1), bị kéo xuống do sự sụt giảm của JPMorgan, Blackstone và các cổ phiếu tài chính khác.

Cổ phiếu của các công ty bất động sản nhà ở giảm sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chuyển sang cấm các tập đoàn, tổ chức đầu tư lớn mua thêm nhà ở đơn lẻ. Một động thái được ông cho rằng sẽ góp phần giảm giá nhà.

Theo đó, các cổ phiếu Blackstone và Apollo Global Management giảm hơn 5%, khiến chỉ số tài chính S&P 500 giảm 1,4%. Trong khi quỹ đầu tư bất động sản American Homes 4 Rent giảm 4,3%.

Đáng kể khác ảnh hưởng đến Phố Wall còn đến từ ông lớn JPMorgan giảm 2,3% sau khi Wolfe Research hạ bậc xếp hạng ngân hàng xuống “peer perform" từ mức "outperform” trước đó.

Trong khi đó, đóng vai trò trụ đỡ là nhóm cổ phiếu công nghệ, với Nvidia và Microsoft tăng khoảng 1% và Alphabet tăng hơn 2%, khi các nhà đầu tư trở lại với cổ phiếu AI sau những lo ngại gần về mức định giá quá cao.

"Các nhà đầu tư đã bước vào năm 2026 với một chiến lược tương tự như năm ngoái: Mua cổ phiếu công nghệ khi có cơ hội và nắm giữ chặt”, Jake Dollarhide, giám đốc điều hành của Longbow Asset Management ở Tulsa, Oklahoma cho biết.

Hôm nay, dữ liệu kinh tế đáng chú ý là báo cáo cho thấy cơ hội việc làm tại Mỹ cho thấy sự suy yếu trong tháng 11/2025. Tuy nhiên, một điểm sáng là khảo sát của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho thấy lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng lành mạnh hơn.

Mặt khác, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao diễn biến địa chính trị, sau khi Mỹ cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga, có liên quan đến Venezuela.

Kết thúc phiên 7/1: Chỉ số Dow Jones giảm 466,00 điểm (-0,94%), xuống 48.996,08 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 23,89 điểm (-0,34%), xuống 6.920,93 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 37,10 điểm (+0,16%), lên 23.584,28 điểm.

Tin bài liên quan