Theo đó, các cổ phiếu liên quan đến chip đã vượt trội trong phiên hôm nay với mức tăng 3%. Trong đó, cổ phiếu AMD tiếp đà tăng mạnh hơn 11%, đưa cổ phiếu của nhà sản xuất chip này đã tăng hơn 42% trong tuần này.
Trong khi đó, việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ tám đang buộc giới đầu tư phải tìm đến các chỉ số kinh tế phi chính thức, khiến thị trường có rất ít động lực rõ ràng, ít nhất cho đến khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III sẽ bắt đầu vào tuần tới.
CŨng trong tuần tới là biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), khi thu hút sự chú ý của thị trường để tìm manh mối về ý định của ngân hàng trung ương liên quan đến việc cắt giảm lãi suất.
Thị trường tài chính hiện đang định giá khả năng Fed sẽ hạ lãi suất mục tiêu thêm 0,25% tại cuộc họp chính sách tháng này, dự kiến diễn ra vào ngày 29/10.
Kết thúc phiên 8/10: Chỉ số Dow Jones giảm 1,20 điểm (-0,002%), xuống 46.601,78 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 39,13 điểm (+0,58%), lên 6.753,72 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 255,01 điểm (+1,12%), lên 23.043,38 điểm.
Chứng khoán châu Âu tăng, được hỗ trợ bởi đà hồi phục mạnh của chứng khoán Pháp và Tây Ban Nha, cũng cổ phiếu các nhà sản xuất thép đã tăng sau khi EU công bố kế hoạch cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu thép.
Đóng cửa, STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,79% lên 573,79 điểm, với chứng khoán Pháp tăng 1,1% và chứng khoán Tây Ban Nha tăng 1% và chạm chạm mốc cao nhất kể từ năm 2007.
Phiên này, nhóm cổ phiếu ngân hàng là động lực tốt nhất cho STOXX 600 với mức tăng hơn 1%. Trong đó, Lloyds của Anh tăng 3,7%, sau khi cơ quan giám sát tài chính của Vương quốc Anh đề xuất một phương án xử phạt thấp hơn đối với ngân hàng này đối bê bối liên quan đến các hợp đồng mua bán ô tô.
Đáng chú ý khác là cổ phiếu các nhà sản xuất thép tăng mạnh, sau khi Ủy ban châu Âu đề xuất cắt giảm gần một nửa hạn ngạch nhập khẩu thép miễn thuế, đưa cổ phiếu của ArcelorMittal, Aperam, Thyssenkrupp và SSAB tăng từ 4% đến 7%.
Mặt khác, bất ổn chính trị của Pháp vẫn là trung tâm theo dõi của giới đầu tư, khi Thủ tướng tạm quyền Sebastien Lecornu đưa ra một giọng điệu lạc quan thận trọng, cho rằng một thỏa thuận ngân sách có thể đạt được vào cuối năm nay và có khả năng ngăn chặn một cuộc bầu cử sớm.
Kết thúc phiên 8/10: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 65,29 điểm (+0,69%), lên 9,548,87 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 211,35 điểm (+0,87%), lên 24.597,13 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 85,28 điểm (+1,07%), lên 8.060,13 điểm.