Giới siêu giàu thế giới đã tiêu tiền như thế nào trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngay cả giới siêu giàu cũng có một năm 2022 tồi tệ khi cuộc khủng hoảng kết hợp của xung đột Nga-Ukraine, cuộc khủng hoảng năng lượng và việc Fed tăng lãi suất ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của họ.
Giới siêu giàu thế giới đã tiêu tiền như thế nào trong năm 2022

Theo báo cáo tài sản của Knight Frank được công bố hôm thứ Tư (1/3), cuộc khủng hoảng kép làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu này đã khiến 500 người giàu nhất thế giới mất khoảng 1.380 tỷ USD tài sản vào năm 2022, tương đương 13,6% tài sản của họ.

Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank đã khảo sát 500 chủ ngân hàng tư nhân, cố vấn tài sản và văn phòng gia đình, những người quản lý hơn 2.500 tỷ USD tài sản cho các cá nhân có giá trị ròng cực cao.

Knight Frank cho biết trong báo cáo rằng, chỉ 4/10 người giới siêu giàu cho biết tài sản của họ tăng lên vào năm 2022.

Trong khi đó, theo Bloomberg Billionaires Index, chỉ riêng 4 người bao gồm Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và nhà đồng sáng lập Meta Mark Zuckerberg đã mất 392 tỷ USD tài sản vào năm ngoái.

Theo Knight Frank, vào năm 2022, giới siêu giàu ở châu Âu có mức giảm tài sản lớn nhất với mức giảm 17%, tiếp theo là Úc với 11% và châu Mỹ là 10%. Giới siêu giàu ở châu Phi và châu Á có mức giảm ít nhất với mức giảm lần lượt là 5% và 7%.

Flora Harley, biên tập viên điều hành báo cáo tài sản của Knight Frank viết: “Sự sụt giảm của cải không có gì đáng ngạc nhiên do sự xoay trục mạnh mẽ trong chính sách tiền tệ đã dẫn đến kết quả tồi tệ nhất đối với danh mục đầu tư hỗn hợp truyền thống kể từ những năm 1930”.

Theo Knight Frank, giới siêu giàu đã dành 32% tổng tài sản của họ cho các bất động sản nhà ở. Họ phân bổ tỷ trọng 26% và 21% tài sản của mình vào cổ phiếu và bất động sản thương mại.

Dù là tư nhân hay thông qua văn phòng gia đình, giới siêu giàu đã đầu tư 455 tỷ USD vào bất động sản thương mại. Mặc dù con số này giảm so với mức cao kỷ lục 493 tỷ USD vào năm 2021, nhưng nó vẫn đánh dấu năm mạnh thứ hai được ghi nhận và cao hơn 62% so với mức trung bình 10 năm.

Báo cáo cho biết: "Bất chấp những khó khăn về kinh tế vĩ mô và địa chính trị toàn cầu vẫn tồn tại trong suốt năm 2022, đầu tư từ các nguồn vốn tư nhân vẫn mạnh mẽ".

Nghệ thuật và xe hơi đang thịnh hành trở lại

Theo Chỉ số Đầu tư xa xỉ của Knight Frank, các khoản đầu tư vào đồ sưu tầm xa xỉ đã tăng 16% trong năm ngoái.

Các tác phẩm nghệ thuật đứng đầu bảng xếp hạng với mức tăng 29% mỗi năm. Xe cổ điển cũng tăng trưởng hai con số ở mức 25%, mức tăng trưởng mạnh nhất trong 9 năm.

Dietrich Hatlapa, người sáng lập công ty nghiên cứu đầu tư Historic Automobile Group International cho biết, các nhà sưu tập sản phẩm cao cấp đang quay trở lại thị trường khi đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán hàng sụt giảm.

Báo cáo cho biết: "Nhìn chung, thị trường xe hơi cổ điển không có mối tương quan dương cũng như tương quan âm với các lĩnh vực khác. Nói cách khác, lĩnh vực xe hơi cổ điển thường đi theo xu hướng riêng của chính nó. Đó là một điều mà nhiều nhà sưu tập thấy hấp dẫn".

Các danh mục khác như rượu whisky hiếm có mức tăng trưởng trong năm 2022 là 3%, mặc dù các nhà đầu tư ban đầu đạt mức lợi nhuận trung bình 373% trong 10 năm.

Trên thực tế, lần đầu tiên kể từ năm 2001, các nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi nắm giữ tiền mặt so với danh mục đầu tư trái phiếu cổ phiếu truyền thống.

Tin bài liên quan