Hai tập đoàn khai khoáng khổng lồ cảnh báo giai đoạn khó khăn khi nhu cầu sụt giảm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tập đoàn khai khoáng khổng lồ BHP Group đã cùng với Rio Tinto Group báo hiệu rằng, sẽ có nhiều bất ổn hơn đối với các nhà sản xuất hàng hóa khi chi phí tăng cao và nhu cầu đối với mọi thứ, từ quặng sắt đến đồng gặp khó khăn.
Hai tập đoàn khai khoáng khổng lồ cảnh báo giai đoạn khó khăn khi nhu cầu sụt giảm

Hôm thứ Ba (19/7), tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới đã cảnh báo về “sự chậm lại tổng thể của tăng trưởng toàn cầu” trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu và chính sách thắt chặt tiền tệ toàn cầu. Bài bình luận từ bản cập nhật sản lượng hàng quý mới nhất lặp lại những nhận xét từ Rio vào tuần trước. BHP cũng cho biết, áp lực chi phí sẽ kéo dài trong 12 tháng tới.

Trong khi hiệu suất lợi nhuận vẫn còn cao, cả hai công ty khai thác “đang cố gắng chuẩn bị thị trường trong trường hợp nhu cầu của Trung Quốc giảm sút đáng kể. Các điều kiện khó khăn hơn đang đến vào thời điểm giá các loại hàng hóa đang giảm xuống, gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận”, Gavin Wendt, nhà phân tích tài nguyên cấp cao tại MineLife Pty cho biết.

Giá hàng hóa đã giảm trong những tháng gần đây do nhu cầu ở Trung Quốc sụt giảm và dự báo về suy thoái gia tăng ở các nền kinh tế phát triển. Quặng sắt là nguồn thu lớn nhất của cả hai tập đoàn và đã giảm xuống dưới 100 USD/tấn vào tuần trước khi Trung Quốc giải quyết tình trạng hỗn loạn mới xảy ra trên thị trường bất động sản bị bao vây, bao gồm làn sóng người mua nhà tẩy chay các khoản thanh toán thế chấp.

Đồng thời, các công ty khai thác phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng. “Chúng tôi kỳ vọng tác động có độ trễ của áp lực lạm phát sẽ tiếp tục kéo dài trong năm tài chính 2023, cùng với sự thắt chặt của thị trường lao động và những hạn chế của chuỗi cung ứng”, Giám đốc điều hành của BHP Mike Henry cho biết trong tuyên bố.

Các lô hàng nguyên liệu sản xuất thép của BHP từ vùng Pilbara của Tây Úc đạt 72,8 triệu tấn trong quý II, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,5% so với quý trước do bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn của Covid-19.

David Radclyffe, nhà phân tích khai thác cấp cao tại Global Mining Research Pty Ltd. cho biết: “Chắc chắn sẽ có nhiều sự không chắc chắn hơn được nhìn thấy trong một thời gian và điều đó đã được phản ánh trong triển vọng do BHP và Rio cung cấp”.

Tin bài liên quan