Hàn Quốc mở rộng khoản tài trợ 5,3 tỷ USD để giúp đỡ các khoản đầu tư của các nhà sản xuất pin tại Mỹ

Hàn Quốc mở rộng khoản tài trợ 5,3 tỷ USD để giúp đỡ các khoản đầu tư của các nhà sản xuất pin tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tài chính trị giá khoảng 7.000 tỷ won (5,3 tỷ USD) trong 5 năm tới cho các nhà sản xuất pin địa phương đang tìm cách đầu tư xây dựng nhà máy ở Bắc Mỹ.

Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết, chính sách hỗ trợ bao gồm giảm lãi suất cho vay và phí bảo hiểm lên tới 20%, cũng như hỗ trợ thêm các khoản vay và tín dụng thuế cho các công ty sản xuất pin và vật liệu.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Lee Chang-yang cho biết: “Để đối phó hiệu quả với tình hình thay đổi nhanh chóng sau Đạo luật giảm phát thải, cả chính phủ và doanh nghiệp nên hợp tác để cùng nhau tìm ra giải pháp”.

Đạo luật giảm phát thải của Tổng thống Mỹ Joe Biden khuyến khích các nhà sản xuất ô tô lắp ráp xe điện ở Bắc Mỹ và giảm sự phụ thuộc vào khoáng sản và linh kiện của Trung Quốc để đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp 7.500 USD cho một chiếc ô tô. Hàn Quốc là quê hương của ba nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới, LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On. Họ cùng nhau cung cấp cho hầu hết các nhà sản xuất ô tô lớn bao gồm General Motors, Ford Motor và Tesla.

Cổ phiếu của các kho dự trữ vật liệu pin của Hàn Quốc đã tăng vọt vào đầu tuần này sau hướng dẫn chi tiết xung quanh Đạo luật giảm phát thải IRA. Bộ Thương mại Hàn Quốc coi đây là một cơ hội với lý do nới lỏng yêu cầu về nguyên liệu sản xuất pin.

Các nhà sản xuất ô tô phải đáp ứng các yêu cầu về thành phần khoáng chất và pin quan trọng đối với các mẫu xe của họ để nhận được khoản trợ cấp đầy đủ 7.500 USD. Nếu những quy tắc mới này được áp dụng vào năm ngoái, 58-72% trong số gần 1 triệu xe điện được bán ở Mỹ sẽ đủ điều kiện nhận ít nhất một nửa khoản trợ cấp này. Hướng dẫn của Bộ Tài chính Mỹ mở ra một con đường cho nhiều quốc gia tham gia vào các thỏa thuận với Mỹ để vật liệu của họ đủ điều kiện theo yêu cầu các khoáng sản quan trọng.

Luật này yêu cầu các nhà sản xuất pin giảm phụ thuộc vào khoáng sản và linh kiện được cung cấp bởi các nước có liên quan (được cho là Trung Quốc) vào năm 2029. Các công ty pin Hàn Quốc đã phụ thuộc rất nhiều vào kim loại được khai thác và sản xuất ở Trung Quốc, đặc biệt là than chì vì giá thấp .

Trước đó, Bộ Công nghiệp Mỹ cho biết, doanh số bán xe thân thiện với môi trường do Hàn Quốc sản xuất tại thị trường Mỹ đã phục hồi kể từ tháng 12/2022.

Trong tháng 2/2023, Hàn Quốc đã xuất khẩu 13.000 ôtô sang Mỹ và tăng tỷ trọng xuất khẩu xe thân thiện với môi trường sang Mỹ lên 7,3% từ mức 5,1% trong tháng 12/2022.

Hiệp hội Công nghiệp Pin Hàn Quốc cũng đánh giá tích cực hướng dẫn mới của Mỹ và cho rằng, đây sẽ là cơ hội để củng cố liên minh pin giữa hai nước. Hiệp hội Công nghiệp Pin cho rằng, các công ty vật liệu của Hàn Quốc cũng được kỳ vọng sẽ tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu theo bộ hướng dẫn mới.

Tin bài liên quan