Hàn Quốc tiếp tục cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (29/5), Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã cắt giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản khi nước này phải đối mặt với cú đúp của tình hình bất ổn chính trị kéo dài và thuế quan toàn diện của Tổng thống Donald Trump.
Hàn Quốc tiếp tục cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế

Theo đó, BOK đã giảm lãi suất từ ​​2,75% xuống 2,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ tư của ngân hàng trung ương trong sáu cuộc họp chính sách gần đây nhất.

Động thái cắt giảm lãi suất diễn ra khi nước này đang tiếp tục chật vật với tình hình bất ổn chính trị gia tăng sau nỗ lực bất thành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12.

Hàn Quốc bị Mỹ áp thuế quan ở mức 25%, sau đó đã bị tạm hoãn trong thời hạn 90 ngày. Các nhà chức trách Hàn Quốc đang chạy đua để đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ trước thời hạn ngày 8/7.

Cả hai quốc gia đều tuyên bố rằng họ muốn đạt được thỏa thuận về một gói thuế quan và hợp tác kinh tế vào thời điểm đó, nhưng Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc gần đây cho biết không có đủ thời gian đàm phán và cuộc bầu cử sắp tới có thể trì hoãn thêm nữa. Người dân Hàn Quốc sẽ bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 3/6.

Theo ước tính được công bố vào tháng trước, tăng trưởng GDP của Hàn Quốc bất ngờ suy giảm trong quý I, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên tăng trưởng GDP ở mức âm kể từ quý IV/2020.

Bên cạnh đó, hội đồng chính sách tiền tệ BOK cho rằng, quyết định cắt giảm lãi suất là do kỳ vọng tăng trưởng kinh tế sẽ giảm đáng kể trong khi lạm phát vẫn ổn định.

"Hội đồng sẽ duy trì lập trường cắt giảm lãi suất để giảm thiểu rủi ro giảm đối với tăng trưởng kinh tế và điều chỉnh thời điểm cũng như tốc độ của bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất cơ bản nào nữa, bên cạnh theo dõi chặt chẽ những thay đổi trong môi trường chính sách trong và ngoài nước", tuyên bố của BOK cho biết.

BOK cũng cắt giảm dự báo GDP năm 2025 xuống còn 0,8%, thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 1,5%.

“Cuộc bầu cử tổng thống mới vào tuần tới sẽ dẫn đến việc đưa ra các biện pháp kích thích tài khóa rất cần thiết", Gareth Leather, chuyên gia kinh tế cấp cao về châu Á tại Capital Economics cho biết. Tuy nhiên, động lực đó có thể không đủ để bù đắp cho sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản và sự gián đoạn trong hoạt động xuất khẩu.

Tin bài liên quan