Hầu hết doanh nghiệp VN30 đã đăng ký lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh

Hầu hết doanh nghiệp VN30 đã đăng ký lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh

(ĐTCK) Theo bà Trần Anh Đào, Phó tổng giám đốc Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), bắt đầu từ năm sau, HOSE kỳ vọng số doanh nghiệp đăng ký lộ trình thực hiện công bố thông tin bằng tiếng anh sẽ mở ra đến nhóm VN100 và tiến đến toàn bộ sàn HOSE.

Thông tin được đưa ra tại buổi tập huấn Quy chế Niêm yết và Quy chế công bố thông tin cho doanh nghiệp trên sàn HOSE diễn ra sáng nay 29/12.

Bà Trần Anh Đào cho biết, thị trường Việt Nam đang trong quá trình muốn nâng hạng từ Thị trường cận biên (Frontier) lên Thị trường mới nổi (Emerging) và một trong các “khúc mắc” là việc công bố thông tin chưa công bằng giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Vì vậy, HOSE khuyến khích thực hiện công bố thông tin bằng tiếng anh.

Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp trong VN30 đã đăng ký lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh. Bắt đầu từ năm sau, HOSE kỳ vọng số doanh nghiệp sẽ mở ra đến nhóm VN100 và tiến đến toàn bộ sàn HOSE.

“Nếu làm được việc này, đánh giá về quản trị công ty của chúng ta sẽ được cải thiện. Hiện chúng ta xếp thấp trong khu vực và điểm đang dưới trung bình, mục tiêu của Việt Nam là ít nhất đạt điểm trung bình” bà Đào cho biết thêm.

Bà Lê Thị Tuyết Hằng - Giám đốc phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết HOSE thì khẳng định, Quy chế của Sở không bắt buộc doanh nghiệp công bố thông tin bằng tiếng anh, tuy nhiên, khi doanh nghiệp đã đăng ký lộ trình thực hiện việc này thì phải tuân thủ, nếu không HOSE sẽ có biện pháp nhắc nhở.

Cũng tại buổi tập huấn, bà Lê Thị Tuyết Hằng cho biết, điểm quan trọng doanh nghiệp cần chú ý trong Quy chế công bố thông tin mới (HOSE ban hành tháng 8/2016) là việc xử lý vi phạm đã được siết chặt hơn.

Theo đó, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ khi vi phạm quy định công bố thông tin từ 3 lần trở lên trong vòng 1 năm sẽ bị nhắc nhở trên toàn thị trường; vi phạm từ 4 lần trở lên hoặc chậm nộp báo cáo tài chính quá hạn 15 ngày làm việc sẽ bị đưa vào diện cảnh báo (đồng nghĩa bị cắt margin).

Bà Trần Anh Đào thông tin thêm, từ khi áp dụng quy chế công bố thông tin mới, các văn bản nhắc nhở công khai doanh nghiệp tăng 12,5% so với thời gian trước. Bà Đào khẳng định: “Đây không còn là vấn đề nôi bộ giữa Sở và doanh nghiệp nữa mà là việc cổ đông cần được biết”. 

Tin bài liên quan