HNX tổ chức chương trình “Giọt máu nghĩa tình” lần 2

HNX tổ chức chương trình “Giọt máu nghĩa tình” lần 2

(ĐTCK) Sáng 20/6, chương trình “Giọt máu nghĩa tình” lần thứ 2, do Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp thực hiện, đã được tổ chức với mong muốn trở thành hoạt động vì cộng đồng thường niên của các cán bộ, nhân viên công tác trong ngành chứng khoán. 

Chương trình diễn ra thường niên vào dịp tháng 6 hàng năm, là thời gian cao điểm về nhu cầu máu cho người bệnh, đồng thời là tháng được Tổ chức y tế thế giới (WHO) chọn ngày 14/6 làm ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện.

 Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó tổng giám đốc HNX tặng quà cho các bệnh nhi

So với năm 2013, chương trình “Giọt máu nghĩa tình” 2014 có điểm mới là bên cạnh kêu gọi các cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện cứu người, Ban tổ chức còn phát động đóng góp ủng hộ cho các trẻ em mắc bệnh về máu đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Chỉ sau 2 tuần phát động chương trình, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham gia hiến máu của 96 tình nguyện viên, tăng gấp đôi so với năm ngoái, đồng thời huy động được số tiền ủng hộ các bệnh nhi hơn 61 triệu đồng từ các tập thể, cá nhân đang công tác trong ngành chứng khoán thuộc 9 đơn vị gồm: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, HNX, CTCK An Bình, CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Báo Đầu tư Chứng khoán, CTCK Nông nghiệp, CTCK Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán.

Nhiều đơn vị tham gia năm ngoái tiếp tục tham gia trong năm nay. Có nhiều đơn vị tuy lần đầu tham gia, nhưng có số lượng tình nguyện viên đăng ký hiến máu và số tiền ủng hộ bệnh nhi rất lớn.

Phó tổng giám đốc HNX Nguyễn Văn Dũng hy vọng, chương trình “Giọt máu nghĩa tình” diễn ra trong các năm tiếp theo, sẽ là nơi kết nối thường xuyên cán bộ, nhân viên trong ngành chứng khoán để cùng chung sức hoạt động vì cộng đồng…

Sau lễ phát động, các tình nguyện viên đã hiến máu, đồng thời đại diện của các đơn vị tham gia đã trực tiếp đến thăm, tặng quà cho 200 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa bệnh máu trẻ em và Trung tâm Thalassemia (Trung tâm tan máu bẩm sinh).