Hy vọng nào cho chứng khoán 2014?

Hy vọng nào cho chứng khoán 2014?

(ĐTCK) Lần đầu tiên đến làm việc tại Sở GDCK Hà Nội và nói chuyện với các thành viên thị trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chia sẻ niềm hy vọng, năm nay TTCK sẽ có những bước phát triển tích cực hơn, đóng góp chung vào sự phát triển của nền kinh tế.

Chia sẻ niềm tin

Dù 2 phiên giao dịch đầu năm Giáp Ngọ, TTCK chưa có sự bứt phá về điểm số, nhưng "cụng ly" với Bộ trưởng và nhận tiền lì xì từ Bộ trưởng, nhiều thành viên thị trường chia sẻ cảm nhận về một năm kinh doanh khởi sắc hơn. Trao đổi với ĐTCK, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cho rằng, năm nay, nếu hệ thống ngân hàng đứng vững, các ngân hàng kiểm soát được nợ xấu và thị trường bất động sản thanh khoản hơn, TTCK chắc chắn sẽ tăng trưởng. Cũng theo Chủ tịch SSI, trong năm này, ngành sản xuất, kinh doanh hàng hóa sẽ có nhiều cơ hội phát triển khi Chính phủ tiếp tục duy trì chính sách kiềm chế lạm phát, giữ mặt bằng lãi suất ở mức vừa phải để tiếp sức cho các DN. "Năm 2014, khi Việt Nam đàm phán thành công việc gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương thì cơ hội cho các DN ngành sản xuất sẽ trở nên rõ ràng hơn nữa", ông Hưng nói.

Cũng chia sẻ về triển vọng năm Giáp Ngọ, ông Phạm Phú Khôi, Tổng giám đốc ACBS nhận định, thị trường năm nay sẽ nhiều biến động, nhưng có khả năng tăng trưởng ít nhất 15%. Theo ông Khôi, với sự phục hồi của kinh tế thế giới, khối cổ phiếu dầu khí và công nghệ sẽ tiếp tục có triển vọng tốt. Bên cạnh đó, khi Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương được triển khai, các DN xuất nhập khẩu, may mặc, nông nghiệp… sẽ có cơ hội bứt phá.

Điểm tích cực của TTCK năm nay, theo bà Lê Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc CTCK SHB, là sự quan tâm của dòng vốn ngoại vẫn ổn định và có thể sẽ được đẩy mạnh. Theo bà Hiền, nhiều nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư Nhật Bản, rất quan tâm đến các DN ngành sản xuất, tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các DN tốt. Còn theo bà Trần Thị Thu Thanh, Phó tổng giám đốc CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), trước mắt TTCK vẫn còn nhiều thách thức, cần có những giải pháp quyết liệt để vượt khó, nhưng triển vọng TTCK 6 tháng cuối năm sẽ tích cực hơn.

Nhà quản lý quyết tâm thúc đẩy TTCK

Phát biểu tại lễ khai trương phiên giao dịch đầu năm Giáp Ngọ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, qua hơn 13 năm hoạt động, TTCK ngày càng hoàn thiện, đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Năm 2013, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, nhưng TTCK đã đạt được kết quả rất quan trọng. Chỉ số thị trường tăng 23%, thuộc nhóm 10 thị trường tăng trưởng cao nhất thế giới, thị trường trái phiếu được đánh giá có mức tăng trưởng tốt nhất châu Á, quy mô huy động vốn qua TTCK đạt khoảng 243.000 tỷ đồng, tăng 28%, đóng góp trên 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên tăng 36%, mức vốn hóa cũng tăng khoảng 200.000 tỷ đồng, bằng 32% GDP. Quy mô dòng vốn đầu tư gián tiếp tăng gần 4 tỷ USD… Quá trình tái cấu trúc thị trường tài chính được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả tích cực.

Sang năm 2014, mặc dù còn nhiều thách thức phía trước, nhưng với tín hiệu tích cực từ nền kinh tế, những giải pháp mà Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCK đã và đang triển khai, Bộ trưởng nói rằng: "Chúng ta có thể hy vọng TTCK sẽ có bước phát triển tích cực hơn". Trong năm này, nhiệm vụ chính của ngành chứng khoán là phải tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển TTCK và Đề án tái cấu trúc TTCK đã được Thủ tướng phê duyệt, triển khai Đề án về TTCK phái sinh, Đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam. Bên cạnh đó, cần rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật, có kế hoạch hoàn thiện nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển TTCK, phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện các cam kết trong tiến trình hội nhập.

Một nhiệm vụ khác của năm 2014, theo Bộ trưởng, là ngành chứng khoán cần chủ động mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và TTCK Việt Nam theo các cam kết quốc tế. Về điểm này, điều các thành viên chờ đợi nhất là quyết định mới về nới tỷ lệ đầu tư tối đa của nhà đầu tư nước ngoài sẽ sớm được Chính phủ ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho việc nới rộng không gian đầu tư cho khối ngoại. Nguồn tin của ĐTCK cho biết, sau nhiều thảo luận, sửa đổi, bổ sung, bản dự thảo cuối cùng đã được trình lên Chính phủ, với hy vọng văn bản này sẽ được ban hành trong thời gian ngắn tới.

Nhận nhiệm vụ Bộ trưởng giao, Chủ tịch UBCK Vũ Bằng khẳng định, sẽ quyết tâm thực hiện các ý kiến chỉ đạo trên, phấn đấu xây dựng TTCK tiếp tục phát triển ổn định, đem lại thành công cho các thành viên và trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế năm 2014.

Tin bài liên quan