IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024

IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2024 thêm 110.000 thùng mỗi ngày so với dự báo của tháng trước khi căng thẳng ở Biển Đỏ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển, nhưng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với dự báo của OPEC.

IEA dự đoán rằng nhu cầu dầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2030 khi thế giới chuyển sang sử dụng năng lượng sạch hơn. Trong khi đó, OPEC nhận thấy sự thay đổi này sẽ diễn ra chậm hơn và dự kiến việc sử dụng dầu sẽ tiếp tục tăng trong hai thập kỷ tới.

IEA cho biết trong báo cáo hàng tháng mới nhất được công bố hôm thứ Năm (14/3) rằng, nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 1,3 triệu thùng/ngày vào năm 2024.

Trong báo cáo của OPEC được công bố hôm thứ Ba (12/3), OPEC đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu ở mức 2,25 triệu thùng/ngày. Với điều chỉnh tăng mới nhất của IEA cho thấy dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của IEA vẫn thấp hơn OPEC gần 1 triệu thùng/ngày, tương đương gần 1% nhu cầu hàng ngày của thế giới.

IEA cho biết, các tín hiệu ôn hòa từ các ngân hàng trung ương đã chỉ ra một con đường thoát khỏi tình trạng kinh tế ảm đạm, nhưng dữ liệu kinh tế yếu ở Trung Quốc vẫn là một mối lo ngại.

IEA cho biết, sự gián đoạn trong hoạt động vận chuyển toàn cầu đã buộc phải tăng cường giao thương quanh Mũi Hảo Vọng, đồng nghĩa với việc gần 1,9 tỷ thùng dầu đã được vận chuyển trên biển vào cuối tháng trước, gần như là mức cao nhất kể từ đại dịch.

IEA vẫn cho rằng việc giải quyết tình trạng hỗn loạn sau đại dịch và triển vọng kinh tế u ám sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu, ngay cả khi những thách thức đối với hoạt động vận chuyển mang lại sự thúc đẩy về giá trong ngắn hạn.

“Sự suy thoái kinh tế toàn cầu đóng vai trò như một trở ngại bổ sung cho việc sử dụng dầu, cũng như việc cải thiện hiệu suất phương tiện và mở rộng đội xe điện”, IEA cho biết.

“Tăng trưởng sẽ tiếp tục nghiêng nhiều về phía các nước không thuộc OECD, ngay cả khi sự thống trị của Trung Quốc về nhu cầu dầu dần mất đi. Tăng trưởng nhu cầu dầu của các nước này dự kiến sẽ chậm lại từ 1,7 triệu thùng/ngày trong năm 2023 xuống còn 620.000 thùng/ngày vào năm 2024”.

Bên cạnh đó, IEA cũng cắt giảm ước tính nguồn cung dầu trung bình năm 2024 khoảng 930.000 thùng/ngày xuống còn 102,86 triệu thùng/ngày sau khi gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC+ được công bố vào ngày 3/3, cũng như thời tiết lạnh đã làm gián đoạn sản xuất của Canada vào đầu năm.

Nếu OPEC+ duy trì việc cắt giảm tự nguyện cho đến năm 2024, IEA cho biết họ nhận thấy thị trường sẽ thâm hụt nhẹ thay vì dư thừa. Ngoài ra, tăng trưởng nguồn cung dầu từ các quốc gia ngoài OPEC+ sẽ tiếp tục làm lu mờ đáng kể sự gia tăng nhu cầu dầu.

Giá dầu hiện đang cho thấy xu hướng tăng ổn định khi cuộc khủng hoảng vận tải Biển Đỏ ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây. Giá dầu Brent ở mức 84,27 USD/thùng vào ngày 13/3, tăng từ mức 75,7 USD/thùng vào ngày 2/1.

Tin bài liên quan