iPhone 12 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/10

iPhone 12 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/10

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cuối cùng, chiếc điện thoại được mong chờ nhất trong năm đã chính thức có lịch ra mắt. Tại sự kiện sắp tới, thông điệp Apple muốn gửi gắm đến mọi người là "Hi, Speed." (Xin chào, tốc độ).

Trong thư mời gửi đến toàn bộ tín đồ iPhone tham gia sự kiện giới thiệu iPhone thế hệ mới, Apple đã chính thức công bố thời gian diễn ra là vào ngày 13/10 giờ Mỹ (0 giờ sáng ngày 14/10 tại Việt Nam).

So với mọi năm, sự kiện giới thiệu iPhone mới lần này muộn hơn khoảng 1 tháng. Điều này cũng đã từng được Apple đề cập đến nguyên nhân là do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ tháng 7 trước đó.

Cũng như những sự kiện đã từng được Apple tổ chức, sẽ luôn có một thông điệp nào đó, ám chỉ đến một hoặc nhiều sản phẩm sắp được ra mắt.

Ở thư mời sự kiện 13/10, thông điệp Apple gửi gắm là "Hi, Speed." (Xin chào, tốc độ).

Theo suy đoán của nhiều chuyên gia công nghệ, tốc độ ở đây có lẽ là nói về việc mạng di động 5G siêu nhanh sẽ lần đầu tiên được hỗ trợ trên toàn bộ 4 mẫu sản phẩm của iPhone 12.

Ngoài ra, khả năng "tốc độ" để ám chỉ khả năng xử lý siêu "đỉnh" của con chip A14 mới của iPhone cũng được đề cập đến.

Từ nhiều nguồn tin rò rỉ cũng cho biết, iPhone 12 có thiết kế vuông vức giống Ipad Pro và hỗ trợ mạng 5G. iPhone 12 sẽ ra mắt với 4 mẫu khác nhau, trong đó, hai mẫu iPhone 12 giá rẻ với màn hình 5,4 inch và 6,1 inch; hai mẫu iPhone 12 Pro với màn hình 6,1 inch và 6,7 inch. Nếu chính xác, chiếc iPhone 5,4 inch sẽ là chiếc điện thoại nhỏ nhất kể từ khi iPhone SE được phát hành và iPhone 6,7 inch sẽ là chiếc iPhone lớn nhất từ trước đến nay.

Tại sự kiên 13/10, giới thạo tin cũng dự đoán sẽ không chỉ có sự ra mắt của các dòng điện thoại iPhone 12 mà kèm theo đó rất sản phẩm khác. Có thể kể đến một vài sản phẩm như: Airtags (thiết bị định vị được gắn cho đồ gia dụng), tai nghe chống ồn AirPods Studio, loa thông minh HomePod và chiếc Macbook thế hệ mới được sử dụng con chip Apple (được sản xuất và phát triển bởi Apple thay thế cho chip Intel).

Tin bài liên quan