Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khai thác dầu thô trong nước sụt giảm, dầu thô nhập khẩu tăng đột biến

Theo Bộ Công Thương, trong quý I/2019, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 2,4 triệu tấn dầu thô, tương ứng giá trị khoảng 900 triệu USD.

Đây cũng là mức tăng đột biến khi cao gấp 28 lần về lượng so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Bộ Công Thương cho rằng, việc nhập khẩu tăng mạnh trong quý I là do sản lượng khai thác dầu thô trong nước sụt giảm trong khi nhu cầu gia tăng sau khi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động từ cuối năm 2018.

Tính chung 3 tháng đầu năm, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 3,3 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê cho thấy, Trung Quốc, Thái Lan vẫn là hai thị trường tiêu thụ lớn nhất sản phẩm dầu thô của Việt Nam.

Tin bài liên quan