Số cổ phiếu CTG được tự do chuyển nhượng thực tế chỉ là 73,88 triệu đơn vị. Ở mức giá IPO bình quân hơn 20.000 đồng/CP, dù giảm sàn ngay phiên đầu tiên, nhưng với giá này NĐT tham gia IPO đã có lợi nhuận 100%. NĐT e ngại nguồn cung cổ phiếu CTG ào ạt trong những ngày đầu, nhưng có thể lo ngại này không thực tế. Trở lại IPO Vietinbank vào cuối năm 2008, sát thời điểm đấu giá, CBCNV Vietinbank được vay 50-70% vốn để tham gia, giúp IPO Vietinbank thành công. Giờ đây, biết đâu có nhiều lý do tế nhị khiến nguồn cung trên không bị “xả hàng”?
Chuyện niêm yết của Vietcombank, Vietinbank và cách tính VN-Index gợi ra một vấn đề. Mặt được là tránh cho thị trường không bị méo mó, lệch lạc khi phụ thuộc vào “chiếc bóng” một vài cổ phiếu hàng đầu. Tuy nhiên, mặt trái là nhiều quy định đã bị “dẫm” lên. Để so sánh tính thanh khoản của TTCK Việt Nam với thị trường khác trên thế giới, nên chăng không tính giá trị giao dịch hàng ngày/vốn hóa thị trường, mà tính khối lượng giao dịch hàng ngày/khối lượng cổ phiếu có khả năng giao dịch. Như vậy, cần loại bỏ phần vốn nhà nước đang sở hữu tại nhiều công ty (không có giao dịch). Khi đó, tính thanh khoản của TTCK Việt Nam không hề kém các thị trường phát triển trong khu vực.