Không đủ tỷ lệ tổ chức đại hội, lãnh đạo CEO Group dành thời gian chia sẻ với cổ đông

Không đủ tỷ lệ tổ chức đại hội, lãnh đạo CEO Group dành thời gian chia sẻ với cổ đông

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng ngày 30/6, Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 9h30, tổng số cổ phần mà cổ đông đại diện tham dự đại hội của CEO ghi nhận 91,1 triệu cổ phần, tương ứng chiếm tỉ lệ 35,42% vốn điều lệ.

Do đó, Đại hội thường niên năm 2023 của CEO không đủ điều kiện tiến hành do không đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông tham dự đại hội được Tập đoàn CEO chốt vào ngày 29/5/2023, CEO hiện đang lưu hành trên thị trường 257 triệu cổ phiếu với 43.953 cổ đông sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp.

Dù đại hội không đủ điều kiện tiến hành, ban lãnh đạo CEO Group vẫn có mặt đầy đủ để chia sẻ, trao đổi với các cổ đông. Phát biểu trước các cổ đông, Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Bình bày tỏ sự bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử CEO tổ chức bất thành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần đầu do không đủ số lượng cổ đông tham dự.

Trong bối cảnh khó khăn và đầy thách thức với các doanh nghiệp bất động sản năm 2023, CEO Group đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 2% so với kết quả thực hiện năm ngoái.

"Từ nay đến cuối năm, hai lĩnh vực trụ cột chính của CEO hoạt động là bất động sản cũng như ngành du lịch vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Niềm tin trên thị trường bất động sản và dòng tiền trên thị trường gần như bằng không. Lãi suất cao, các chi phí tăng, tuy nhiên, công ty sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch năm", ông Bình chia sẻ.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết trong thời gian tới sẽ mở rộng hợp tác quốc tế, đặt mục tiêu hợp tác với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản để nâng cao khả năng thực hiện dự án.

Về kế hoạch tăng vốn, ông Bình cho biết, ngày 29/6 Uỷ ban Chứng khoán Nhà đã chấp thuận cho công ty tăng vốn.

"Hiện nay, vốn điều lệ của CEO Group đang rất thấp ở mức 2.500 tỷ đồng so với mặt bằng chung, khoảng 70 doanh nghiệp bất động sản được niêm yết trên 2 sàn chứng khoán đều có vốn trung bình khoảng 4.000 tỷ đồng. Do đó, việc tăng vốn của CEO là cần thiết. Việc huy động vốn trong năm 2023 là bắt buộc để công ty có thể tiệm cận năng lực trung bình trên 2 sàn, cả về năng lực tài chính cũng như năng lực phát triển dự án trọng điểm", ông Bình nói.

Chủ tịch CEO gửi lời xin lỗi đến tất cả cổ đông đang tham dự, đồng thời chia sẻ mong muốn cổ đông sẽ bớt chút thời gian đến dự đại hội lần 2 của Công ty.

Dù đại hội không diễn ra nhưng nhiều cổ đông vẫn nán lại để có dịp trao đổi trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp. Một cổ đông sở hữu gần 100.000 cổ phần CEO cho biết, anh tham gia mua cổ phiếu bắt đầu khi thị giá cổ phần đạt 3x. Từ đó đến nay anh mua – bán nhiều vòng nhưng vẫn xác định cầm cổ phiếu dài hạn vì tin vào tương lai của Công ty, đặc biệt là tin tưởng vào ban lãnh đạo doanh nghiệp khi triển khai các dự án đúng tiến độ, có sản phẩm thực ra thị trường.

Cổ đông Nguyễn Thị Kim Nga cho biết, thay vì mua bất động sản để dành, gia đình chị mua cổ phiếu và xác định sẽ đầu tư dài hạn. Chị đến đại hội để được nghe trực tiếp về doanh nghiệp, có cơ sở để nắm giữ cổ phiếu lâu dài. Có 3 yếu tố khiến chị tin tưởng vào sức khỏe doanh nghiệp. Thứ nhất, CEO Group không có dư nợ trái phiếu, thứ hai doanh nghiệp không giao dịch mua bán dự án có nguồn gốc đất nhà nước khiến yếu tố pháp lý có thể kéo dài, phức tạp, thứ ba doanh nghiệp liên tục có dự án gối đầu để có dòng tiền đều đặn.

Chị Nga cho biết sẽ tiếp tục tham dự ĐHCĐ lần 2 trong thời gian tới để cập nhật về tiến độ các dự án của CEO Group.

Tin bài liên quan