Việt Nam ngày càng có sự góp mặt của nhiều hơn các thương hiệu khách sạn hàng đầu.

Việt Nam ngày càng có sự góp mặt của nhiều hơn các thương hiệu khách sạn hàng đầu.

Khu dân cư có thương hiệu tiếp tục bùng nổ

(ĐTCK) Báo cáo Khu dân cư thương hiệu 2019 của Savills mới đây cho thấy, sản phẩm mới này vẫn đang tiếp tục bùng nổ, thậm chí còn là mục tiêu của các nhà phát triển dự án.

Đến thời điểm hiện tại của năm 2019, số lượng dự án khu dân cư có thương hiệu mở bán đạt mức kỷ lục với 60 dự án, cung cấp thêm cho thị trường 9.000 sản phẩm có thương hiệu mới, tại 21 quốc gia. Dự kiến kỷ lục này sẽ được phá vỡ trong năm 2020 khi có gần 70 dự án có thương hiệu được hoàn thành.

Trong cả một thập kỷ qua, số dự án khu dân cư thương hiệu đã tăng 195%. Toàn thế giới hiện có hơn 430 dự án với tổng cộng 65.000 sản phẩm.

Khu dân cư có thương hiệu tiếp tục bùng nổ ảnh 1

New York hiện sếp thứ 2 trong danh sách các thành phố có nhiều khu dân cư có thương hiệu, với 26 dự án đã hoàn thành. Ảnh: Shutterstock.

Dẫn đầu trong việc phát triển các dự án kiểu này vẫn là các thương hiệu khách sạn, khi chiếm đến 86% trong tổng số các dự án đã hoàn thành và 96% của nguồn cung dự kiến trong tương lai.

Marriott International, bao gồm những thương hiệu khách sạn nổi tiếng như Ritz Carlton, St Regis and W, hiện đang dẫn đầu thị trường và dự kiến sẽ tiếp tục giữ vị trí này. Tuy vậy, tập đoàn Accor hiện đang nhanh chóng mở rộng và có số lượng dự án dự kiến trong tương lai bằng với Marriott International.

Tại Trung Đông, tập đoàn nghỉ dưỡng Emaar Hospitality Group đang trong giai đoạn phát triển mạnh với các dự án trong tương lai tại các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và khu vực Trung Đông với 2 thương hiệu chính là Address và Vida.

Theo ông Paul Tostevin, Giám đốc Bộ phận Nghiên Cứu Toàn Cầu tại Savills, khi điều kiện thị trường được cải thiện và thị hiếu của người mua phát triển, phân khúc khu dân cư có thương hiệu được thừa hưởng tiềm năng lớn. Bất động sản có thương hiệu có được vị thế tốt để thu hút sự chú ý trong trong những điều kiện thị trường nhiều thách thức.

Cũng theo đại diện Savills, mức chênh lệch trung bình về giá thành giữa sản phẩm nhà ở có thương hiệu so với các sản phẩm tương đương nhưng không có thương hiệu đang đạt mức 35% (báo cáo năm 2018 là 31%). Mức chênh lệch này chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các yếu tố khác như vị trí địa lý, tên thương hiệu và đơn vị điều hành. Ở các thành phố đang phát triển, chẳng hạn như Kuala Lumpur, mức chênh lệch về giá thậm chí có thể vượt quá 70%. Ngược lại, tại các thị trường đã trưởng thành hơn nơi vị trí địa lý là một yếu tố quyết định lớn hơn đối với giá thành, mức chênh lệch về giá có thể thấp hơn.

Sự hấp dẫn của mô hình này đã kéo theo sự gia nhập của cả những tay chơi mới. Condé Nast (công ty truyền thông đại chúng lớn của Mỹ sở hữu các đầu tạp chí danh tiếng như: Vogue, The New Yorker, GQ, Vanity Fair, Wired) đã công bố kế hoạch gia nhập phân khúc khu dân cư có thương hiệu.

Mặc dù được biết đến chủ yếu qua những tên tuổi tạp chí của mình, Condé Nast đã mở rộng sang lĩnh vực nhà hàng khách sạn từ năm 2003 với Vogue Cafés và GQ Bars, tạo tiền đề cho sự thâm nhập vào thị trường nhà ở cho tập đoàn truyền thông quốc tế này.

Hiện, Bắc Mỹ - nơi khởi nguồn của các khu dân cư có thương hiệu vẫn chiếm tới 40% tổng số các dự án toàn cầu.

Khu dân cư có thương hiệu tiếp tục bùng nổ ảnh 2

Việt Nam cũng được nhắc đến như một thị trường đầy tiềm năng với sản phẩm khu dân cư có thương hiệu. Ảnh: Shutterstock.

Ở cấp độ thành phố, vào thời điểm hội chợ triển lãm 2020, Dubai dự kiến sẽ vượt qua New York trở thành trung tâm toàn cầu của khu đô thị có thương hiệu vào cuối năm 2019, nhờ số lượng dự án tương lai bằng với nguồn cung hiện tại chỉ hơn 20 dự án. Miami có số lượng dự án lớn thứ ba và được dự đoán sẽ giữ vững vị trí của mình. Trong khi đó ở khu vực châu Á, Phuket được dự báo sẽ vượt qua Bangkok nơi có một số lượng lớn các dự án nghỉ dưỡng nhỏ hơn sẽ được ra mắt trong tương lai.

Cũng theo Savills, các khu vực khác cũng đang nhanh chóng mở rộng. Khu vực châu Á Thái Bình Dương, dẫn đầu là Thái Lan và Việt Nam, hiện đang có nhiều dự án đang được quy hoạch và xây dựng nhất (chiếm 23% tổng số dự án tương lai).

Theo sau đó là Trung Đông và Bắc Phi (với 21% tổng số dự án tương lai), trong đó các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập đang chiếm phần lớn nguồn cung sắp tới. Ngoài ra, Mỹ Latinh là cũng một thị trường đang tăng trưởng tốt. Số lượng các dự án ở Mexico dự kiến sẽ tăng trên 100% trong những năm tới tại các khu vực nghỉ dưỡng và các trung tâm thành phố.

Tin bài liên quan