Thị trường giá xuống được kỳ vọng đã trôi qua

Thị trường giá xuống được kỳ vọng đã trôi qua

Kỳ vọng thị trường “bò”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường chứng khoán vừa có một số phiên tăng điểm mạnh trước những nghi ngờ trong bối cảnh vĩ mô vẫn còn khó khăn. Chính vì sự nghi ngờ này mà thị trường đã mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.

Hai phiên giao dịch cuối tuần qua được nhiều nhà đầu tư theo dõi sát sao để quyết định mức độ tham gia và xu hướng thị trường thời gian tới.

Một nhóm nhà đầu tư không hề bán ra cổ phiếu khi thị trường rung lắc, trái lại còn mua thêm cổ phiếu khỏe bị bán chốt lời. Họ dựa vào lý thuyết, VN-Index đã xuất hiện “khoảng trống phá vỡ” (Breakaway gap), báo hiệu thị trường đang ở chân sóng, giai đoạn đầu của thị trường tăng giá (Bull market - thị trường con bò).

VN-Index có dấu hiệu bước vào xu hướng tăng giá.

VN-Index có dấu hiệu bước vào xu hướng tăng giá.

Theo phân tích kỹ thuật, Gap (khoảng trống) được định nghĩa là khoảng trống giữa 2 phiên giao dịch (hoặc 2 cây nến) liên tiếp. Gap được xác định dựa trên giá đóng cửa của cây nến phía trước và giá mở cửa của cây nến phía sau.

Breakaway gap là một loại khoảng trống xảy ra khi giá dịch chuyển nhanh, phá vỡ đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự. Khoảng trống phá vỡ thường là yếu tố xác nhận một xu hướng mới, nếu giá đi lên kèm với khối lượng giao dịch lớn hơn mức trung bình thì đó là do dòng tiền từ phe mua tự tin đẩy giá bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự.

Khoảng trống giá theo hướng lên báo hiệu xu hướng tăng.

Khoảng trống giá theo hướng lên báo hiệu xu hướng tăng.

VN-Index đã cho tín hiệu tạo khoảng trống phá vỡ vào ngày 2/6/2023, với thanh khoản đột biến, đạt 973 triệu cổ phiếu, đưa thị trường vượt vùng kháng cự mạnh 1.080 điểm. Đây chính là tín hiệu quan trọng cho thấy sóng mới đã mở ra, dòng tiền bước vào thị trường một cách tự tin và đồng thuận đẩy thị trường lên.

Một số nhà đầu tư cho rằng, thị trường đã tạo đỉnh ngắn hạn tại 1.109,54 điểm vào ngày 7/6 và phiên giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD sau đó với mức giảm hơn 8 điểm của chỉ số là phiên phân phối. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư này nhìn nhận, thị trường điều chỉnh là cơ hội “lên tàu” cho sóng tiếp theo, bởi giá cổ phiếu vẫn trong vùng đáy. Thực tế, phiên cuối tuần qua (9/6), chỉ số tăng hơn 6 điểm, đóng cửa tại 1.107,53 điểm.

Đáng lưu ý, VN-Index đã vượt đường trung bình di động 200 ngày (MA200) và thể hiện sự vững vàng trong suốt tuần qua khi liên tục nằm trên đường chỉ báo thị trường có xu hướng tăng dài hạn.

Có 4 giai đoạn trong một chu kỳ giá, bao gồm tích luỹ, tăng tốc, phân phối và sụt giảm. Cụ thể, trong giai đoạn 1 - tích lũy, MA200 đi ngang và giá dao động quanh đường này. Giai đoạn 2 - tăng tốc, MA200 sẽ dốc lên và giá gần như nằm bên trên. Giai đoạn 3 - phân phối, thị trường thường biến động mạnh, độ dốc của MA200 giảm, chuyển dần sang phẳng và giá bắt đầu dao động xung quanh. Giai đoạn 4 - sụt giảm, MA200 sẽ dốc xuống và giá nằm hoàn toàn phía dưới.

Theo đồ thị, tháng 11/2022, VN-Index chính thức tạo đáy sau khi bật tăng hơn 25%, xác nhận thị trường quay trở lại thị trường “bò”, một xu hướng tăng bền vững.

Từ đó đến nay, nhịp điều chỉnh mạnh nhất của VN-Index diễn ra vào tháng 12/2022, với mức giảm 10,5%. Dựa vào các tiêu chí xác nhận xu hướng ở trên, VN-Index đang ở trong nhịp điều chỉnh thông thường, không làm thay đổi toàn bộ xu hướng của thị trường.

Ngày 2/6/2023, sau khoảng thời gian tích lũy đủ lâu, VN-Index chính thức vượt đường MA200. Theo tiêu chí của Paul Tudor Jones thì “khi giá nằm trên đường MA200, nó cho thấy cổ phiếu đang ở trong xu hướng tăng dài hạn”. Cụ thể hơn, VN-Index đang ở giai đoạn 1 - tích lũy, chưa phải là lý tưởng nhất (MA200 hướng lên), nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội, vì mặt bằng giá chưa tăng cao.

Tin bài liên quan