Kỳ vọng về bước tiến lớn

Kỳ vọng về bước tiến lớn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong những câu chuyện cuối năm của giới đầu tư và cả người trong nghề, dường như có 2 phe rõ rệt về câu chuyện nâng hạng TTCK Việt Nam lên thị trường mới nổi.

Một phe hoài nghi khó có thể thực hiện được mục tiêu này từ nay đến năm 2025, với những lý do rất lớn không nằm trong tầm tay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phe kia tin vào sự quyết liệt của lãnh đạo cơ quan quản lý để hiện thực hóa mục tiêu.

Tương tự câu chuyện nâng hạng là những chủ đề như đưa KRX vào hoạt động. Lỡ hẹn cuối năm 2023, nhiều người cho rằng mốc mới vào giữa năm 2024 dựa trên thời hạn hợp đồng cung cấp hệ thống giữa FPT và HOSE. Với doanh nghiệp đại chúng, còn đó bộn bề nhiều kế hoạch dang dở, từ chuyện IPO, chuyển sàn, phát hành thêm… Dù sao cũng có những điều để chờ đợi, để kỳ vọng cho một năm mới đến.

Chứng khoán năm 2023 đã khép lại với kết quả nằm ngoài dự đoán của không ít thành viên thị trường, khi đà tăng và độ nóng của những tháng cuối năm không giữ được phong độ như thời điểm “bán niên”. Đáng chú ý là áp lực bán ra của khối ngoại, vốn là một lực đỡ cho TTCK Việt Nam cùng thời điểm năm ngoái. Tính chung cả năm 2023, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 23.000 tỷ đồng trên thị trường Việt Nam.

Dù gặp không ít khó khăn nhưng VN-Index vẫn khép lại năm 2023 với mốc điểm 1.129,93 điểm, tăng hơn 12,2% so với đầu năm. Tính chung cả 3 sàn, giá trị vốn hóa toàn thị trường lên đến gần 5,9 triệu tỷ đồng (xấp xỉ 245 tỷ USD).

Sẽ còn không ít thách thức cho năm 2024 khi bối cảnh kinh doanh trong nước và quốc tế còn nhiều bất định. Nhưng ở nhiều tế bào của nền kinh tế là khối doanh nghiệp, cũng đã lóe lên những ánh sáng để hy vọng. Những tháng cuối năm, một số doanh nghiệp bất động sản như Vinhomes, Novaland, Tài chính Hoàng Huy… thực hiện bàn giao nhà cho khách hàng và có thể hạch toán doanh thu. Doanh nghiệp xây dựng ngành đường sắt vốn hoạt động èo uột nhiều năm trước, nay ký được các hợp đồng nghìn tỷ và có nhà đầu tư nước ngoài đánh tiếng muốn mua cổ phần phát hành thêm. Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE với những bài tính mới. Doanh nghiệp phân bón có cổ phần nhà nước chi phối đẩy mạnh đầu tư, thậm chí dám M&A ngược lại doanh nghiệp Hàn Quốc… Những đốm sáng cho ta kỳ vọng trước một mùa xuân mới và tạo ra vẻ đẹp bất ngờ cho TTCK vốn rất khó dự báo.

Khá tình cờ, Hội thảo liên ngành “Khai mở tiềm năng thị trường vốn Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức cùng ngày với Lễ trao giải doanh nghiệp niêm yết 2023 tại Nha Trang. WB đánh giá tiềm năng mạnh mẽ của thị trường vốn Việt Nam song cũng nhấn mạnh, để phát triển thị trường vốn đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan khác nhau. Mục tiêu nâng hạng TTCK từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi cần sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý thị trường vốn với cơ quan quản lý ngành ngân hàng do vai trò của các ngân hàng thương mại trong quá trình thanh toán.

Thúc đẩy các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam cũng như phát triển các thị trường vốn hiện đại để hỗ trợ mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao của Việt Nam vào năm 2045 không chỉ là khuyến nghị của các nhà tư vấn quốc tế mà còn là khát vọng của tất cả các thành viên thị trường trước mùa xuân mới đang về.

Tin bài liên quan