Lực mua đỡ giá giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

Lực mua đỡ giá giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mức giảm có lúc hơn 20 điểm trong phiên đã kích hoạt lực mua đỡ giá, hướng vào nhóm bluechip và giúp VN-Index đóng cửa gần như không đổi.

Thị trường sau khi lấy lại được mốc điểm 1.600 vào tuần trước đã liên tiếp tái tích lũy trên đường xu hướng quan trọng MA 20 ngày và chờ đợi một phiên bùng nổ để bứt lên.

Tuy nhiên, diễn biến này chưa xuất hiện khi thanh khoản vẫn ở mức trung bình thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn trống thông tin hiện tại.

Giao dịch tương đối mờ nhạt trong suốt cả tuần, thậm chí phiên tăng gần 20 điểm ngày đầu tuần cũng chỉ có hơn 21.000 tỷ đồng giá trị giao dịch trên HOSE.

Phiên giao dịch hôm nay 21/11 có biến động mạnh hơn đôi chút khi VN-Index có lúc giảm khá sâu về dưới 1.640 điểm, tương đương mất hơn 20 điểm trước khi bật lên, thu hẹp đà giảm vào cuối phiên nhờ lực cầu đỡ giá hoạt động tích cực hơn, giúp chỉ số đóng cửa mất điểm không đáng kể. Dù vậy, thanh khoản vẫn tiếp tục dừng lại ở mức thấp.

Chốt phiên, sàn HOSE có 111 mã tăng và 204 mã giảm, VN-Index giảm 1,06 điểm (-0,06%), xuống 1.654,93 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 730,5 triệu đơn vị, giá trị 20.090,8 tỷ đồng, tăng hơn 7% về khối lượng và chỉ 2% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 64,5 triệu đơn vị, giá trị 1.849 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 19,47 điểm, tương đương +1,19%. Qua đó, ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp tăng, sau khi +2,27% vào tuần trước.

Phiên chiều thứ Sáu hôm nay đã ghi nhận sự đảo chiều của nhóm bluechip VN30. Theo đó, vào cuối phiên sáng chỉ có STB tăng điểm, thì đóng cửa có thêm những sắc xanh tại HPG, BCM, FPT và nhóm Vingroup với VRE, VIC, VHM, dù các mã này chỉ tăng nhẹ.

Đáng kể hơn là VJC khi +2,2% lên 194.600 đồng và cổ phiếu STB nới đà tăng +3,64% lên 51.300 đồng.

Các mã giảm tiếp tục mất điểm không đáng kể, với HDB -1,9% xuống 31.200 đồng là cổ phiếu dẫn đầu đà đi xuống.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đáng chú ý có HQC khi tăng kịch trần +6,8% lên 3.310 đồng, khớp lệnh đứng thứ ba trên sàn khi có gần 30 triệu đơn vị.

Sắc tím khác còn tại các cổ phiếu HID, LGL, TMT từ cuối phiên sáng và có thêm VTB, FIR, HII.

Ở phía ngược lại, lực cung vẫn được tiết giảm khi nhà đầu tư cũng không có lý do để bán giá thấp. Chỉ một vài cái tên vẫn chịu sức ép như HSL -6,5% xuống 8.600 đồng và VIX -5,1% xuống 23.300 đồng, khớp lệnh cao nhất sàn với hơn 67,5 triệu đơn vị, ghi nhận mức giảm gần 10% trong tuần qua.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng đã thu hẹp đà giảm vào cuối phiên khi lực cung được tiết giảm đáng kể.

Đóng cửa, sàn HNX có 51 mã tăng và 83 mã giảm, HNX-Index giảm 1,1 điểm (-0,42%), xuống 263,13 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 72,68 triệu đơn vị, giá trị 1.730,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 11,8 triệu đơn vị, giá trị 416,5 tỷ đồng.

Cổ phiếu CEO nới đà tăng, đóng cửa +4% lên 26.000 đồng, khớp lệnh cao nhất sàn với hơn 15,9 triệu đơn vị.

Phần còn lại ở nhóm các cổ phiếu thanh khoản cao nhất hầu hết đều ít biến động, với NRC, VFS, MBS, PVS, SHS giảm nhẹ, trong khi IDC, HUT, VTZ đứng tham chiếu.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index nới thêm đà giảm vào cuối phiên và đóng cửa ở gần mức thấp nhất ngày.

Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,82 điểm (-0,69%), xuống 118,69 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 43 triệu đơn vị, giá trị 602,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,2 triệu đơn vị, giá trị 73,5 tỷ đồng.

Cổ phiếu MZG đảo chiều, từ mức giảm hơn 9% đã đóng cửa tăng 3,7% lên 11.100 đồng, khớp lệnh cao nhất UpCoM với gần 5 triệu đơn vị.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F2512 tăng 2,9 điểm, tương đương +0,15% lên 1.892,3 điểm, khớp lệnh hơn 266.900 đơn vị, khối lượng mở hơn 24.200 đơn vị.

Trên thị trường chứng quyền, sắc đỏ lấn át, nhưng một số mã khớp lệnh cao nhất lại tăng, như CHPG2535 với 3,67 triệu đơn vị và tăng 3,6% lên 1.150 đồng/cq, mã CSTB2528 với 2,38 triệu đơn vị và tăng 8,4% lên 1.420 đồng/cq.

Tin bài liên quan