Malaysia phê duyệt dự luật ngân sách tạm thời trị giá hơn 24 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
Văn kiện sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2023, bao gồm các khoản trả lương cho công chức, tiện ích, học bổng, hỗ trợ phúc lợi cũng như các dịch vụ giáo dục và y tế.
Các nghị sỹ tại phiên họp Hạ viện Malaysia ở Kuala Lumpur ngày 19/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nghị sỹ tại phiên họp Hạ viện Malaysia ở Kuala Lumpur ngày 19/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên tại Kuala Lumpur, trong phiên họp sáng 20/12, Hạ viện Malaysia đã phê duyệt dự luật ngân sách tạm thời trị giá 107,7 tỷ RM (24,3 tỷ USD) trên cơ sở của Đạo luật Quỹ hợp nhất (Chi tiêu trên tài khoản) năm 2022.

Văn kiện này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2023, bao gồm các khoản trả lương cho công chức, tiện ích, học bổng, hỗ trợ phúc lợi cũng như các dịch vụ giáo dục và y tế.

Theo Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Anwar Ibrahim, khoản kinh phí này phục vụ cho các dịch vụ chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2023, trong khi chờ Bộ Tài chính xây dựng Ngân sách sửa đổi năm 2023 và dự kiến đưa ra thảo luận tại Hạ viện vào tháng 2/2023.

Ông Anwar cho biết ngân sách tạm thời cũng bao gồm khoản chi dành cho các dự án phát triển đang diễn ra, đặc biệt là các dự án sửa chữa và bảo trì trường học, đường sá, bệnh viện và phòng khám y tế.

Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định mục đích của dự luật phù hợp với Hiến pháp liên bang, trong đó phần lớn khoản chi sẽ dành cho các dịch vụ chung của Bộ Tài chính (28,12 tỷ RM), tiếp theo là Bộ Giáo dục (24,98 tỷ RM) và Bộ Y tế (17,05 tỷ RM).

Trước đó, ngày 7/10, cựu Bộ trưởng Tài chính Zaful Aziz đã trình bày Dự thảo ngân sách 2023 có tổng trị giá 372,3 tỷ RM (81 tỷ USD).

Tuy nhiên, sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15, Chính phủ Malaysia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anwar Ibrahim quyết định sẽ chỉnh sửa dự thảo ngân sách này, trong đó việc đưa ra dự luật ngân sách tạm thời sẽ giúp duy trì hoạt động của chính phủ nước này.

Tin bài liên quan