Mỹ muốn chấm dứt phụ thuộc vào pin mặt trời và các mặt hàng quan trọng khác từ Trung Quốc

Mỹ muốn chấm dứt phụ thuộc vào pin mặt trời và các mặt hàng quan trọng khác từ Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hoa Kỳ muốn chấm dứt "sự phụ thuộc quá mức" vào đất hiếm, pin mặt trời và các mặt hàng quan trọng khác từ Trung Quốc để ngăn Bắc Kinh có thể cắt nguồn cung cấp như đã làm với các nước khác, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng, Mỹ đang thúc đẩy tăng cường quan hệ thương mại với Hàn Quốc và các đồng minh đáng tin cậy khác để cải thiện khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và ngăn chặn sự thao túng có thể xảy ra bởi các đối thủ địa chính trị gây ra sự đe dọa an ninh đối với Mỹ.

Bà Yellen sẽ nói rõ về mối quan tâm của mình trong một bài phát biểu ở Seoul sau khi tham quan các cơ sở của tập đoàn công nghệ lớn của Hàn Quốc, LG Corp trong chặng cuối cùng của chuyến thăm 11 ngày tới khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Bà Yellen bày tỏ mong muốn mạnh mẽ để "giao lưu kết bạn" hoặc đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Mỹ, dựa nhiều hơn vào các đối tác thương mại đáng tin cậy. Đây là một động thái mà bà nói cũng sẽ làm giảm lạm phát và giúp chống lại "các hành vi thương mại không công bằng" của Trung Quốc.

Bà Yellen cho biết, Hàn Quốc có “thế mạnh to lớn về nguồn lực, công nghệ, khả năng” và các công ty của họ, bao gồm cả LG, đã và đang đầu tư vào Hoa Kỳ. Hàn Quốc có năng lực lớn để sản xuất chất bán dẫn tiên tiến đặc biệt quan trọng do Mỹ mà hiện quốc gia này đang phụ thuộc rất lớn vào công ty Taiwan Semiconductor.

Một quan chức Bộ Tài chính cấp cao cho biết, điều quan trọng là phải giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào một số mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc vì trước đây Bắc Kinh đã cắt nguồn cung cấp cho các nước như Nhật Bản, đồng thời gây áp lực theo những cách khác đối với Australia và Lithuania.

Bà Yellen nói: “Họ đã sử dụng biện pháp cưỡng chế để gây áp lực lên một số quốc gia có hành vi mà họ không chấp nhận. Chúng tôi biết đó là lý do chúng tôi không muốn bị phụ thuộc vào Trung Quốc."

Bên cạnh đó, bà Yellen vẫn cho rằng, mối quan hệ với Trung Quốc không phải là "hoàn toàn tiêu cực hoặc leo thang thành lãnh thổ cực kỳ thù địch." Bà cho biết, Trung Quốc đang lắng nghe những quan ngại của Mỹ trong các lĩnh vực khác và hiện họ đã thực hiện một số động thái mang tính xây dựng trong việc tái cơ cấu nợ của các nước thu nhập thấp.

“Chúng tôi có những lo ngại thực sự đối với Trung Quốc và chúng tôi đang thúc ép họ, nhưng tôi không muốn truyền tải một bức tranh về những hành động thù địch đang leo thang hoàn toàn với Trung Quốc", bà Yellen khẳng định.

Tin bài liên quan