Mỹ và Trung Quốc nhất trí khuôn khổ để giải quyết các tranh chấp thương mại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau ngày đàm phán cấp cao thứ hai tại London, đại diện của cả hai bên cho biết Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí nguyên tắc về khuôn khổ thực hiện thỏa thuận đã đạt được để giải quyết các tranh chấp thương mại vào tháng trước.
Mỹ và Trung Quốc nhất trí khuôn khổ để giải quyết các tranh chấp thương mại

"Chúng tôi đã đạt được một khuôn khổ để thực hiện sự đồng thuận Geneva và cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết.

Hãng thông tấn Xinhua cho biết, Đại diện thương mại quốc tế của Trung Quốc Lý Thành Cương cho biết hai bên đã nhất trí về nguyên tắc về khuôn khổ thực hiện sự đồng thuận đã đạt được giữa hai nhà lãnh đạo và tại các cuộc đàm phán vào tháng 5 tại Geneva.

Hai bên đã tìm cách xây dựng các cuộc đàm phán tại Geneva vào tháng trước, trong đó đã nhất trí đình chỉ hầu hết các mức thuế quan hơn 100% trong thời hạn 90 ngày trong một cuộc chiến thương mại leo thang đã làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.

Bộ trưởng Thương mại Lutnick cho biết, ông và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sẽ quay trở lại Washington để "đảm bảo Tổng thống Trump chấp thuận" khuôn khổ này. Nếu Chủ tịch Tập Cận Bình cũng chấp thuận, thì "chúng tôi sẽ thực hiện khuôn khổ", ông cho biết.

Việc hai bên hiện sẽ báo cáo với các nhà lãnh đạo "là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy một số bất đồng hoặc chi tiết chưa được giải quyết vẫn cần được thảo luận nội bộ…Việc thống nhất về một khuôn khổ phản ánh cam kết chung về việc hạ nhiệt căng thẳng và tiếp tục đối thoại, nhưng liệu nó có dẫn đến các thỏa thuận cụ thể hay đột phá thực chất hay không vẫn chưa chắc chắn", Jianwei Xu, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Natixis cho biết.

Các hạn chế của Trung Quốc đối với xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ là "một phần cơ bản" của thỏa thuận mới nhất và Mỹ hy vọng vấn đề này "sẽ được giải quyết trong quá trình thực hiện khuôn khổ này", Bộ trưởng Thương mại Lutnick cho biết.

Ông chỉ ra rằng các hạn chế của Mỹ đối với việc bán công nghệ tiên tiến cho Trung Quốc trong những tuần gần đây sẽ được dỡ bỏ khi Trung Quốc chấp thuận xuất khẩu đất hiếm.

Tin bài liên quan