Căn cứ chiến binh nước ngoài ở Tây Ukraine đã bị quân đội Nga tấn công. Ảnh: New York Times.

Căn cứ chiến binh nước ngoài ở Tây Ukraine đã bị quân đội Nga tấn công. Ảnh: New York Times.

Nga quyết tâm đạt tất cả các mục tiêu trong "chiến dịch quân sự" ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 22/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định Nga sẽ đạt tất cả các mục tiêu đề ra cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của họ ở Ukraine, với thái độ cương quyết, không do dự.

Phát biểu trên được Thứ trưởng Ryabkov đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 TV của Nga.

Ông Ryabkov cho biết, nếu các đồng nghiệp phương Tây gây ảnh hưởng lên Kiev để họ đạt một giải pháp thì cơ hội đàm phán sẽ cao hơn.

Bình luận về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine để giải quyết các khúc mắc hiện nay giữa 2 nước, nhà ngoại giao Ryabkov cho rằng các cuộc thương lượng đó phải được tổ chức dưới dạng họp kín.

Ngày 21/2, Tổng thống Nga Putin ký các sắc lệnh công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa tự xưng ở Donetsk và Lugansk (thuộc vùng Donbass ở miền Đông Ukraine). Ông Putin đã gặp gỡ với lãnh đạo của 2 khu vực ly khai này, đồng thời ký các thỏa thuận song phương về tình hữu nghị, hợp tác và tương trợ.

Ngày 24/2, Tổng thống Putin phát biểu trên truyền hình nói rằng, đáp lại yêu cầu của người đứng đầu các "nước cộng hòa ở Donbass", ông đã quyết định mở một "chiến dịch quân sự đặc biệt" để bảo vệ người dân ở vùng ly khai này. Ông Putin cũng tuyên bố, Moscow không có ý định chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine.

Tin bài liên quan