Ngân hàng Thế giới mở các đề cử cho người kế nhiệm Chủ tịch David Malpass

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (23/2), Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết sẽ mở ra khoảng thời gian kéo dài năm tuần để đề cử người kế nhiệm Chủ tịch David Malpass.
Chủ tịch WB, David Malpass

Chủ tịch WB, David Malpass

Ngân hàng Thế giới cho biết, Hội đồng đã họp vào thứ Tư (22/2) để thảo luận về quá trình lựa chọn và sẽ chấp nhận các đề cử cho đến ngày 29/3. Các giám đốc điều hành sẽ quyết định danh sách rút gọn gồm tối đa ba ứng cử viên và thực hiện các cuộc phỏng vấn chính thức.

Hội đồng cho biết, các ứng viên phải có “thành tích đã được chứng minh về khả năng lãnh đạo và thành tích đặc biệt trong lĩnh vực phát triển” và “kinh nghiệm quản lý các tổ chức lớn với sự tiếp xúc quốc tế” bên cạnh các bằng cấp khác.

Quyết định từ chức của ông Malpass vào tuần trước giúp chính quyền Tổng thống Joe Biden có cơ hội lựa chọn người thực hiện mục tiêu đại tu tổ chức cho vay phát triển toàn cầu để tập trung hơn vào việc chống biến đổi khí hậu. Ngân hàng Thế giới đã cho các nước có thu nhập thấp và trung bình vay hàng chục tỷ đô la mỗi năm.

Theo truyền thống, Mỹ sẽ đề cử chủ tịch của Ngân hàng Thế giới. Mỹ cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Thế giới và tiếng nói của họ thường có trọng lượng lớn nhất. Những cái tên được các nhà phân tích nhắc đến như những lựa chọn tiềm năng của chính quyền Tổng thống Biden bao gồm Samantha Power, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Rajiv Shah, chủ tịch của Rockefeller Foundation và là cựu giám đốc của USAID.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuần trước nói rằng, chính quyền Tổng thống Biden mong muốn ban điều hành của Ngân hàng Thế giới thực hiện một “quy trình đề cử minh bạch, dựa trên thành tích và nhanh chóng”. Bà cho biết, Mỹ sẽ đưa ra một ứng cử viên dựa trên công việc lâu dài của tổ chức để chống lại tình trạng nghèo đói cùng cực, thúc đẩy sự thịnh vượng chung và thúc đẩy công việc phát triển ngân hàng phát triển để đáp ứng những thách thức toàn cầu.

Ngân hàng Thế giới hiện đang tổ chức một hội nghị bàn tròn về nợ công ở Bangalore với hy vọng khắc phục những nút thắt đã ngăn cản việc nhanh chóng tái cơ cấu nợ của các quốc gia mong manh.

Tin bài liên quan