Ngân hàng trung ương Nga đề xuất cấm các nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Trung ương Nga đã đề xuất cấm người Nga có tài sản nắm giữ trị giá 550.000 USD mua cổ phiếu nước ngoài, như một bước để bảo vệ các nhà đầu tư sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến họ bị đóng băng hàng tỷ USD trong tài khoản.
Ngân hàng trung ương Nga đề xuất cấm các nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu nước ngoài

Nga đã có một đợt bùng nổ làn sóng các nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường chứng khoán kể từ sau đại dịch Covid-19, với các nhà đầu tư nhỏ đang tìm cách kiếm tiền trong bối cảnh số lượng cổ phiếu trong nước tăng nhanh và lãi suất huy động thấp kỷ lục.

Nhiều người Nga cũng mua cổ phiếu nước ngoài nhưng các tài khoản sử dụng để mua các cổ phiếu này hiện đã bị đóng băng do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ ngày 24/2/2022.

Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Philip Gabunia cho biết, hơn 5 triệu người ở Nga có cổ phiếu nước ngoài trong tài khoản bị đóng băng, trị giá tổng cộng hơn 320 tỷ rúp (5,84 tỷ USD).

Sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai của Nga, SPB Exchange chuyên về cổ phiếu nước ngoài cho biết, vào tháng 5, có tới 14% cổ phiếu niêm yết tại Mỹ mà khách hàng của họ nắm giữ sẽ được chuyển sang tài khoản phi giao dịch, do các hạn chế do trung tâm thanh toán quốc tế Euroclear áp đặt.

Nhằm tìm cách giảm thiểu rủi ro trong tương lai cho các nhà đầu tư cá nhân nước này, Ngân hàng Trung ương Nga đã giảm đòn bẩy tối đa mà họ có thể sử dụng.

Ông Philip Gabunia cho biết, các hạn chế mới sẽ siết chặt các yêu cầu để có đủ điều kiện để mua cổ phiếu nước ngoài. Ngoài việc yêu cầu các nhà đầu tư phải có số tài sản nắm giữ trị giá hơn 30 triệu rúp (550.000 USD), thay đổi này cũng yêu cầu họ phải vượt qua một bài kiểm tra kiến ​​thức.

Tin bài liên quan