Ngành dầu khí của Mỹ đang trải qua làn sóng hợp nhất lớn nhất từ trước đến nay

Ngành dầu khí của Mỹ đang trải qua làn sóng hợp nhất lớn nhất từ trước đến nay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lĩnh vực dầu khí thượng nguồn tại Mỹ đang hợp nhất với tốc độ kỷ lục khi các công ty chạy đua để đảm bảo sự tồn tại lâu dài trên thị trường.

Theo công ty phân tích Enverus, hoạt động M&A giữa các công ty thăm dò và khai thác dầu khí đã đạt 144 tỷ USD chỉ trong quý IV và 190 tỷ USD vào năm 2023, cả hai đều đạt mức kỷ lục mới.

Phó chủ tịch cấp cao của Enverus, Andrew Dittmar cho biết trong một thông cáo báo chí: “Dầu khí đang trải qua một làn sóng hợp nhất mang tính lịch sử có thể so sánh với những gì đã xảy ra vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, tạo nên các siêu công ty hiện đại… Sau một thập kỷ giảm đầu tư vào hoạt động thăm dò và với việc xác định rõ các mỏ đá phiến lớn của Mỹ, M&A đã trở thành công cụ ưa thích để thay thế nguồn dự trữ đang suy giảm và đảm bảo tuổi thọ cho các hoạt động kinh doanh thượng nguồn đầy lợi nhuận của các công ty này”.

Trong quý IV, các thương vụ được thực hiện bởi Exxon Mobil, Chevron và Occidental Petroleum là một trong những thương vụ quan trọng thúc đẩy sự hợp nhất lập kỷ lục.

Theo Enverus, hoạt động M&A tập trung chủ yếu vào dầu mỏ vào năm ngoái, với tổng giá trị giao dịch là 186 tỷ USD, trong khi mục tiêu là khí đốt trị giá 6 tỷ USD.

Sự quan tâm đến lĩnh vực khí đốt có thể sẽ tăng lên khi ngành công nghiệp Mỹ đang nỗ lực tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng trong ba năm tới.

Trong đó, lưu vực Permian, trung tâm đá phiến nằm ở Texas và New Mexico, đặc biệt là nơi tập trung các giao dịch vào năm 2023.

“Người mua ngày càng sẵn sàng trả bất cứ giá nào cần thiết để tăng cường dấu ấn của họ trong hoạt động quan trọng này và giá tồn kho giàn khoan trong tương lai đã tăng lên mức cao mới”, ông Andrew Dittmar cho biết.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của hoạt động M&A có thể giảm bớt phần nào trong năm nay do danh sách tài sản đáng mua đã trở nên hạn chế. Mặc dù vậy, hoạt động M&A vẫn sẽ tiếp tục, với những người mua có khả năng để mắt tới Endeavour Energy Resources do tư nhân nắm giữ, đây là cơ hội tuyệt vời để tạo ra thương vụ lớn nhất trong ngành dầu khí vào năm 2024.

Nhìn chung, ngành dầu khí Mỹ đã có một năm bùng nổ khi nước này trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn nhất trong lịch sử. Sản lượng khí đốt tự nhiên cũng được ước tính đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023.

Sản lượng bùng nổ từ các công ty dầu mỏ của Mỹ đã giúp bù đắp cho việc hạn chế sản lượng từ OPEC+, vốn đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy giá dầu thô.

Tin bài liên quan