Nhiều hoạt động tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), lãnh đạo các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình và các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Thái Bình.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình và các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Thái Bình.

Ngày 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình), đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14/10) và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã đặt vòng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, tiếp bước truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, không ngừng cố gắng, nỗ lực chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, cùng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Cùng ngày, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Nam Định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lực lượng vũ trang tỉnh và Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và LLVT thành phố Nam Định tổ chức Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ công lao các Anh hùng Liệt sĩ.

Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, tỉnh Nam Định có trên 36.000 liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ” và dâng hương tưởng nhớ các Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, bảo vệ quê hương, đất nước.

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định nguyện phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước; đoàn kết, đồng lòng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phấn đấu xây dựng tỉnh Nam Định trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam và các đại biểu dâng hương, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam và các đại biểu dâng hương, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.

Tối ngày 26/7, tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, Đền thờ 10 cô gái Lam Hạ và Nhà tưởng niệm đồng chí Lương Khánh Thiện (phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ.

Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ” được trang trọng, thành kính đặt trước lễ đài. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hương hồn các Anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, quyết tâm đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng 27/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh, thị trấn Thiên Tôn (huyện Hoa Lư) và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh, phường Đông Thành (TP. Ninh Bình).

Trong các cuộc chiến tranh ác liệt của đất nước, tỉnh Ninh Bình đã có hơn 235.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các mặt trận. Trong đó, có trên 16.000 người đã anh dũng hi sinh, được công nhận là Anh hùng liệt sĩ; hơn 1.200 bà mẹ được công nhận là Mẹ Việt Nam Anh hùng; gần 8.000 thương binh, 7.000 bệnh binh, trên 700 người được công nhận là cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, trên 8.900 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học mang bệnh tật trong người đến hết đời...

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, thay mặt Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa và kính cẩn dâng hương, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đối với công lao to lớn của những người con ưu tú quê hương Ninh Bình đã chiến đấu và anh dũng hi sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn, phát triển của dân tộc, vì tương lai tươi sáng của các thế hệ con người Việt Nam, tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chung sức, nỗ lực xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin bài liên quan