Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

(ĐTCK) Thị trường có tuần giảm mạnh khi liên tục xuyên thủng thêm những ngưỡng cản quan trọng. Lý do chính là do áp lực bán mạnh các mã dầu khí lớn của các quỹ ngoại. Vì vậy, không quá khó khăn để các công ty chứng khoán nhận định xu thế, lên, xuống của Index. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định thị trường tuần qua của các công ty chứng khoán.

Tại phiên giao dịch đầu tuần mới 24/11, thị trường chịu tác động tiêu cực của một số thông tin kinh tế vĩ mô vừa được công bố cuối tuần trước như Thông tư 36 hay CPI. Không còn thăm dò, lực bán đã tăng mạnh ngay đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa khiến sắc đỏ bao trùm cả bảng điện tử, các cổ phiếu lớn, bé đều thi nhau giảm điểm.

Lực bán sau đó gia tăng mạnh hơn, kéo VN-Index giảm sâu hơn và số mã giảm cũng gấp gần 6 lần số mã tăng giá. Mốc 585 của VN-Index nhanh chóng bị xuyên thủng và hiện mốc 580 đang bị đe dọa. HNX-Index cũng đã bị mất mốc 88 điểm.

Tuy nhiên, sau khi các chỉ số chạm các ngưỡng hỗ trợ trên, lực mua bắt đáy đã dần gia tăng, giúp thị trường bật trở lại và chỉ còn giảm nhẹ khi đóng cửa phiên sáng.

Trong buổi giao dịch chiều, tưởng chừng lực mua tốt trong nửa cuối phiên sáng sẽ giúp thị trường tích cực hơn, nhưng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư lại được đặt lên hàng đầu. Sau khi mua đủ lượng cổ phiếu cần thiết để cân bằng giá trong cuối phiên sáng, bên mua đã tạm dừng lại, không mua đuổi để giá lên cao. Do lực mua giá cao dừng lại, trong khi hiện tượng bán tháo cũng không xảy ra, nên giao dịch của VN-Index trong phiên chiều diễn ra khá nhỏ giọt, đóng cửa lùi về sát mốc 582 điểm.

Tương tự, HNX-Index đuối trở lại khi bước vào phiên chiều và đà giảm nới rộng dần cho tới cuối phiên và đóng cửa ở mức thấp nhất phiên chiều, dù vậy, chỉ số này vẫn giữ được mốc 88 điểm .

Phiên này, thanh khoản chung của thị trường chưa được cải thiện và ở mức khá thấp, trên 2.800 tỷ đồng, trong khi khối ngoại đã quay ra mua ròng nhẹ sau nhiều phiên bán ròng trước đó.

Về phần các Dự, đúng như nhận định của BVSC, SHS, IVS, Thông tư 36 đã ảnh hưởng mạnh đến tâm lý nhà đầu tư trong tuần giao dịch vừa qua và ảnh hưởng đó đã xuất hiện ngay trong phiên giao dịch đầu tuần này khi các chỉ số đều giảm khá sâu.

“Những tác động của thông tư số 36/2014/TT-NHNN về quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng mặc dù đã được giải thích khá chi tiết theo chiều hướng tích cực nhưng không đủ giúp trấn an tâm lý nhà đầu tư. Chúng tôi cho rằng, trong ngắn hạn thông tư này sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường khi một phần nguồn vốn từ các ngân hàng nhỏ hoặc có tỷ lệ nợ xấu trên 3% sẽ dần bị hạn chế. Mặc dù vậy, về dài hạn thông tư 36 sẽ giúp TTCK Việt Nam phát triển ổn định và lành mạnh hơn, tránh được những rủi ro hệ thống”, BVSC nhận định.

Trong khi VCSC cũng có nhận định khá chuẩn xác về việc VN-Index có thể giảm về mốc 575 điểm.

“Theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn và đồ thị giá, chúng tôi cho rằng kịch bản xấu nhất là chỉ số VN-Index có thể giảm về vùng hỗ trợ mạnh 575 và khó có thể giảm sâu dưới mức hỗ trợ này trong tuần giao dịch tới. Điểm tích cực chúng tôi nhận thấy là các cổ phiếu đã giảm mạnh về vùng hỗ trợ mạnh và đang giao dịch trong trạng quá bán cho nên đây có thể xem là cơ hội bắt đáy cho các nhà đầu tư ngắn hạn có tỷ trọng tiền mặt cao hoặc có sẵn cổ phiếu trong danh mục”.

Riêng MSBS, mặc dù đã đúng về phiên giảm khá sâu ở phiên đầu tuần, nhưng không thật sự chuẩn về biên độ dao động của VN-Index trong tuần.

“Diễn biến trong phiên giao dịch cuối tuần qua khá tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Áp lực bán mạnh ở nhiều mã cổ phiếu đã khiến thị trường giảm về mốc 588 điểm, lực cầu ở mốc này vẫn chưa đủ mạnh để kéo chỉ số có thể bật lên vào cuối phiên. Tuần sau, chúng tôi vẫn cho rằng sẽ là một tuần điều chỉnh. Ngay đầu phiên giao dịch đầu tuần, tâm lý hoảng loạn có thể khiến chỉ số giảm tiếp, thủng đường MA200. Thị trường sẽ hồi lại với tốc độ chậm ở những phiên cuối tuần với biên độ dao động của VN-Index tuần tới sẽ ở trong vùng 585-600”, MSBS đánh giá.

Mặt khác, nhận định về việc chỉ số sẽ tiếp tục sideway trong tuần giao dịch của BSC cũng không thật sự hoàn hảo.

“Như đã đề cập, chúng tôi đánh giá cao kịch bản thị trường sẽ tiếp tục "sideways" - đi ngang trong thời gian tới. Do đó, những phiên rung lắc như phiên 21/11 sẽ thường xuyên xảy ra. Trong giai đoạn vừa qua, không có một nhóm cổ phiếu nào đủ khả năng để dẫn dắt thị trường. Thị trường chung vì thế mà dần chuyển từ trạng thái lưỡng lự sang điều chỉnh”.

Đối với các Dự khác như MBKE, VDSC, FPTS, MBS, KIS, SSI thì nhận định mang tính trung lập là lựa chọn tiên quyết ở thời điểm hiện tại.

Sang phiên giao dịch 25/11, lượng cung giá thấp được tiết giảm thêm, trong khi lực mua vẫn được duy trì, nhất là sau tín hiệu mua ròng trở lại của khối ngoại ở phiên đầu tuần, giúp VN-Index tăng điểm khi mở cửa phiên sáng.  

Với sự hỗ trợ của lực cầu ngoại, nhiều mã lớn như MSN, VIC, VCB, BVH, HAG... đang có được sắc xanh, lan tỏa sự tích cực ra thị trường, qua đó hỗ trợ cho VN-Index duy trì đà tăng, tuy nhiên nhịp giao dịch vẫn giữ sự thận trọng. Sau đó, VN-Index nhanh chóng đảo chiều trở lại và giao dịch giằng co quanh mốc 585 điểm, trước khi bật lên sát mốc 588 điểm vào cuối phiên sáng.

Trên HNX, sàn này cũng mở cửa trong sắc xanh. Giao dịch thận trọng khiến chỉ số HNX-Index sau khi tăng điểm đầu phiên sáng, đã yếu dần và giảm về sát mốc 88 điểm, rồi lình xình quanh mốc này. Cũng giống phiên hôm qua, đây là mốc hỗ trợ khá tốt của HNX-Index, vì vậy, cùng với dấu hiệu tích cực trên HOSE, HNX-Index cũng đã leo ngược trở mốc 88,5 điểm. Lực đỡ chính của chỉ số là sự hồi phục của một số mã lớn như ACB, PVS, PVC....

Trong buổi giao dịch chiều, sự khởi sắc của một số mã bluechip như VIC, KDC, MSN, HAG giúp VN-Index mạnh dạn tiến qua 588 điểm. Tuy nhiên, do tâm lý chung của thị trường vẫn còn rất yếu, nên sự hưng phấn không thể lan tỏa ra toàn sàn. Do không nhận được sự hỗ trợ từ lực cầu, nên dù 3 lần thử sức, VN-Index cuối cùng không thể chinh phục được mốc 588 điểm, thậm chí còn bị đẩy lùi xuống mức thấp hơn phiên sáng trong đợt khớp lệnh ATC, về gần sát mốc 586 điểm khi trụ GAS bị kéo xuống dưới tham chiếu.

Trái ngược với HOSE, việc nhóm chứng khoán, cùng nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ thăng hoa giúp HNX-Index tăng mạnh và đóng cửa ở mức cao nhất ngày, áp sát mốc 89 điểm.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ trong phiên này giao dịch khá tích cực. Trên HOSE, mã VHG có phiên giao dịch đột biến với 15,7 triệu đơn vị được khớp, vượt qua cả mã thường xuyên đạt thanh khoản cao nhất thị trường là FLC với 13,96 triệu đơn vị khớp lệnh. Trên HNX, vẫn là các mã như KLF, ITQ, HUT...

Khối ngoại vẫn duy trì mua ròng nhẹ trên cả 2 sàn. Tuy nhiên, phiên tăng điểm này vẫn đem lại những lo âu cho nhà đầu tư khi thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh, chỉ đạt trên 2.600 tỷ đồng.

Về phần các Dự, sau phiên giảm khá sâu ở đầu tuần, cả 2 chỉ số đã có phiên hồi phục kỹ thuật nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều này đã nằm ngoài dự đoán của MSBS và VCSC khi cả hai đều nhận định chỉ số sẽ tiếp tục giảm điểm.

“Thị trường có phiên giảm điểm đầu tuần, với điểm số giảm mạnh nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp. Các mã cổ phiếu đặc biệt là các cổ phiếu đầu cơ đồng loạt bị bán mạnh khiến VN-Index thủng đường MA200. Với lực cầu hấp thụ yếu trong ngày 24/11, chúng tôi cho rẳng ngày 25/11 vẫn sẽ là một phiên giảm điểm, nhưng đà rơi sẽ chững lại. VN-Index có thể tiến về ngưỡng 576-577 điểm, sau đó có hồi nhẹ cuối phiên. Đây là mốc hỗ trợ rất mạnh của thị trường và VN-Index khó có thể giảm sâu hơn nữa mà sẽ đi ngang quanh 576-577”, MSBS nhận định.

Tương tự, VCSC đánh giá: “Chúng tôi cho rằng áp lực giảm giá của hai chỉ số có thể tiếp diễn trong phiên giao dịch ngày 25/11, nhưng lực cầu bắt đáy cũng được đánh giá là gia tăng tại vùng hỗ trợ mạnh 575 - 578 của chỉ số VN-Index. Đồng thời, tâm lý nhà đầu tư dần rơi vào trạng thái bi quan thái quá và các chỉ số giao dịch tại vùng quá bán cho nên đây được xem là cơ hội cho các nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao”.

Trong khi đó, nhiều Dự khác như FPTS, BSC, SHS, KIS, BVSC, MBKE, MBS, IVS, SSI, VDSC vẫn giữ quan điểm thận trọng nên chỉ đưa ra nhưng phương án nhận định trung lập như “sẽ còn vận động trong khó khăn”, hay “xu hướng ngắn hạn đang xấu đi”, hoặc “thị trường sẽ nhanh chóng ổn định trở lại”...

Đến phiên giao dịch 26/11, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh lúc mở cửa khi đà tăng xuất hiện trên diện rộng. VN-Index tiếp tục gia tăng điểm số khi nhóm cổ phiếu lớn như GAS, MSN, VIC… đồng loạt tăng điểm. Ngoài ra, chỉ số cũng nhận được sự hỗ trợ của nhóm bất động sản và chứng khoán khi Quốc hội đã chính thức thông qua 2 sắc luật liên quan đến bất động sản là Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, cũng như Thông tư 36. Nhiều mã trong nhóm này như VIC, FLC, KBC, ITA, HQC, SSI, HCM... có được sắc xanh kèm thanh khoản cao.

Tương tự, nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán trên HNX cũng có được đà tăng tốt, giúp chỉ số HNX-Index cũng tăng điểm ngay từ đầu phiên.

Tuy nhiên, VN-Index bất ngờ đảo chiều khi các mã trụ là GAS, VIC quay đầu giảm điểm, trong khi VNM và MSN lùi về tham chiếu. Còn HNX diễn biến cũng không khác biệt so với HOSE, sắc đỏ được thay thế cho màu xanh đầu phiên.

Nhưng với đà hưng phấn khá cao, nhóm bất động sản vẫn duy trì được phong độ, qua đó lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu khác, giúp cả 2 chỉ số tăng trở lại qua tham chiếu khi kết

Trong buổi giao dịch chiều, thị trường bất ngờ đảo chiều và gần như lao dốc ngay khi bắt đầu phiên, VN-Index chỉ trong thời gian ngắn mất gần 9 điểm. Bắt nguồn cho cơn hoảng loạn này đến từ GAS khi mã này bị bán mạnh, giảm sâu về gần giá sàn. Chính việc ép bán GAS, khiến VN-Index lao mạnh đã tạo ra tâm lý hoảng loạn trên toàn thị trường. Lực xả diễn ra trên diện rộng, đặc biệt là ở những cổ phiếu nhóm đầu cơ.

Ngay cả nhóm bất động sản với sức tăng rất tốt ở phiên sáng, cũng đã đồng loạt quay đầu giảm điểm. Với số lượng mã giảm giá gấp tới 3 lần số mã tăng giá, VN-Index lùi sát về mốc kháng cự 575 điểm, trước khi đóng cửa ở mốc 576 điểm.

Tương tự HOSE, sàn HNX cũng quay đầu giảm sâu khi các mã giảm điểm nhuộm đỏ sàn. Tuy nhiên, một số mã bất động sản lớn trên sàn HNX lại đi ngược thị trường, duy trì đà tăng trong biển lửa chung như VCG, HUT... Đóng cửa, HNX-Index giảm 1,57%, đứng tại 87,54 điểm.

Khi thị trường giảm sâu, lực cầu bắt đáy đã được khởi động mạnh mẽ. Điều này tuy không giúp các chỉ số lấy lại nhiều điểm số, nhưng đã giúp thanh khoản chung của thị trường tăng vọt trở lại, đạt hơn 4.130 tỷ đồng, trong đó HOSE tăng hơn 49% và HNX tăng 84% so với phiên trước. Khối ngoại phiên này cũng đã mua vào khá mạnh.

Nguyên nhân khiến thị trường lao dốc mạnh sau khi có tin đồn UBCK sẽ vào cuộc thanh tra, kiểm tra giao dịch tại các mã chứng khoán có giao dịch lớn thời gian vừa qua. Tuy nhiên, vào cuối giờ chiều, UBCK đã xác thực đây là thông tin hoàn toàn thất thiệt.

Về phần các Dự, việc thị trường có sự hồi phục nhẹ nhưng thanh khoản lại sụt giảm mạnh khiến nhiều Dự trong đó có FPTS, BVSC, MBKE, SHS, MBS, KIS, SSI, VDSC tiếp tục trung thành với những phương án nhận định mang tính trung lập.

Tuy nhiên, các Dự khác như IVS, VCSC, MSBS, BSC cũng có những nhận định của riêng mình và dĩ nhiên cũng có những kết quả khác nhau.

Với IVS và VCSC thì nhận định của cả 2 đều khá chính xác về diễn biến của thị trường ở phiên này.

“Chỉ số VN-Index dù tăng nhẹ trở lại, nhưng vẫn ở phía dưới đường hỗ trợ MA200, trong khi áp lực bán ra vẫn khá lớn thì cơ hội để gia tăng trở lại có lẽ cần nhiều hơn vào lực mua từ khối ngoại. Nếu như phiên ngày 26/11, thị trường giảm trở lại thì có lẽ tâm lý nhà đầu tư sẽ ngày càng bi quan hơn và mốc 580 khó giữ được. Đây quả thực là một giai đoạn đầy khó khăn và có lẽ thị trường cần một khoảng thời gian đủ dài để cân bằng trở lại bất chấp áp lực có thể đến”, IVS nhận định.

Còn VCSC cho rằng: “Thị trường chưa thể bứt phá mạnh và áp lực giảm giá có thể quay trở lại trong phiên giao dịch ngày 26/11 khi dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh giá cao khả năng dòng tiền bắt đáy có thể sẽ gia tăng trong các nhịp giảm điểm tới khi nhiều cổ phiếu đã về vùng giá hợp lý và giao dịch trong trạng thái quá bán”.

Trong khi kết quả đã ngược lại đối với MSBS và BSC.

Để ổn định trở lại, thị trường cần tích lũy ít nhất trong vài phiên tới với khối lượng duy trì ở mức trung bình. Việc kéo vội hay tiếp tục giảm sâu đều cho thấy tình trạng thiếu ổn định của thị trường. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm thị trường sẽ dao động sideways trong vùng 585 - 600 điểm. Sau đợt phục hồi bất thành vừa qua, sẽ cần thêm thời gian để thị trường tạo một đợt tích lũy mới trước khi bước vào chu kỳ tăng mạnh”, BSC nhận định.

MSBS đánh giá: “Chúng tôi vẫn cho rằng, vùng 576-577 điểm là vùng hỗ trợ rất mạnh, VN-Index khó có thể xuyên thủng qua mốc này. Nhưng hiện tại thị trường vẫn chưa có một yếu tố nào hỗ trợ nên chưa thể tăng mạnh mà sẽ diễn biến theo chiều hướng đi ngang trong ngắn hạn. Ngày 26/11 có thể vẫn sẽ là một phiên tăng điểm, VN-Index có thể tăng từ đầu phiên tiến lên mốc 588 - 589, sau đó giảm dần về cuối phiên và chỉ xanh nhẹ”.

Tới phiên giao dịch 27/11, mặc dù UBCK đã lên tiếng xác thực việc thanh kiểm tra các mã có giao dịch lớn là hoàn toàn thất thiệt, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn muốn thoát hàng sớm để tránh rủi ro, khiến thị trường giảm ngay khi bước vào phiên sáng 27/11. Áp lực bán tiếp tục được duy trì, nhất là ở các mã lớn như GAS, PVD, VNM, MSN... khiến VN-Index sau đó giảm sâu hơn.

Trong khi đó, trên sàn HNX, mặc dù mở cửa với sắc xanh nhạt nhưng ngay khi nhận tín hiệu đỏ từ HOSE cũng đã bắt đầu giảm điểm. Đà giảm của HNX-Index càng được nới rộng hơn khi hầu hết các cổ phiếu dẫn dắt đều giảm mạnh.

Cũng như phiên trước, cầu bắt đáy đã được khởi động khi thị trường lùi sâu. Đã có những nỗ lực trong việc kéo các mã có tính đầu cơ vốn giảm mạnh trong phiên trước, nhưng áp lực bán vẫn duy trì ở mức cao, khiến nỗ lực này bất thành. VN-Index có thời lùi sâu dưới mốc 570 điểm và nhờ cầu bắt đáy nên hết phiên sang hồi về mức 573 điểm. Tương tự, HNX-Index cùng lùi sâu qua mốc 87 điểm, trước khi lấy lại mốc này khi kết phiên sáng.

Trong buổi giao dịch chiều, thị trường không có thêm thông tin hỗ trợ tích cực cũng như tiêu cực nào, tuy nhiên, VN-Index đã đón nhận thêm một đợt sóng. Áp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh khiến VN-Index lại thêm 1 nhịp lao thẳng đứng khi mất gần 9 điểm và một lần nữa ngưỡng 570 điểm bị xuyên thủng. Tuy nhiên, cũng giống cú rung lắc mạnh trong phiên sáng, lực bắt đáy khá tốt, nhất là ở các mã có tính đầu cơ cao đã giúp thị trường hồi tránh được phiên giảm sâu. Đóng cửa, VN-Index về được sát mốc 573 điểm.

Trong khi đó, sàn HNX lại có được sự hồi phục khá mạnh của một loạt các cổ phiếu lớn như PVC, BVS, KLS, SCR, VCG, VND, ACB… nên chỉ số HNX-Index không chỉ hồi phục mà còn leo thẳng qua mốc tham chiếu, đóng cửa ở đúng mốc 88 điểm.

Cho dù có nỗ lực bắt đáy nhưng lại tỏ ra thận trọng, nên thanh khoản phiên này đã sụt giảm rất mạnh trở lại so với phiên trước, chỉ đạt trên 2.700 đồng. Trong khi đó, khối ngoại cũng quay đầu bán mạnh trên HOSE, tổng giá trị bán ra trên 2 sàn trên 203 tỷ đồng.

Về phía các Dự, thị trường phiên này có kết thúc khá bất ngờ khi chỉ số HNX-Index được kéo tăng điểm, trong khi VN-Index vẫn đóng cửa dưới mốc tham chiếu.

Diễn biến này cho thấy nhận định về việc VN-Index vẫn nằm trong xu hướng giảm điểm của FPTS, VDSC, VCSC, SHS, MBS, SSI là chính xác.

“Thị trường giảm mạnh trở lại với khối lượng giao dịch gia tăng thể hiện xu hướng giảm vẫn đang tiếp diễn và áp lực bán tăng mạnh hơn và các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang biến động kém tích cực. Với biến động này, nhà đầu tư tiếp tục quan sát thêm diễn biến của thị trường, chưa vội dò đáy”, VDSC nhận định.

Tương tự là nhận định của SSI: Cây nến ngày là một nến giảm điểm dứt khoát Long Black Candle sau phiên bù khoảng trống giảm giá (Gap Down) và phá vỡ mốc đáy 578 điểm thấp nhất của tháng 10 với khối lượng gia tăng mạnh. Mẫu hình Bearish Downside Tasuki Gap được xác nhận với nến giảm mạnh cho thấy xu thế giảm có thể tiếp diễn. Ngưỡng hỗ trợ ở biên dưới của kênh giảm giá (Downside Channel) ở quanh vùng 560-563 điểm”.

Ngược lại, MSBS khi tiếp tục bảo lưu quan điểm tăng điểm của VN-Index, nhưng khá đáng tiếc cho MSBS khi “xanh điểm” lại là HNX-Index.

“Như vậy mốc 576 vẫn là mốc hỗ trợ tâm lý rất tốt cho thị trường, ngày 27/11 nhiều khả năng sẽ là một phiên xanh điểm. Đầu phiên, VN-Index có thể giảm nhưng đà giảm sẽ không mạnh và cũng không kéo dài lâu nhờ lực cầu bắt đáy sẽ  tăng lên ở giai đoạn này”, MSBS nhận đinh.

Trong khi đó, các Dự khác như BVSC, IVS, KIS, BSC, MBKE vẫn giữ quan điểm thận trọng nên không đưa ra nhận định cụ thể nào về diễn biến của các chỉ số.

Bước sang phiên giao dịch cuối tuần 28/11, VN-Index tiếp tục khởi đầu trong sắc đỏ khi nhiều mã lớn như GAS, KDC, PVD... giảm mạnh ngay từ đầu. VN-Index diễn biến rung lắc trên mốc hỗ trợ mạnh 570 điểm khi sự thận trọng vẫn được duy trì, hoạt động giao dịch diễn ra khá chậm. Các cổ phiếu trong nhóm VN30 không đồng thuận nên chỉ diễn biến lình xình. Trong khi đó, nhóm bất động sản vẫn giữ được sự tích cực khi dư âm về Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản vừa được Quốc hội thông qua.

Tương tự, HNX-Index cũng giảm điểm ngay khi mở cửa. Đà giảm của chỉ số này dần nới rộng khi đa phần các mã bluechips của chỉ số giao dịch dưới tham chiếu. Hai mã bất động sản trên HNX là VCG và SCR cũng bắt theo nhịp và tăng điểm ngay từ đầu phiên kèm thanh khoản cao nhất sàn, trong khi nhóm dầu khí đang đồng loạt giảm điểm và là lực cản chính khiến HNX chưa thể thu hẹp đà giảm.

Trạng thái lình xình tiếp tục diễn ra trước sự thận trọng của nhà đầu tư. Có thời điểm VN-Index giảm sâu về sát mốc 565 điểm dưới áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Sau đó, lực cầu mạnh đã được tung vào kéo chỉ số tăng trở lại, tuy nhiên chưa thể về được đến tham chiếu. Trên HNX, áp lực bán mạnh trong khi lực cầu tỏ ra thận trọng khiến chỉ số HNX-Index cũng lùi về gần mốc 87 điểm, trước khi hồi trở lại về sát mốc tham chiếu khi nhận thấy tín hiệu tích cực trên HOSE. Thanh khoản theo đó cũng được cải thiện đáng kể so với phiên sáng hôm trước.

Trong buổi giao dịch chiều, những tưởng lực mua tốt ở phiên sáng tiếp tục phát huy sự tích cực, nhưng ngay khi bắt đầu phiên, áp lực bán mạnh lại kéo VN-Index tụt xuống mốc 568 điểm. Lúc này, nỗ lực mua đẩy giá cũng đã được khởi động, tuy nhiên khác với phiên sáng, lực cầu tỏ ra quá thận trọng, nên VN-Index chỉ bật lại đôi chút, trước khi rơi tiếp xuống mốc sâu hơn. Đóng cửa, VN-Idnex giảm 1,1% về gần mốc 567 điểm. Chỉ số giảm sâu bởi nhóm cổ phiếu VN30 giảm mạnh, đáng kể có GAS và PVD cùng giảm 5.000 đồng, KDC và DCR cùng giảm 1.500 đồng... trong khi nhiều mã bất động sản vẫn giữ được sắc xanh VIC, ITA, OGC, HQC, HAR, DRH, DXG, QCG.... cùng thanh khoản cao.

Trái ngược với HOSE, lực mua trên HNX lại khá tích cực, giúp HNX-Index vượt qua mốc tham chiếu ngay khi bước vào phiên chiều. Tuy nhiên, khi nhận tín hiệu không mấy lạc quan trên HOSE, chỉ số HNX-Index đã giảm trở lại. Lực mua sau đó cũng  thận trọng, nên chỉ số liên tục giằng co nhưng theo chiều hướng giảm dần và chính thức rơi về gần mốc 87 điểm trong đợt khớp lệnh giá đóng cửa. Nhóm HNX30 giao dịch tích cực hơn hẳn so với nhóm VN30 với 15 mã tăng giá, qua đó hỗ trợ tốt hơn cho HNX-Index và giúp chỉ số này không giảm quá sâu. Cũng phải kế đến sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu Sông Đà khi cùng đồng loạt tăng điểm.

Giao dịch phiên chiều nay tuy trở nên thận trọng hơn, nhưng xét cả phiên thì thanh khoản đã tăng mạnh trở lại, đạt trên 3.400 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đã phần nào quay trở lại thị trường. Khối ngoại vẫn duy trì bán ròng, nhưng đã giảm mạnh so với phiên trước.

Về phía các Dự, với việc thị trường đã có sự hồi phục tích cực hơn vào cuối phiên trước, có nhiều nhận định cho rằng thị trường phiên 28/11 sẽ tích cực và có thể tăng trở lại, trong đó có sự góp mặt của IVS, MSBS và SSI. Tuy nhiên, thị trường lại bất ngờ có thêm nhịp giảm sâu, phủ nhận những nhận định tích cực này.

Giảm điểm trong cả phiên giao dịch và chỉ số mất điểm khá mạnh tới gần 9 điểm, sự phục hồi vào cuối phiên giúp chỉ số Vn-Index không mất điểm quá nhiều. Số mã tăng giá tăng trở lại khá mạnh tuy vậy phần lớn chỉ tăng nhẹ, trong khi đó 3 mã GAS, MSN, PVD giảm giá làm chỉ số mất tới hơn 4,3 điểm. Như vậy nếu loại 3 mã trên thì thực chất Vn-Index có một phiên hồi phục nhẹ. Khá nhiều mã hồi phục, tuy vậy khối lượng giao dịch lại giảm về mức gần 107,3 triệu đơn vị, giảm khá mạnh 29,87% so với phiên trước. Hiện tượng bắt đáy diễn ra hôm nay, có thể kỳ vọng thị trường có một phiên xanh điểm nhẹ vào phiên cuối tuần”, SSI nhận định.

Tương tự là IVS: Sự hồi phục trở lại vào cuối phiên là một bất ngờ với nhiều nhà đầu tư. Họ cho rằng có thể đó là ngày cuối cùng chốt quỹ, hoặc cũng có thể áp lực bán giá thấp đã cạn kiệt. Nhưng rõ ràng mức bật tăng trở lại đang mang đến cho nhà đầu tư niềm vui không nhỏ. Và điều này nhiều khả năng thị trường sẽ tăng trở lại trong phiên cuối cùng của tháng”.

Ngược lại, FPTS đã đúng khi vẫn giữ nguyên quan điểm VN-Index vẫn nằm trong trend giảm điểm ngắn hạn.

“Sau phiên giảm điểm mạnh mẽ vào hôm 26/11, VN-Index và HNX-Index đã có những dấu hiệu tích cực hơn khi đà giảm đã chững lại và chỉ số được phục hồi ở phiên này. Tuy nhiên thanh khoản yếu và áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn là lo ngại lớn cho thị trường trong những phiên tiếp theo. Trước khi có dấu hiệu rõ ràng hơn, cũng như mức độ sẵn sàng tham gia thị trường của nhà đầu tư được cải thiện, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm về việc các chỉ số đang vận động trong trend giảm ngắn hạn với ngưỡng hỗ trợ an toàn cho VN-Index là 560 điểm và HNX-Index là vùng hỗ trợ 84-86”.

Trong khi nhiều Dự khác là SHS, MBS, BSC, KIS, BVSC, MBKE, VDSC, VCSC cũng có chung quan điểm tích cực, tuy nhiện nhận định đưa ra chỉ dừng ở mức chung chung như “bắt đầu cho thấy sự tích cực”, hay “nhiều khả năng sẽ ổn định trở lại”....

Tổng kết tuần giao dịch từ 17/11 đến 21/11, thị trường đã vẫn tiếp tục xu hướng giảm khi liên tục xuyên thủng thêm những ngưỡng cản quan trọng. Giao dịch thận trọng khiến thanh khoản trong tuần không mấy tích cực.

Với 4 phiên giảm và chỉ 1 phiên tăng, chỉ số VN-Index mất tổng cộng 21,45 điểm, gấp đôi số điểm mất ở tuần trước, về còn 566,58 điểm, tương ứng giảm -3,69%. Còn HNX-Index với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng cũng giảm 1,71 điểm (-1,92%) xuống 87,42 điểm.

Đối với các Dự, đây là tuần dự đoán khá tốt của VSCS khi có được 3 phiên trúng, nhiều nhất trong các Dự. Đứng sau là IVS, FPTS, SHS với cùng 2 phiên trúng. Còn lại MBS, SSI, VDSC và MSBS cùng trúng 1 phiên.

Ngược lại, MSBS là Dự trật nhiều nhất tuần khi có tới 4 phiên trật. Tiếp sau là BSC khi  bị trật 2 phiên. Còn lại IVS, VCSC và SSI đều có 1 phiên trật.

Danh hiệu “còi vàng” trong tuần này là sự cạnh tranh mạnh của MBKE và KIS với cả 5 phiên nhận đinh trung lập. Đứng sau với 4 phiên trung lập là MBS, VDSC.

TRÚNG

TRUNG LẬP

TRẬT

T2/24/11

HOSE(-5,5/0,94/582,53)

HNX(-1,12/1,26%/88,02)

BVSC, SHS, IVS, MSBS, VCSC

MBKE, VDSC, FPTS, MBS, KIS, SSI

BSC

T3/25/11

HOSE(+3,38/0,58%/585,91)

HNX(+0,91/1,04%/88,93)

FPTS, BSC, SHS, KIS, BVSC, MBKE, MBS, IVS, SSI, VDSC

MSBS, VCSC

T4/26/11

HOSE(-9,87/1,68%/576,04)

HNX(-1,39/1,57%/87,54)

IVS, VCSC

FPTS, BVSC, MBKE, SHS, MBS, KIS, SSI, VDSC

MSBS, BSC

T5/27/11

HOSE(-3,15/0,55%/572,89)

HNX(+0,46/0,52%/88)

FPTS, VDSC, VCSC, SHS, MBS, SSI

BVSC, IVS, KIS, BSC, MBKE

MSBS

T6/28/11

HOSE(-6,31/1,1%/566,58)

HNX(-0,57/0,65%/87,42)

FPTS

SHS, MBS, BSC, KIS, BVSC, MBKE, VDSC, VCSC

IVS, MSBS, SSI

Tin bài liên quan