Những cơ hội đầu tư mới đối với vàng, bất động sản và chứng khoán trong năm 2023

Những cơ hội đầu tư mới đối với vàng, bất động sản và chứng khoán trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) "Dự cảm cho năm 2023 là tích cực hơn, vẫn có những cơ hội với nhà đầu tư", là nhận định ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, CTCP Chứng khoán VPS chia sẻ tại Tọa đàm “Cơ hội đầu tư mới trong môi trường mới”.

Tọa đàm diễn ra sáng 7/2 với chủ đề “Cơ hội đầu tư mới trong môi trường mới” do báo Đầu tư tổ chức được chia làm 2 phiên thảo luận, trong đó phiên 1 với chủ đề: “Môi trường đầu tư mới” và phiên 2 với chủ đề: “Cơ hội đầu tư mới”.

Về kênh đầu tư Vàng, chia sẻ tại buổi Tọa đàm, ông Tống Quốc Đạt, Trưởng phòng Phân tích thị trường Cấp cao của Exness cho biết: Vào thời kỳ kinh tế gặp khó khăn, giá vàng có xu hướng tăng lên và trở thành một khoản đầu tư tốt cho những người muốn bảo vệ tài sản của họ trong những thời điểm bất ổn. Vàng có thể hoạt động như một tài sản bảo toàn rủi ro chống lạm phát. Khi lạm phát gia tăng, giá vàng cũng thường tăng theo. Đồng thời, số lượng vàng trên thế giới có giới hạn nên giá của nó sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu tăng.

Ông Tống Quốc Đạt, Trưởng phòng Phân tích thị trường Cấp cao của Exness

Ông Tống Quốc Đạt, Trưởng phòng Phân tích thị trường Cấp cao của Exness

Bên cạnh đó, đồ điện tử phụ thuộc rất nhiều vào vàng và thực tế này sẽ không sớm thay đổi. Theo ông Đạt, điều này càng làm cho vàng trở thành một khoản đầu tư dài hạn tốt, nhưng các nhà giao dịch cũng có thể tận hưởng sự gia tăng trong ngắn hạn.

"Bất chấp những biến động gần đây trên thị trường, vàng vẫn là một khoản đầu tư ổn định và một số chuyên gia tin rằng quý I/2023 là thời điểm tốt để giao dịch hoặc đầu tư vào vàng. Họ tin rằng vàng sẽ tiếp tục là tài sản trú ẩn an toàn trong suốt cả năm và giữ giá trị của nó", ông Đạt nói.

Về kênh đầu tư Bất động sản, bà Hoàng Nguyệt Minh – Giám đốc Cấp cao Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội, chia sẻ: “Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2022 đã tạo tâm lý hết sức tiêu cực cho toàn thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân.

Mảng dự án bất động sản nhà ở là mảng chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong thị trường tại thời điểm hiện nay, nhưng dòng sản phẩm khác như Văn phòng vẫn đang được cho thuê rất tốt, bán lẻ đã bắt đầu phục hồi sau COVID-19.

"Các nhãn hàng nước ngoài liên tục đổ tiền vào phát triển thị trường Việt Nam, chúng ta có thể thấy trong vòng 1-3 năm tới thị trường bán lẻ Việt Nam có thể theo kịp tốc độ tăng trưởng của thị trường bán lẻ Bangkok thông qua việc giá sản phẩm trung bình bán lẻ đã bắt đầu ngang bằng với thị trường Bangkok, trong khi hiện tại Bangkok đang là thị trường bán lẻ hàng đầu Đông Nam Á", bà Minh nói.

Bà Hoàng Nguyệt Minh – Giám đốc Cấp cao Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội

Bà Hoàng Nguyệt Minh – Giám đốc Cấp cao Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội

Bên cạnh đó, khách sạn đã phục hồi sau Covid, bất động sản công nghiệp cũng tương tự khi các nhà máy, kho bãi, hệ thống kho vận tiếp tục được mở rộng tại thị trường Việt Nam. Gần đây, có nhiều thông tin khá là tích cực đối với thị trường bất động sản khu công nghiệp khi Apple quyết định xây dựng nhà máy sản xuất MacBook tại thị trường Việt Nam, có thể kéo theo một loạt các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng của Apple, Samsung tiếp tục phát triển tại thị trường Việt Nam, sẽ giúp các sản phẩm bất động sản thương mại dịch vụ như văn phòng, bán lẻ và khách sạn hồi phục, bất động sản khu công nghiệp, kho vận triển khai tốt.

Về kênh đầu tư Chứng khoán, ông Quan Đức Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên, A+ Fund, chia sẻ: “Thị trường chứng khoán là thị trường của niềm tin. Trong thời gian vừa qua, tôi đã tiếp cận với nhiều quỹ đầu tư và nhà đầu tư lớn, chưa một quỹ nào có cái nhìn tiêu cực về thị trường. Ai cũng lạc quan và cho rằng, đây chính là thời điểm mua vào".

Ông Quan Đức Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên A+ Fund

Ông Quan Đức Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên A+ Fund

Tuy nhiên, thị trường còn khó khăn nên cần lựa chọn kỹ. Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang hoạt động khá tốt. Nhiều yếu tố hỗ trợ như Trung Quốc mở cửa trở lại, Hiệp định thương mại tự do với châu Âu mở ra cơ hội rất lớn... "Tôi cho rằng, đây là cơ hội rất tốt để mua vào”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Ông Vũ Hữu Điền, Giám đốc phụ trách Danh mục đầu tư, Dragon Capital nhận định: “Thị trường sợ đầu tư vào chứng khoán bởi trong thời điểm này ai cũng có thể thua lỗ. Tuy nhiên, 2023 là năm mà các nhà đầu tư có thể kiếm được nếu họ biết phân tích thị trường và có đủ tự tin".

Việc thắt chặt tăng lãi suất năm 2022 ảnh hưởng rõ ràng đến kết quả kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng đồng tiền ảo, thông qua các báo cáo tài chính trong quý IV vừa qua và thậm chí có thể sẽ kéo dài sang quý I/2023, nhưng theo ông Điền kết quả kinh doanh sẽ phục hồi dần dần.

Ông Vũ Hữu Điền, Giám đốc phụ trách Danh mục đầu tư, Dragon Capital

Ông Vũ Hữu Điền, Giám đốc phụ trách Danh mục đầu tư, Dragon Capital

Ông Điền đánh giá rằng nền kinh tế sắp tới sẽ rất năng động, doanh nghiệp cũng sẽ tự biết cách để giải bài toán của mình, chính phủ cũng phải biết cách gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân, môi trường lãi suất cao 14-15% cũng sẽ không kéo dài lâu, kể cả với bất động sản bởi nếu kéo dài sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy tới nền kinh tế. Do đó, nên đánh giá theo cách tích cực rằng thị trường bất động sản sẽ có sự trở mình, cũng như thị trường chứng khoán, mức lãi suất cao cũng chỉ diễn ra trong ngắn hạn.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, nhận định: Trong bối cảnh hiện tại, khi lãi suất ở mức cao, dòng tiền trên thị trường chứng khoán khó có thể quay về thời kỳ đỉnh cao như 2020 - 2021.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, Công ty CP Chứng khoán VPS

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, Công ty CP Chứng khoán VPS

Theo đó, giai đoạn này và trong nửa đầu năm 2023, thị trường đang tích luỹ, tạo nền nên có những biến động nhỏ, tạo sóng lăn tăn. Đây là thời điểm dành cho cổ phiếu riêng lẻ, có câu chuyện riêng, mà hiện tại các chuyên gia đã nhắc tới những cái tên như nhóm xây dựng, đầu tư công, ngân hàng…

"Tổng quan cho năm 2022, theo tôi dự cảm là tích cực hơn. Vẫn có những cơ hội với nhà đầu tư", ông Khánh kết luận.

Tin bài liên quan