Nạn phân lô, bán nền cũng diễn ra phức tạp.

Nạn phân lô, bán nền cũng diễn ra phức tạp.

Nóng chuyện mua gom đất rồi tự ý phân lô bán

0:00 / 0:00
0:00
Tại Quảng Ngãi, Lâm Đồng… đang có tình trạng các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua gom đất ở, đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, rồi lợi dụng các thông tin về quy hoạch, đầu tư hạ tầng để phân lô, tách thửa, chào bán tràn lan.

Mua gom đất hóng theo quy hoạch

Trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Ngãi có định hướng phát triển khu vực Đảo Ngọc (nằm giữa sông Trà Khúc, TP. Quảng Ngãi) thành khu đô thị sinh thái hiện đại, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Tuy nhiên, từ khi UBND tỉnh có văn bản về việc chấp thuận cho một số nhà đầu tư tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đề xuất đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc vào khoảng tháng 9/2017 và từ khi khởi công thực hiện Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, thì tại khu vực Đảo Ngọc đã phát sinh tăng đột biến số lượng hồ sơ của người dân có nhu cầu và được giải quyết tách thửa, chuyển quyền.

Rất nhiều “cò đất” đổ về đây săn lùng đất nền, gây khuấy động cả hòn đảo. Giá đất ở đây được “thổi” lên cao ngất ngưởng. Cơn sốt đất này luôn đi kèm với cơn sốt lòng tham của nhiều cá nhân. Nhiều người dân đã từ bỏ mảnh vườn canh tác bấy lâu, sang tay cho các “đầu nậu” thu mua đất. Bà Thắm (nhà ở thôn 4, xã Nghĩa Lâm) cho biết, từ khi các “cò đất” về đây, vùng đất quê bà trở nên có giá. Chủ đất nào muốn bán là “chưa đầy nốt nhạc” đã có người tiếp cận và sẵn sàng xuống tiền.

“Hồi trước tới giờ, bà con ở đây chỉ lo làm đồng, con cái đi làm nhà máy, xí nghiệp, ai nghĩ đất cát có ngày tăng giá vù vù như vậy. Từ Tết Nguyên đán đến nay, ngày nào cũng có người đến xem đất. Chỉ cần dân gật đầu là họ đem tiền ra đặt cọc, viết giấy ngay tại bàn”, bà Thắm nói.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Tịnh An, UBND TP. Quảng Ngãi, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường không báo cáo, đề xuất, chỉ đạo hoặc tham mưu UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh phù hợp nhằm quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch trên địa bàn, đồng thời không thực hiện tốt trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm về quản lý sử dụng đất đai tại địa phương.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đánh giá: “Điều này thể hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại khu vực Đảo Ngọc còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, buông lỏng quản lý từ tỉnh đến cơ sở”.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, nạn phân lô, bán nền cũng diễn ra phức tạp. Đặc biệt, trên các trang mạng xã hội, có nhiều thông tin, quảng cáo về các dự án bất động sản do một số đối tượng môi giới tự đặt tên và đăng tin nhằm thu hút người mua, nhưng thực tế, các “dự án” này đều không được cấp phép.

Đơn cử, mới đây, xuất hiện thông tin quảng cáo mời chào mua Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl tại xã Tru Tra (huyện Đơn Dương). Các trang mạng quảng cáo khu đất này có diện tích khoảng 5 ha, với 75 sản phẩm đất nền biệt thự, diện tích 200 - 700 m2, do Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Thanh Niên Holdings làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường, cũng như Sở Xây dựng Lâm Đồng đều khẳng định “dự án” này hoàn toàn không có. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến “Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl”.

Phúc đáp đề nghị trên, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, không có hồ sơ về dự án đầu tư, cấp phép xây dựng đối với Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl. Thực chất, đây là khu đất được tách thửa sau khi chuyển nhượng từ người này sang người khác.

Không vì mục đích cộng đồng

Việc buông lỏng quản lý đất đai ở nhiều địa phương dẫn đến tình trạng người dân tự ý mua gom, tách thửa, thậm chí “bịa” dự án để bán.

Liên quan đến việc tách thửa, hợp thửa đất diễn ra ồ ạt tại khu vực Đảo Ngọc (xã Tịnh An), Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, UBND TP. Quảng Ngãi đã không đề ra biện pháp quản lý đất đai chặt chẽ, dẫn đến trên địa bàn thành phố tồn tại tình trạng “tách thửa tùy nghi”, từ đó hình thành những thửa đất không có đường đi chính thức, thực tế chỉ là lối đi phục vụ cho mục đích được phép tách thửa mà không xét đến ảnh hưởng toàn cảnh của xã Tịnh An trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Từ năm 2015 đến nay, cán bộ địa chính xã Tịnh An không kịp thời cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính sau khi nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển về theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 27, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, dẫn đến kết quả thống kê biến động đất ở, đất nông nghiệp, đất giao thông trên địa bàn xã nói chung và khu vực Đảo Ngọc nói riêng không đúng theo thực tế quản lý, sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền diễn ra với số lượng lớn trong giai đoạn này.

Đặc biệt, khi giải quyết thủ tục, tại phần đối chiếu với quy hoạch, Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ nêu rất chung chung là thửa đất thuộc quy hoạch đất Dự án Khu biệt thự Golf cao cấp Đảo Hồng Ngọc (theo quy hoạch nông thôn mới), hoàn toàn không đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

Từ đó, toàn bộ phần diện tích được Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết thủ tục cho phép người dân tự bố trí từ đất ở tại nông thôn (ONT), đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK) để làm đường đi (đất giao thông) hoàn toàn không có trong quy hoạch đất giao thông; không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới được duyệt.

Đáng nói, từ năm 2015 - 2022, việc tách thửa, tự chừa đường đi khi tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực Đảo Ngọc diễn ra với số lượng “khủng”. Từ 214 thửa đất gốc, qua nhiều lần tách thửa đã hình thành 1.227 thửa đất, nhưng phần lớn là chỉ tách trên sơ đồ phân lô trong hồ sơ, còn trên thực địa hầu hết vẫn như hiện trạng trước khi tách.

Trong khi đó, có 50 trường hợp nhận chuyển quyền thửa đất gốc để sau đó tách ra thành 211 thửa; 48 trường hợp nhận chuyển quyền từ thửa đất đã được tách để tiếp tục tách thành 145 thửa. Trong 1.227 thửa hình thành sau khi tách, có 737 thửa đã thực hiện 1.018 lần biến động chuyển quyền; trong đó có 468/737 thửa sau khi tách đã được chuyển quyền cho những hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu ngoài xã Tịnh An, đến nay hầu hết chưa xây dựng nhà ở.

Nhiều trường hợp tách thửa tự chừa đường đi có mặt cắt rất nhỏ, từ 1 đến dưới 2 mét nhằm tăng tối đa số thửa đất, đảm bảo diện tích tối thiểu để được tách. Có trường hợp thực hiện hợp các thửa đất đã tách trước đó để tiếp tục tách ra với số thửa nhiều hơn; nhận chuyển nhượng với mục đích đầu cơ chờ bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên khu vực Đảo Ngọc, không phải do nhu cầu làm nhà ở vì phần lớn các thửa đất sau khi tách vẫn chỉ trên sơ đồ, hiện trạng vẫn như trước khi tách, hoàn toàn không mở đường, chưa xây dựng nhà ở.

“Từ đó cho thấy, bản chất tự chừa đường đi khi tách thửa (hiến đất) của các hộ gia đình, cá nhân chủ yếu vẫn là nhằm mục đích phân lô, phục vụ lợi ích cá nhân, không phải để phục vụ lợi ích công cộng, không thuộc đối tượng được Nhà nước khuyến khích”, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.

Mới đây, tại cuộc họp báo định kỳ, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước đây, tỉnh có đặt vấn đề với 2 nhà đầu tư khảo sát đầu tư ở Đảo Ngọc. Việc này chỉ dừng lại ở mức khảo sát, không triển khai các bước tiếp theo, nhưng đã khiến đất Đảo Ngọc có giá, người dân bị cuốn vào vòng xoáy mua đi bán lại đất.

“Tôi đã giao thanh tra rà soát lại một lần cuối, nếu việc tách thửa không đúng quy định của pháp luật, có yếu tố vi phạm, gây thất thoát ngân sách thì chuyển cơ quan điều tra khởi tố”, ông Minh nói.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, Thanh tra tỉnh cũng nhận thấy, bản chất của việc hiến đất diễn ra ở TP. Bảo Lộc chủ yếu vẫn là nhằm phân lô, tách thửa, phục vụ lợi ích cá nhân, chứ không phải là để phục vụ lợi ích công cộng.

Không chỉ vậy, tại TP. Bảo Lộc còn có tình trạng người dân tự xây dựng công trình giao thông trên đất nông nghiệp là không đúng quy định. “Việc chính quyền địa phương chấp nhận hồ sơ, căn cứ vào đơn xin hiến đất để ghi nhận hiện trạng vào hồ sơ địa chính đã gián tiếp thừa nhận công trình vi phạm, tạo điều kiện cho người sử dụng đất được tách thửa vì lợi ích cá nhân”, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận.

Tin bài liên quan