Ông Alan Greenspan chỉ trích Tổng thống Bush không tôn trọng nguyên tắc tài chính công

Trong cuốn hồi ký phát hành ngày 17/9, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Alan Greenspan đã chỉ trích Tổng thống George W. Bush và các nghị sỹ đảng Cộng hòa phớt lờ nguyên tắc tài chính công và đặt chính trị lên trên (chủ trương) kinh tế lành mạnh.

Ông Greenspan viết rằng Tổng thống Bush thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết các chi tiêu ngân sách của Mỹ và làm cho đất nước bị thâm hụt ngân sách rất lớn. Trong cuốn hồi ký "Kỷ nguyên biến động: Những phiêu liêu trong một Thế giới mới", ông còn nói: "Thất vọng lớn nhất của tôi vẫn là việc Tổng thống Bush không sẵn sàng dùng quyền phủ quyết của ông để chống lại hoạt động chi tiêu vượt khỏi tầm kiểm soát", dù ông đã khuyên Nhà Trắng phủ quyết một số dự thảo để kiềm chế chi tiêu; và việc Tổng thống Bush không thực hiện được điều này là "một lỗi lầm lớn".

 

Sau khi tỏ ý lấy làm tiếc về việc các nguyên tắc tài chính không được tôn trọng một cách đầy đủ,ông Greenspan nói: "Thật đáng tiếc là việc hoạch định chính sách kinh tế dưới thời chính quyền Bush vẫn chủ yếu tập trung trong tay của các viên chức Nhà Trằng." Ngoài ra ông còn thổ lộ ông "rất buồn trước việc người ta đã không cảm thấy thuận tiện về mặt chính trị để thừa nhận điều mà ai cũng biết: (Đó là) cuộc chiến tranh Irắc chủ yếu là vì dầu mỏ."

 

Ông Bush lên nắm quyền vào năm 2001 - năm cuối cùng Mỹ đạt thặng dư ngân sách. Kể từ đó, năm nào Mỹ cũng bội chi ngân sách, với năm 2004 thâm hụt ngân sách của nước này đã lên con số kỷ lục 413 tỷ USD.

 

Cựu Chủ tịch FED nói rằng người kế nhiệm ông trong ngân hàng trung ương Mỹ cần hành động thận trọng trong việc hạ mạnh lãi suất tiết kiệm do nguy cơ lạm phát tái phát giờ đây lớn hơn so với thời gian trước. Ông cho rằng thị trường nhà đất tại Mỹ có thể sa sút trầm trọng hơn điều mà nhiều nhà phân tích dự đoán và có khả năng giá nhà giảm ở mức hai con số.