OPEC+ có thể đối mặt với cuộc chiến kéo dài 5 năm để tránh sự sụt giảm của giá dầu

OPEC+ có thể đối mặt với cuộc chiến kéo dài 5 năm để tránh sự sụt giảm của giá dầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Rapidan Energy Group, OPEC+ sẽ cần kiểm soát cẩn thận nguồn cung dầu trong 5 năm nữa để tránh cuộc khủng hoảng về giá dầu thô.

Trong khi nhu cầu dầu toàn cầu sẽ không đạt đỉnh trong ít nhất một thập kỷ nữa, nguồn cung từ bên ngoài OPEC - đặc biệt là Mỹ - đang tăng nhanh hơn nhiều so với ước tính trước đó.

“Trong vài năm tới, cần phải có sự liên tục thống nhất, thận trọng và quản lý nguồn cung hiệu quả của OPEC+ để ngăn chặn sự sụt giảm giá dầu”, báo cáo của Rapidan Energy Group cho biết.

Giá dầu Brent đã giảm 11% trong năm nay bất chấp mức tiêu thụ toàn cầu tăng kỷ lục, và hiện đang giao dịch quanh mức 75 USD/thùng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chậm lại và nguồn cung từ Mỹ và các nơi khác tăng vọt.

Về lâu dài, triển vọng về dầu mỏ có vẻ mong manh khi các nhà dự báo như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán rằng mức tiêu thụ sẽ đạt mức tối đa trong thập kỷ này, khi người tiêu dùng chuyển sang sử dụng năng lượng carbon thấp và xe điện để tránh tình trạng biến đổi khí hậu thảm khốc.

Trong khi đó, việc cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu và việc áp dụng xe điện có thể sẽ đủ để hạn chế nhu cầu dầu sớm như vậy.

“Sự đồng thuận về nhu cầu đạt đỉnh là một ảo tưởng. Việc nhu cầu không thể đạt đỉnh vào năm 2030 sẽ là bất ngờ lớn tiếp theo xảy ra trên thị trường”, báo cáo cho biết.

Tuy nhiên, OPEC+ phải đối mặt với áp lực trong vài năm tới từ nguồn cung của đối thủ tăng vọt. Nguồn cung ngoài OPEC sẽ tăng 700.000 thùng/ngày mỗi năm cho đến năm 2030, nhờ tăng trưởng ở Mỹ, Guyana và Brazil.

Báo cáo cho biết, OPEC+ nắm giữ tổng công suất sản xuất dự phòng gần 5 triệu thùng/ngày – tương ứng khoảng 5% nguồn cung thế giới - và phải điều chỉnh lợi nhuận một cách “cẩn thận”.

Theo báo cáo, tổ chức này sẽ có cơ hội thực hiện điều này sau năm 2030, khi tốc độ tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC chậm lại sẽ khiến thị trường toàn cầu thắt chặt “nghiêm trọng”.

“Các nguyên tắc cơ bản yếu kém sẽ yêu cầu sự quản lý nguồn cung hiệu quả của OPEC+ trong 5 năm tới để giữ giá dầu ở mức 80-100 USD. Chúng tôi cho rằng, OPEC+ sẽ quản lý thị trường thành công trong bối cảnh các điều kiện thắt chặt hơn vào cuối thập kỷ này”, báo cáo cho biết.

Mặt khác, theo công ty nghiên cứu năng lượng FGE, thị trường sẽ vẫn cân bằng để bắt đầu năm mới do mục tiêu sản lượng của OPEC+ không thay đổi. FGE dự báo mục tiêu sản xuất mới của OPEC+ sẽ dao động quanh mức 37,1 triệu thùng/ngày trong quý đầu năm tới.

FGE kỳ vọng, OPEC sẽ có "mức độ kiểm soát ngày càng tăng đối với thị trường" và có thể bắt đầu định vị cho "cuộc chơi cuối cùng" vào nửa cuối năm 2024.

"Nói tóm lại, OPEC+ đã cắt giảm lượng sản xuất vừa phải để giữ thị trường cân bằng trong nửa đầu năm 2024 và nếu tổ chức có thể duy trì sự gắn kết trong sáu tháng tới, họ sẽ có cơ hội tốt để nâng mục tiêu sản lượng trong nửa cuối năm 2024", các nhà phân tích cho biết.

Mặc dù các yếu tố cơ bản có vẻ ổn nhưng giá dầu có thể dao động dựa trên tâm lý thị trường trong những tháng tới.

FGE cho biết: “Với tâm lý bi quan hiện tại của thị trường, chúng tôi cũng tin rằng thị trường hiện sẽ định giá ở mức giá thấp nhất trong những tháng tới - sớm hơn một chút so với chỉ riêng các nguyên tắc cơ bản đã chỉ ra”.

FGE kỳ vọng giá dầu Brent sẽ dao động trong khoảng 75-80 USD/thùng vào cuối quý II/2024.

Tin bài liên quan