Vị thế thống trị thị trường dầu của OPEC+ đang lung lay

Vị thế thống trị thị trường dầu của OPEC+ đang lung lay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sự kiểm soát của liên minh OPEC+ trên thị trường dầu mỏ toàn cầu đang ngày càng trở nên kém chắc chắn hơn.

Trong cuộc họp mới đây, OPEC+ đã công bố thỏa thuận cắt giảm nguồn cung 2,2 triệu thùng/ngày, trong đó khoảng một nửa đến từ Ả Rập Xê Út. OPEC+ cũng cho biết thời hạn của những đợt cắt giảm này sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Max Layton, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Citigroup cho biết: “Thị trường tỏ ra rất thất vọng về các biện pháp của OPEC+. Các biện pháp này không đủ để ngăn chặn sự suy giảm dần dần của cán cân dầu mỏ vào năm tới”.

Việc cắt giảm nguồn cung của OPEC+ đã không mang lại hiệu quả như mong muốn. Giá dầu đã giảm gần 25% kể từ khi đạt gần 100 USD/thùng vào ba tháng trước. Mặc dù điều này mang lại sự nhẹ nhõm cho người tiêu dùng và ngân hàng trung ương sau nhiều năm lạm phát tăng cao, nhưng nó lại gây ra rủi ro kinh tế cho 23 quốc gia thuộc liên minh OPEC+.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), các thị trường toàn cầu dường như sẽ suy yếu hơn nữa trong năm tới, do nhu cầu của Trung Quốc yếu đi do khó khăn tài chính trong khi nguồn cung trên toàn thế giới tăng lên. Sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng vọt lên mức kỷ lục lên hơn 13 triệu thùng/ngày, do các nhà khai thác dầu đá phiến được tiếp thêm sinh lực nhờ sự hỗ trợ mà OPEC+ dành cho giá dầu vào đầu năm nay.

Paul Sankey, người sáng lập Sankey Research LLC cho biết: “Mọi người đều chuyển sang giá dầu âm, đặc biệt là vì Mỹ đã tăng tốc sản xuất trong năm nay”.

Trong khi Ả Rập Xê Út đã cam kết gia hạn mức cắt giảm 1 triệu thùng/ngày cho đến tháng 3, quốc gia này không đưa ra biện pháp mới nào. Thay vào đó, những đóng góp lớn về sản lượng đến từ các quốc gia như Iraq, quốc gia có thành tích không đồng đều về việc tuân thủ hạn ngạch.

Trong khi đó, Nga cho biết việc hạn chế nguồn cung hiện sẽ bao gồm việc giảm xuất khẩu dầu thô hoặc các sản phẩm tinh chế, những sản phẩm sau này thường không tuân theo giới hạn của OPEC+. Angola đã bác bỏ hoàn toàn hạn ngạch mới và khẳng định sẽ bơm nhiều nhất có thể.

Bob McNally, chủ tịch công ty tư vấn Rapidan Energy Group và là cựu quan chức Nhà Trắng cho biết: “Những diễn biến phức tạp của cuộc họp OPEC+ này sẽ củng cố tâm lý tiêu cực của thị trường trong năm mới”.

Đó là sự tương phản rõ rệt so với các hành động trước đây của OPEC+, chẳng hạn như việc cắt giảm nguồn cung kỷ lục 10 triệu thùng mỗi ngày đã giúp vực dậy giá sau đợt sụp đổ lịch sử và giải cứu ngành dầu mỏ khi nhu cầu sụp đổ trong đại dịch Covid năm 2020.

Trong khi đó, tâm lý thị trường cũng không được cải thiện khi OPEC+ tiết lộ rằng nhà sản xuất dầu đang phát triển nhanh Brazil đã gia nhập OPEC+.

Các quan chức cấp cao của liên minh đã nỗ lực xoay chuyển tình thế trong những ngày gần đây.

Bộ trưởng Năng lượng Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết hôm thứ Hai (4/12) rằng, liên minh 23 quốc gia có thể hoàn toàn gia hạn các biện pháp này sau quý đầu năm tới. Ông cho biết, các biện pháp hạn chế đã cam kết “sẽ được thực hiện” đầy đủ và ngăn chặn hàng tồn kho tăng trong quý tới.

Norbert Ruecker, người đứng đầu bộ phận kinh tế tại Bank Julius Baer & Co. cho biết: “Thị trường có vẻ ít bị thuyết phục về các quốc gia dầu mỏ”.

Để vực dậy các thị trường đang suy yếu, Citigroup suy đoán rằng OPEC+ có thể triệu tập một cuộc họp khẩn cấp khác trước khi kết thúc năm nay.

Doug King, giám đốc đầu tư của Merchant Commodity Fund cho biết: “Chiến lược của OPEC có vẻ mong manh, bởi vì việc hỗ trợ giá chỉ đơn giản là tài trợ cho làn sóng dầu đá phiến của Mỹ. Một kế hoạch hợp lý hơn dành cho liên minh sẽ là tăng sản lượng và khiến giá dầu giảm mạnh như đã từng xảy ra vào năm 2014… Điều đó sẽ làm tăng nhu cầu và tái thiết lập dầu đá phiến một cách có ý nghĩa”.

Tin bài liên quan