Phiên chiều 24/6: Kỳ lạ bảng điện vẫn đơ khi thanh khoản thấp và nhà đầu tư bị hạn chế hủy sửa lệnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phiên giao dịch chiều ngày 24/6, bảng điện sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM có hiện tương đơ khi không hiện thị kịp thời các lệnh mua và bán, trong khi thanh khoản chỉ đạt khoảng 14.000 tỷ đồng và nhà đầu tư vẫn bị hạn chế sửa hủy lệnh trực tuyến. 
Phiên chiều 24/6: Kỳ lạ bảng điện vẫn đơ khi thanh khoản thấp và nhà đầu tư bị hạn chế hủy sửa lệnh

Các nhà đầu tư phản ánh khi nhập lệnh vào thì vài phút sau mới thấy giá và khối lượng hiện thị trên bảng điện. Hiện tượng này diễn ra bắt đầu vào giờ giao dịch buổi chiều đến gần hết phiên khớp lệnh liên tục.

Nhiều nhà đầu tư đặt lệnh mua bán đuổi khi thấy hiện tượng này khiến không ít cổ phiếu biến động tăng giảm rõ rệt, xanh – đỏ hai ba nhịp trong phiên buổi chiều.

Đáng nói là hiện tượng này diễn ra khi thanh khoản chỉ khoảng 14.000 tỷ đồng thấp hơn giới hạn cũ 18.000 đồng/phiên và giới hạn mới là khoảng 23.000 tỷ đạt được thời gian qua và trong bối cảnh các công ty chứng khoán lớn vẫn thực hiện hạn chế nhà đầu tư tự động hủy sửa lệnh trên hệ thống giao dịch trực tuyến.

Hiện tưởng đơ bảng điện kỳ lạ này diễn ra trong bối cảnh ngay sáng ngày 24/6 đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghẽn lệnh HOSE: Thực trạng và Giải pháp” với có mặt của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tại buổi Tọa đàm, ông Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng giám đốc Công ty chứng khoán SHS đề xuất: “Khi dịch vụ mà chúng ta cung cấp chưa tốt thì cơ quan quản lý cần có động thái phù hợp hơn để bảo vệ NĐT khi có sự cố xảy ra. Khi giao dịch thì Sở được hưởng phí, nếu dịch vụ tốt thì không sao cả. Nhưng tình trạng nghẽn lệnh kéo dài gây ảnh hưởng cho NĐT, tôi nghĩ Sở có thể xem xét giảm phí để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư và thể hiện sự cầu thị với nhà đầu tư”.

Ông Vũ Hữu Điền, Giám đốc phụ trách danh mục đầu tư Dragon Capital chia sẻ, sau khi xử lý vấn đề hệ thống, TTCK Việt Nam cần tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, đặt mục tiêu nâng hạng tham gia thị trường mới nổi (EM). Cụ thể hơn, việc hợp nhất 2 Sở cần tiến hành nhanh chóng. Áp dụng sớm luôn sản phẩm T0- giao dịch trong ngày, giúp thanh khoản có thể tăng 50%. Các sản phẩm bán khống, cho vay cổ phiếu hy vọng nền tảng giao dịch mới cũng đáp ứng được.

Tin bài liên quan