Phiên giao dịch sáng 11/6: Nhà đầu tư thận trọng

Phiên giao dịch sáng 11/6: Nhà đầu tư thận trọng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường phiên sáng nay (11/6) chỉ lình xình trong biên độ hẹp, thanh khoản sụt giảm.

Sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp, trong đó có 2 phiên giảm khá mạnh cuối tuần trước và đầu tuần này, thị trường đã hồi phục trở lại trong phiên hôm qua (10/6). Tuy nhiên, đà tăng không lớn khi lực bán luôn túc trực trong mỗi nhịp hồi của thị trường, nhất là khi chỉ số VN-Index vượt mốc 1.320 điểm, thậm chí có lúc đẩy chỉ số này xuống dưới tham chiếu trước khi kịp trở lại trong ít phút cuối phiên nhờ sự hỗ trợ cặp đôi cổ phiếu họ Vingroup là VHM và VRE, cùng nhóm cổ phiếu bán lẻ.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay, đà tăng tiếp tục được duy trì và VN-Index một lần nữa thử sức mốc 1.320 điểm, nhưng cũng giống như phiên hôm qua, lực cung lớn lại được tung ra đẩy chỉ số quay đầu, lình xình trong biên độ hẹp. Sự thận trọng của cả bên bán và bên mua khiến giao dịch của thị trường sáng nay trầm lắng hơn so với phiên sáng qua. VN-Index kết thúc phiên sáng chỉ có được sắc xanh nhạt.

Chốt phiên, VN-Index tăng 0,45 điểm (+0,03%), lên 1.316,68 điểm với 148 mã tăng và 128 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 244,3 triệu đơn vị, giá trị 6.347,9 tỷ đồng, giảm 34% về khối lượng và 31,8% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 26,8 triệu đơn vị, giá trị 594 tỷ đồng.

Hai công thần trong phiên giao dịch hôm qua là VHM và VRE, thì sáng nay lại trở thành 2 lực cản lớn nhất với thị trường. Chốt phiên, VHM giảm 1,65% xuống 71.400 đồng, còn VRE giảm 3,58% xuống 25.550 đồng – là 2 mã giảm mạnh nhất rổ VN30 và lấy đi của VN-Index hơn 1,6 điểm. Bên cạnh đó, còn phải kể đến các lực cản khác như HPG, CTG, BCM, BID, VJC, MSN…

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, FPT tăng 1,56% lên 117.500 đồng, VIC cũng tăng 1,32% lên 91.800 đồng, TPB tăng 1,15% lên 13.200 đồng, còn lại tăng nhẹ. Một cổ phiếu khác trong họ Vingroup là VPL hôm nay đứng giá 88.200 đồng.

Các nhóm ngành đều có sự phân hóa nội bộ, nhưng biên độ dao động giá của các mã đều không lớn.

Về thanh khoản, SHB là mã có thanh khoản tốt nhất sàn với 10,76 triệu đơn vị, tiếp đến là VIX khớp gần 10 triệu đơn vị, HPG khớp 7,84 triệu đơn vị, TPB khớp gần 7 triệu đơn vị, ORS khớp 6,27 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 4,05% lên 9.240 đồng, mức tốt nhất trong nhóm công ty chứng khoán.

Tương tự, HNX cũng chỉ giằng co trong biên độ hẹp sáng nay, nhưng đóng cửa ở phía dưới tham chiếu.

Chốt phiên, HNX-Index giảm 0,19 điểm (-0,08%), xuống 226,21 điểm với 51 mã tăng và 57 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 27 triệu đơn vị, giá trị 501,7 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,4 triệu đơn vị, giá trị 38,6 tỷ đồng.

Sáng nay sàn HNX có 4 cổ phiếu có giao dịch trên 1 triệu đơn vị là CEO khớp 6,43 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 0,56% xuống 17.800 đồng; SHS khớp 3,88 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 0,76% lên 13.300 đồng; PVS khớp 2,66 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 1,23% xuống 32.000 đồng; VFS khớp 1,39 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 2,35% lên 21.800 đồng.

UPCoM cũng lình xình trong biên độ hẹp và đóng cửa gần như không đổi, ngay sát trên tham chiếu.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,04 điểm (+0,04%), lên 98,23 điểm với 116 mã tăng và 77 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 17 triệu đơn vị, giá trị 217 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.

Sáng nay UPCoM có 3 mã có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị là ABB khớp 5,92 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 3,75% lên 8.300 đồng, VGI khớp 1,51 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 6,55% lên 76.500 đồng và DDV khớp 1,26 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,62% lên 25.100 đồng.

Tin bài liên quan