Từ giữa tuần qua, nhóm cổ phiếu Vingroup đã bứt tốc, góp công lớn, cùng với nhóm ngân hàng giúp VN-Index thiết lập các đỉnh cao lịch sử mới. Trong 2 phiên thị trường chịu áp lực chốt lời mạnh cuối tuần trước và đầu tuần này, trong khi nhóm ngân hàng quay đầu giảm mạnh, thì chính nhóm Vingroup, với cặp đôi chủ lực là VIC-VHM vẫn duy trì đà tăng tốt, trở thành “má phanh” hãm đà rơi của thị trường.
Trong phiên hôm qua (26/8), cùng với sự hồi phục của nhóm ngân hàng, sự khởi sắc của cặp đôi VIC-VHM, đặc biệt là VHM lên mức kịch trần, góp công lớn giúp VN-Index có phiên tăng mạnh nhất 4 tháng rưỡi.
Bước vào phiên giao dịch sáng nay, áp lực chốt lời đã xuất hiện ở cặp đôi cổ phiếu Vingroup, khiến 2 mã này quay đầu giảm hơn 1,7%, cùng với đà giảm của một vài mã ngân hàng như VPB, LPB gây sức ép cho thị trường. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, thị trường tìm được một phao cứu sinh mới, chính là VCB.
Sáng khi tăng nhẹ từ 60 lên 67, cổ phiếu VCB đã điều chỉnh trở lại và đi ngang quanh vùng 64 trong hơn 1 tuần qua. Tuy nhiên, bước vào phiên giao dịch sáng nay, VCB bất ngờ trở thành tâm điểm khi nhận được lực cầu lớn, hấp thụ hết lượng dư bán, kéo gã khổng lồ này lên mức kịch trần 69.100 đồng với lượng dư mua trần lớn. Sau đó, lực cung gia tăng, khiến lượng dư bán trần vơi dần và có lúc tưởng chừng sắc tím không thể níu giữ. Tuy nhiên, về cuối phiên, lực cầu mua giá trần lớn lại được tung vào, giúp VCB giữ vững sắc tím với thanh khoản 28,3 triệu đơn vị, còn dư mua trần tới 3,9 triệu đơn vị. Riêng VCB đã đóng góp cho VN-Index hơn 8,6 điểm.
Bên cạnh đó, BID cũng tăng tốt 3,35% lên 43.200 đồng, khớp 11,27 triệu đơn vị, đóng góp thêm cho VN-Index hơn 2,2 điểm. Dù vậy, mức tăng của BID đã hạ nhiệt so với giữa phiên. Ngoài ra, còn phải kể đến các mã bluechip khác như FPT, VNM, SSI, MWG..., hay một số mã ngân hàng ACB, STB, SHB, MBB, CTG, TCB, HDB.
Ở chiều ngược lại, đà giảm của VIC đã hãm bớt, chỉ còn giảm nhẹ 0,35% xuống 135.000 đồng, trong khi VHM nới đà giảm khi mất 2,38% xuống 102.700 đồng.
Trong rổ VN30, giảm mạnh nhất là VPB khi mất 3,94% xuống 32.950 đồng, khớp 29,3 triệu đơn vị. Tiếp đến là SSB giảm 2,75% xuống 21.200 đồng, LPB giảm 2,2% xuống 44.500 đồng. VRE và BCM là các mã còn lại giảm hơn 2%.
Tổng cộng các mã có tác động tiêu cực nhất với VN-Index chỉ lấy đi khoảng 7 điểm của chỉ số này. Vì vậy, VN-Index vẫn duy trì đà tăng, dù vẫn chưa thể chinh phục được ngưỡng 1.700 điểm.
Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 9,7 điểm (+0,58%) lên 1.677,33 điểm với 158 mã tăng và 153 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 951,4 triệu đơn vị, giá trị 29.424,3 tỷ đồng, tăng 73% về khối lượng và 104% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 41,6 triệu đơn vị, giá trị 1.315,3 tỷ đồng.
Trong nhóm công ty chứng khoán, VIX tăng mạnh nhất 6,17% lên 37.000 đồng, khớp 39 triệu đơn vị. Tiếp đến là TVB tăng 5,72% lên 9.050 đồng; VND tăng 5% lên 24.150 đồng, khớp 39,67 triệu đơn vị; SSI tăng 3,32% lên 40.500 đồng, khớp 36,43 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, DSE giảm mạnh nhất khi mất 2,31% xuống 29.600 đồng.
Nhóm bất động sản, DXG hôm nay trở thành ngôi sao khi có mức tăng 6,57% lên 22.700 đồng, có lúc lên trần 22.750 đồng, thanh khoản 60,94 triệu đơn vị, vượt qua các tên tuổi lớn vươn lên dẫn đầu sàn HOSE. Ngoài DXG, một mã khác có thanh khoản trên 60 triệu đơn vị là SHB, trong khi HPG khớp hơn 50 triệu đơn vị, nhưng đóng cửa giảm 1,1% xuống 26.900 đồng. Kế tiếp là 3 mã chứng khoán VND, VIX và SSI.
HNX cũng có diễn biến tương đồng với HOSE khi mở cửa với sắc xanh, sau đó tăng mạnh trước khi bị đẩy ngược trở lại, nhưng đóng cửa vẫn duy trì đà tăng.
Chốt phiên, HNX-Index tăng 1,76 điểm (+0,64%) lên 277,55 điểm với 79 mã tăng và 63 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 79,3 triệu đơn vị, giá trị 1.823,4 tỷ đồng, chủ yếu là giao dịch khớp lệnh.
SHS, CEO và MBS vẫn là các mã có thanh khoản tốt nhất sàn và đều đóng cửa tăng giá, dù không mạnh. Trong đó, SHS tăng 2,28% lên 26.900 đồng, khớp 25,33 triệu đơn vị, CEO tăng 1,61% lên 25.200 đồng, khớp 13,44 triệu đơn vị và MBS tăng khiêm tốn hơn 0,24% lên 42.100 đồng, khớp 4,63 triệu đơn vị. Một mã chứng khoán khác bất ngờ vượt qua PVS tham gia vào top 4 thanh khoản sáng nay là VFS với 3,9 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 0,5% lên 20.000 đồng. PVS khớp hơn 3,44 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 2,97% lên 34.700 đồng, còn TVC ấn tượng khi lên trần 10.700 đồng, khớp 2,11 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần.
UPCoM duy trì đà tăng tốt trong hơn nửa thời gian của phiên sáng, sau đó hạ nhiệt nhẹ vào nửa cuối phiên, nhưng vẫn có mức tăng tốt hơn 2 sàn niêm yết.
Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,84 điểm (+0,77%) lên 109,68 điểm với 134 mã tăng, gần gấp đôi so với 74 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 25,5 triệu đơn vị, giá trị 387,7 tỷ đồng, cũng chủ yếu là giao dịch khớp lệnh.
AAS là mã có thanh khoản tốt nhất với 3,17 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 10,11% lên 20.700 đồng, có lúc lên trần 21.600 đồng. Đứng sau là 2 mã ngân hàng ABB và BVB đều khớp hơn 2 triệu đơn vị, nhưng có mức tăng khiêm tốn hơn rất nhiều, chỉ trên dưới 1%.