Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Quảng Bình phong tỏa 1 bản biên giới sau khi phát hiện 3 ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã tạm thời phong tỏa 1 bản làng tại xã này.

Cụ thể, từ 0h ngày 21/7, huyện Minh Hóa đã thiết lập vùng phong tỏa đối với bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, nơi có hơn 200 hộ với 770 nhân khẩu là người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống.

Ông Đoàn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC Quảng Bình) đã đã truy vết được 46 F1 của 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu sống tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

“Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã đã chỉ đạo Bí thư chi bộ, Trưởng bản nắm tình hình, nếu có trường hợp nào thiếu lương thực hoặc có nguy cơ thiếu thì sẽ có kế hoạch hỗ trợ ngay”.

Cùng với đó, huyện Minh Hóa cũng đã chỉ đạo xã Dân Hóa và các cơ quan liên quan tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, hẻm ra, vào khu vực thực hiện phong tỏa; đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại khu vực này. Huyện cũng yêu cầu phong tỏa, thực hiện giãn cách tại bản Bãi Dinh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, bản cách ly với các bản khác.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Cùng ngày, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Bình đã có công văn tạm dừng tất cả các loại hình hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch) đi/đến địa bàn huyện Minh Hóa và ngược lại. Các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe vận chuyển phục vụ phòng, chống dịch... được hoạt động.

Trước đó, trong tối 20/7, CDC Quảng Bình đã thông báo về 3 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn. Các trường hợp được xác định dương tính với SARS-CoV-2 gồm: H. Th. H., (SN 1993); Đ. Th. C. (SN 1993); C. H. (SN 2002), cả ba đều trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Đây là các trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay.

Trước đó, 3 trường hợp trên nhập cảnh từ Liên Bang Nga về Việt Nam và được cách ly tập trung 21 ngày tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà. Trong thời gian cách ly tập trung, những người nói trên đã được xét nghiệm RT-PCR 3 lần và đều có kết quả Âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 13/7, những người này đi xe khách từ bến xe Khánh Hòa đến TP. Đồng Hới (Quảng Bình) rồi bắt taxi về xã Dân Hóa. Rạng sáng ngày 14/7, 3 người này về địa phương khai báo y tế tại trạm y tế xã sau đó được hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày theo quy định.

Đến 16h30, ngày 19/7 Trung tâm Y tế huyện Minh Hoá lấy mẫu ngày thứ 7 theo dõi sức khỏe tại nhà. 20h30, ngày 20/7 CDC Quảng Bình thông báo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của ba người này xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Tin bài liên quan