Sân bay Tân Sơn Nhất: Máy bay hạ cánh khẩn vì pin sạc điện thoại nổ

Máy bay của hãng hàng không Air Asia Malaysia xin hạ cánh khẩn cấp xuống Tân Sơn Nhất vì một hành khách bị bỏng do pin điện thoại nổ.
Sân bay Tân Sơn Nhất: Máy bay hạ cánh khẩn vì pin sạc điện thoại nổ

Chuyến bay bị sự cố mang số hiệu AK130, từ Malaysia đi Hong Kong, hôm 25/12.

Hành khách nam 26 tuổi (quốc tịch Trung Quốc) bị bỏng do pin sạc dự phòng điện thoại phát nổ, nguồn tin sân bay Tân Sơn nhất nói.

Ngay khi máy bay của hãng Air Asia Malaysia hạ cánh và lăn vào bến đỗ an toàn, sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai xe cấp cứu hỗ trợ đưa hành khách đến Bệnh viện Chợ Rẫy, cách đó khoảng 8 km.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân nhập viện với diện tích bỏng 20% cơ thể, tập trung ở tay trái, chân trái, mông trái, mặt sau đùi trái. Sau khi điều trị ổn định, chiều 26/12, bệnh nhân xuất viện.

Theo quy định, hành khách đi máy bay được phép mang sạc dự phòng điện thoại dưới hình thức xách tay, không ký gửi. Trong quá trình tàu bay cất hạ cánh, tổ bay luôn nhắc nhở mọi người không sử dụng các thiết bị điện tử để đảm bảo an toàn.

Tin bài liên quan