Săn thông tin mùa đại hội

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trước bối cảnh biến động mạnh của các yếu tố bên ngoài, giới đầu tư càng mong chờ hơn những tin tức từ doanh nghiệp. Nhiều cổ phiếu cũng rục rịch "chạy" khi thông tin về đại hội cổ đông được hé lộ.

Cổ phiếu PTL của Công ty cổ phần Petroland duy trì đà tăng tốt trong tuần qua, đặc biệt tăng trần trong phiên 3/3 - ngay sau thông tin đại hội cổ đông bất thường đã thông qua việc đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Victory Capital và bầu lại Hội đồng quản trị, trong đó có 2 nhân sự đến từ các tập đoàn về dịch vụ quản lý bất động sản và đầu tư quốc tế.

Dù giữ nguyên diện bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2021 là con số âm, nhưng cổ phiếu PTL vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư bởi câu chuyện “thay máu, đổi chủ” và lột xác.

Một nhà đầu tư kỳ vọng, không loại trừ khả năng, sau khi thiết lập thương hiệu mới, có dàn lãnh đạo mới, ổn định tổ chức, Công ty sẽ dần dần thực hiện công cuộc huy động vốn, mua tăng tài sản… và “biết đâu, các kế hoạch này sẽ được trình đại hội cổ đông 2022”.

Là cổ phiếu mới niêm yết tháng trong 12/2021, BAF (Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam) gây ấn tượng với mức tăng 207,5% (tính đến 4/3/2022). Vừa qua, BAF công bố thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2022 với 5.950 tỷ đồng doanh thu thuần và 402 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 25% so với mức thực hiện trong năm 2021.

Trưởng phòng môi giới một công ty chứng khoán cho biết, đà tăng giá là chất xúc tác khiến thị trường quan tâm hơn tới cổ phiếu mới niêm yết. Nhưng cũng chính vì hàng mới nên nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm kiếm ra những khác biệt, lợi thế cạnh tranh, khả năng tạo tiền của doanh nghiệp cũng như mối quan hệ, vai trò với cổ đông lớn mới đây là Siba Holdings có hỗ trợ gì cho doanh nghiệp hay không. Cách tốt nhất để tìm hiểu là trực tiếp tham dự đại hội cổ đông, hoặc tổ chức xuống thăm doanh nghiệp.

Đứng trước đợt tăng giá cước vận tải biển mới, nhóm cổ phiếu ngành này đã có những bứt phá tốt trong tuần qua, điển hình như HAH đã tăng từ 78.000 đồng/cổ phiếu lên 89.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này được tiếp sức thêm bởi thông tin về kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đề ra lần lượt là gần 2.388 tỷ đồng và 550 tỷ đồng, tăng hơn 22% và 23% so với kết quả lũy kế 2021.

Cước vận tải biển được nhiều chuyên gia cho rằng sẽ duy trì cao ít nhất đến giữa năm 2022, hỗ trợ tốt cho câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận ngành. Các doanh nghiệp trong ngành có góc nhìn ra sao, doanh nghiệp nào sẽ tận dụng tốt cơ hội… sẽ được thông tin trong mùa đại hội và đây sẽ là yếu tố quan trọng để thu hút dòng tiền thị trường vào nhóm này.

Giới đầu tư đang rất kỳ vọng thông tin thú vị, thậm chí có thể là những thay đổi lớn ở nhóm ngành dầu khí trong mùa đại hội cổ đông năm nay.

Giới đầu tư cũng đang rất kỳ vọng thông tin thú vị, thậm chí có thể là những thay đổi lớn ở nhóm ngành dầu khí trong mùa đại hội cổ đông năm nay.

Đa phần các doanh nghiệp dầu khí đã lên kế hoạch kinh doanh dựa vào giả định giá dầu trung bình trong năm 2022 là 60 USD/thùng, nhưng thực tế giá dầu đang cao gần gấp đôi giả định trên. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu nhóm này đang tăng trưởng về giá rất tốt, tăng ấn tượng nhất có thể kể đến là PVC đã tăng giá 37% trong 1 tuần qua.

Còn rất nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực ngành nghề khác cũng dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2022, nên dòng tiền đầu tư và cả đầu cơ cũng đón đầu thông tin từ đại hội cổ đông như DGW, FRT, DGC, CSV…

Đây đều là những doanh nghiệp duy trì được kết quả kinh doanh tốt năm 2021 và đang hưởng lợi lớn từ thị trường chung. Diễn biến giá cổ phiếu vì vậy cũng làm nức lòng nhà đầu tư.

Chẳng hạn, FRT đã vượt trên 130.000 đồng/cổ phiếu trong tuần qua, ghi nhận mức tăng 49% từ đầu tháng 2 lại đây, với câu chuyện cải thiện tốt và tốc độ mở mới cửa hàng thuốc Long Châu, đồng thời thông tin được phân phối thuốc điều trị Covid.

Hay với DGC, được xem là doanh nghiệp siêu tăng trưởng và các yếu tố thiên thời hiện nay, cổ phiếu có sự phiên tăng trần vọt lên trên 180.000 đồng/cổ phiếu trong tuần qua. Thông tin tổ chức đại hội cổ đông trong tháng 3 của DGC được giới phân tích cũng như nhà đầu tư rất quan tâm.

Ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia đều cho rằng, sau 2 năm đại dịch, doanh nghiệp ốm yếu hay mạnh khoẻ ra sao, sức chống chọi tới đâu và khả năng hồi phục mạnh không… sẽ được làm rõ nét trong mùa đại hội cổ đông năm nay. Chính bởi vậy, đây sẽ là mùa thông tin cũng như xu hướng thị trường thú vị, với dự báo có những sự tăng trưởng mạnh ở không ít cổ phiếu bởi câu chuyện hay ho của doanh nghiệp được tiết lộ.

Tin bài liên quan