Tình trạng hệ thống giao dịch bị "đơ" một lần nữa lại xảy ra trong phiên giao dịch chiều nay (ảnh minh hoạ)

Tình trạng hệ thống giao dịch bị "đơ" một lần nữa lại xảy ra trong phiên giao dịch chiều nay (ảnh minh hoạ)

Sau tăng lô, HOSE vẫn “tắc đường”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Từ 2h05 phút chiều nay (5/1), các lệnh vào HOSE tại nhiều công ty chứng khoán lại treo cứng. Nhà đầu tư e ngại, với tình trạng này liệu HOSE có tiếp tục nâng lô tối thiểu lên 1.000 cổ phiếu hay tính cấp quota cho các công ty chứng khoán để hạn chế nghẽn mạng?

Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, lãnh đạo nhiều công ty chứng khoán lớn cho biết, đến cuối phiên giao dịch sáng nay đã thấy nguy cơ treo hệ thống, nhất là khi giá trị giao dịch đạt trên 15.000 tỷ đồng trong nửa đầu phiên chiều.

Quả thật, sau 2h, hệ thống đã bị “đơ”, lệnh của nhà đầu tư không thể đẩy vào hệ thống.

Ở một công ty chứng khoán, lãnh đạo liên tục phải nghe máy điện thoại của nhà đầu tư VIP vì những nhà đầu tư này dự kiến bán cổ phiếu mà không bán được, họ hỏi về mức lãi suất vay margin phải xoay xở trong trường hợp không bán được cổ phiếu theo dự kiến. Vì số lượng lên tới hàng triệu cổ phiếu nên số tiền không hề nhỏ.

Một số nhà đầu tư lại than phiền về việc đã chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán nhưng không canh được điểm mua phù hợp, để đến phiên mai lại bị đắt thêm 4-5%

Nhà đầu tư cho rằng, việc hệ thống giao dịch của HOSE tiếp tục bị lỗi sau khi cơ quan này đã tăng lô từ 10 lên 100 cho thấy nguyên nhân “đơ” hệ thống chưa hẳn do số lượng lệnh bị chẻ nhỏ, nói cách khác không phải do băng thông quá tải, bởi theo lãnh đạo HOSE, việc tăng lô này giảm tới 18% số lượng lệnh.

Trên thị trường, một số công ty chứng khoán đề cập đến khả năng HOSE có thể áp dụng cấp quota cho các công ty chứng khoán, rồi sau đó “tùy nghi” công ty chứng khoán xử lý với khách hàng. Đại diện nhiều công ty chứng khoán cho rằng, giải pháp này nếu được thực hiện sẽ phi thị trường, bởi đâu là căn cứ để định ra quota cho mỗi công ty chứng khoán.

Được biết, trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, HOSE đã có cuộc gặp với đại diện các công ty chứng khoán với nội dung trao đổi về việc khắc phục sự cố hệ thống mỗi khi thanh khoản thị trường tăng vọt. Theo chia sẻ của một công ty chứng khoán sau cuộc họp, giải pháp mà HOSE đưa ra là động viên các công ty chứng khoán hạn chế nhà đầu tư rải nhiều lệnh vì an toàn chung do năng lực xử lý hạn chế.

Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Báo Đầu tư Chứng khoán cũng đã chuyển các câu hỏi, kiến nghị của nhà đầu tư tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý thị trường về vấn đề này và đang chờ câu trả lời.

Tin bài liên quan