Số thương vụ IPO ở thị trường Hồng Kông sụt giảm mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Số thương vụ IPO ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau, từ lạm phát đến căng thẳng địa chính trị ở châu Âu bên cạnh các quy định kiểm soát liên quan đến Trung Quốc.
Số thương vụ IPO ở thị trường Hồng Kông sụt giảm mạnh

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, 12 công ty đã huy động được khoảng 1,86 tỷ USD thông qua hoạt động IPO kể từ tháng 1/2022. Con số đó nhiều hơn một chút so với quý I/2020, khi sự lây lan của đại dịch làm ảnh hưởng đến các hoạt động IPO.

Số tiền huy động được thông qua các thương vụ IPO ở Hồng Kông (Trung Quốc)

Số tiền huy động được thông qua các thương vụ IPO ở Hồng Kông (Trung Quốc)

Sự sụt giảm 90% của số thương vụ IPO so với năm ngoái cho thấy sự tiếp tục của đà suy giảm bắt đầu vào tháng 7/2021 khi Trung Quốc thắt chặt các quy định đối với các công ty của họ tìm kiếm niêm yết ở nước ngoài trong bối cảnh một cuộc kiểm soát trên diện rộng.

Trong quý I/2022, các đợt IPO đã giảm mạnh trên toàn thế giới do sự biến động gây ra bởi cuộc chiến ở Ukraine và lạm phát tăng cao làm dấy lên tâm lý ngại rủi ro trong giới đầu tư.

Sharnie Wong, nhà phân tích tại Bloomberg Intelligence cho biết, để phục hồi hoạt động tại trung tâm tài chính châu Á, cần làm rõ bối cảnh pháp lý đối với các công ty Trung Quốc đang muốn niêm yết, bao gồm cả những công ty liên quan đến dữ liệu và an ninh mạng. “Quý II có thể là quá sớm để tăng mạnh trở lại”, bà cho biết.

Bên cạnh đó, sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư là điều cần thiết để hỗ trợ các công ty đang cố gắng chào bán ra thị trường, nhưng những nhà đầu tư này đã phải gánh chịu thua lỗ cùng với áp lực sụt giảm của thị trường chung. Cổ phiếu được bán trong đợt IPO trị giá 544 triệu USD của nhà sản xuất nam châm đất hiếm JL Mag Rare-Earth Co., thương vụ IPO lớn nhất trong năm nay đã mất hơn 25% giá trị kể từ phiên giao dịch đầu tiên.

Khi tâm lý ngại rủi ro tăng cao và gây áp lực lên việc định giá, nhiều công ty Trung Quốc kinh doanh tại Mỹ có thể quyết định niêm yết tại Hồng Kông.

Trong khi đó, khi sự biến động mạnh của thị trường chứng khoán giảm xuống cũng là thời điểm thuận lợi cho các thương vụ IPO.

Tin bài liên quan