S&P Global: Các rắc rối đang hình thành trên khu vực doanh nghiệp toàn cầu khi chi phí nợ tăng và lợi nhuận giảm dần

S&P Global: Các rắc rối đang hình thành trên khu vực doanh nghiệp toàn cầu khi chi phí nợ tăng và lợi nhuận giảm dần

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo S&P Global Market Intelligence, những rắc rối đang nảy sinh đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu khi chi phí đi vay tăng lên và lợi nhuận gần như chững lại.

Trong báo cáo hôm thứ Hai (13/11), S&P đã chỉ ra rằng, hoạt động kinh doanh toàn cầu đang suy yếu trong những tháng gần đây, điều này có thể chỉ ra những thách thức sắp xuất hiện đối với các doanh nghiệp.

Điều này một phần là do các biện pháp kích thích tài chính thời kỳ đại dịch bắt đầu giảm dần, trong khi sự bùng nổ sau đại dịch và hoạt động du lịch, giải trí bắt đầu chậm lại. Trong khi đó, lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng, mặc dù phần nào đã giảm bớt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

“Nhìn vào các yếu tố này một cách tổng hợp, không có gì đáng ngạc nhiên khi các tập đoàn toàn cầu đang phải đối mặt với tỷ suất lợi nhuận, nhu cầu và chất lượng tín dụng giảm sút”, S&P cho biết.

Hoạt động kinh doanh toàn cầu đã sụt giảm trong tháng 10 khi Chỉ số quản lý mua hàng đạt mức 50, mức thấp nhất trong khoảng 8 tháng. Sản xuất toàn cầu cũng giảm tháng thứ 5 liên tiếp, trong khi nhu cầu tiêu dùng tiếp tục giảm ở các lĩnh vực như tài nguyên và công nghệ.

Theo một phân tích riêng của S&P Global Ratings, tăng trưởng lợi nhuận của các tập đoàn toàn cầu đã chậm lại và gần như chững lại trong quý III, trong đó lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) đã giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này kết hợp với chi phí vay cao hơn đã làm xấu đi triển vọng tín nhiệm của các tập đoàn. Tỷ lệ hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của các doanh nghiệp trên toàn cầu đã tăng lên 54% trong quý III, tăng từ mức 52% trong quý II. Trong khi các doanh nghiệp Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận nhiều lần hạ bậc xếp hạng vào đầu năm 2023, tỷ lệ hạ bậc trong quý III tăng rõ rệt hơn ở châu Âu và các thị trường mới nổi.

Các tổ chức phát hành được xếp hạng thấp hơn phải đối mặt với nhiều thách thức trước mắt hơn từ điều kiện tài chính không chắc chắn, lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn và tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Các doanh nghiệp Mỹ đã gặp khó khăn trong năm qua trong bối cảnh điều kiện tài chính thắt chặt hơn và lãi suất cao hơn. Theo dữ liệu của Moody's, các vụ vỡ nợ doanh nghiệp vào năm 2023 đã vượt qua tổng số vụ vỡ nợ của năm ngoái, trong khi các vụ phá sản đã vượt qua mức ghi nhận vào năm 2021 và 2022.

Các chiến lược gia Phố Wall cũng đưa ra những cảnh báo đối với khu vực doanh nghiệp khi lợi nhuận chậm lại và chi phí đi vay tăng cao. Theo ước tính của Công ty Dịch vụ Tài chính Charles Schwab, tổng số vụ vỡ nợ doanh nghiệp và phá sản ở Mỹ có thể tiếp tục tăng cho đến đỉnh điểm vào quý đầu tiên của năm tới.

Tin bài liên quan