TA focus (phiên 22/10): Cơ hội vào hàng giá tốt

TA focus (phiên 22/10): Cơ hội vào hàng giá tốt

(ĐTCK) Vẫn có cơ sở để tin rằng nhịp giảm sẽ sớm kết thúc khi VN-Index đối mặt với khu vực hỗ trợ mạnh tầm 975-980 điểm, đem đến nhiều cơ hội vào hàng giá tốt cho nhà đầu tư.

Kết phiên giao dịch ngày 21/10/2019, VN-Index chốt ở 983,56 điểm, giảm 5,64 điểm (-0,57%) với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 163 triệu đơn vị, giá trị 3.141 tỷ đồng.

Về mặt kỹ thuật

VN-Index khởi đầu tuần mới tương đối tiêu cực. Các Bluechips ngoài VNM, VJC… có ngày giao dịch ấn tượng thì phần còn lại đa số mất điểm khá. Đặc biệt, sự suy yếu của dòng ngân hàng đã khiến tình hình hiện tại trở lên rất khó khăn. Trên bảng điện, số mã đỏ áp đảo chứng tỏ đà giảm đã lan rộng ra nhiều mã. Tâm lý xuống mạnh kéo lệnh bán chất đống gây nhiều bất lợi cho thị trường.

Sự hứng khởi chủ yếu đến từ các cổ phiếu “họ FLC” không thể giúp chỉ số hồi phục. Kết phiên, VN-Index đỏ khá nặng, mang đến nhiều nỗi lo lớn cho nhà đầu tư.

Chart Daily

VN-Index cuối cùng cũng không giữ được ngưỡng 985 điểm mặc cho nỗ lực của bên mua trong phần lớn thời gian giao dịch nhằm ngăn chặn chỉ số xuyên thủng ngưỡng. Trên đồ thị, đáy gần nhất tầm 981,89 điểm, nhưng khoảng cách hiện tại với giá đóng cửa là quá gần. Thực tế này, buộc nhà đầu tư phải đặt hy vọng chốt chặn quanh 980 điểm (gồm MA20 chart Weekly, Trendline lên….) sẽ đủ mạnh khiến VN-Index quay đầu hồi phục.

Trong trường hợp kịch bản xấu hơn nữa xảy ra, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo quanh 977 điểm nơi có MA100 đang án ngữ cũng là khu vực đáng tin cậy, đủ mạnh để chặn đứng đà giảm của VN-Index.

Hiện tại, chỉ số không còn liên quan gì đến đường MA20 vì đơn giản đã ở dưới hẳn đường này. Thậm chí, VN-Index còn xuyên luôn qua MA50 (985,46) và đang tiếp tục hướng đến các đường MA dài hạn tiếp theo. Mặc dù vậy, các tín hiệu phát đi từ thị trường rõ ràng phản ánh phiên giảm điểm chưa đến mức quá nguy hiểm, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 985 mãi đến cuối phiên mới bị khuất phục thì chứng tỏ chưa có dấu hiệu bán tháo bằng mọi giá của bên cầm hàng.

Các chỉ báo đang xấu đi nghiêm trọng, ngoài MACD đang tệ thêm thì các chỉ báo về dòng tiền tiếp tục cho thấy nhịp giảm dường như rất khó có thể chấm dứt sớm. Tuy nhiên, điểm sáng là chỉ báo Stochastick và RSI sắp tiến đến khu vực có hy vọng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật rất đáng quan sát.

Chart 1hour

Ở khung thời gian này thì dễ thấy VN-Index đã trượt ra khỏi BB bottom cho khả năng giá sẽ sớm quay lại bên trong dải. Tuy nhiên, cây nến cuối ngày quá xấu và đang hướng đến đáy gần nhất tầm 981,89 điểm. Cơ hội để ngưỡng hỗ trợ này ngăn chặn được đà giảm của VN-Index là khá mong manh, cũng như đồ thị vẫn thiếu các tín hiệu tăng cường độ tin cậy. Nhưng dù sao, nếu ngưỡng này không thủng được, thì rõ ràng nhịp phục hồi rất có thể sẽ diễn ra ngay trong phiên giao dịch ngày 22/10.

Tóm lại, thuần kỹ thuật thì khu vực 975-980 rất có thể sẽ là đáy của nhịp giảm này. Trên thị trường, gánh nặng từ dòng ngân hàng bước vào nhịp điều chỉnh để lại khá tiêu cực, cộng với động lực tăng không còn mạnh khiến VN-Index đang gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, động lực giảm cũng không rõ ràng và sức khỏe nội tại của nền kinh tế vẫn không có gì đáng phải lo ngại.

Do đó, vẫn có cơ sở để tin rằng nhịp giảm sẽ sớm kết thúc khi VN-Index đối mặt với khu vực hỗ trợ mạnh tầm 975-980 điểm, đem đến nhiều cơ hội vào hàng giá tốt cho nhà đầu tư. 

Tin bài liên quan