Tài sản của ông vua hàng hiệu Bernard Arnault tăng vọt lên 210 tỷ USD

Tài sản của ông vua hàng hiệu Bernard Arnault tăng vọt lên 210 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tỷ phú Bernard Arnault, người giàu nhất thế giới đã ghi dấu mốc là người thứ 3 trong lịch sử có khối tài sản trên 200 tỷ USD. 

Ông Bernard Arnault, người giàu nhất thế giới, đang củng cố vị trí dẫn đầu của mình và ngày càng bỏ xa người xếp thứ hai là Elon Musk. Việc kinh doanh của ông trùm hàng xa xỉ đang ngày càng tốt, trong khi CEO Tesla vẫn phải tiếp tục giảm giá xe điện để cải thiện kết quả kinh doanh.

Riêng trong ngày 13/4, khối tài sản của vị tỷ phú Pháp đứng sau đế chế thời trang LVMH đã tăng vọt tới 11,6 tỷ USD, một mức tăng cao kỷ lục và là mức tăng lớn thứ 2 của ông từ trước đến giờ. Theo Bloomberg Billionaires Index con số này gấp 4 lần mức tăng 3,8 tỷ USD của Elon Musk trong cùng ngày.

5 lần tài sản của Tỷ phú Bernard Arnault tăng mạnh nhất chỉ trong 1 ngày. Nguồn: Bloomberg Billionaires Index

5 lần tài sản của Tỷ phú Bernard Arnault tăng mạnh nhất chỉ trong 1 ngày. Nguồn: Bloomberg Billionaires Index

Được biết, giá trị tài sản ròng của ông Arnault đã tăng vọt sau khi LVMH công bố doanh số bán hàng quý I/2023 tăng tới 17% so với cùng kỳ năm trước và gấp nhiều lần mức giảm 8% của quý IV/2022. Con số này tốt hơn nhiều so với dự báo của các nhà đầu tư. Trong đó, doanh thu chính đến từ những thương hiệu chủ chốt như Louis Vuitton, Moet & Chandon Champagne và Christian Dior. Doanh thu từ hãng thời trang Christian Dior là nổi bật nhất khi tăng khoảng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong phiên giao dịch cùng ngày tại Paris, cổ phiếu của LVMH đã tăng 5,7% và chạm mốc kỷ lục 883,9 euro/cổ phiếu, đưa tập đoàn này lọt top 10 công ty lớn nhất thế giới với giá trị vốn hóa thị trường 444 tỷ euro (tương đương 491 tỷ USD). Giá cổ phiếu của LVMH đã tăng hơn 26% kể từ đầu năm nay.

Với việc nắm giữ đến 48% cổ phần LVMH, ông Arnault đã trở thành người thứ 3 có tổng tài sản cá nhân vượt trên mốc 200 tỷ USD, điều mà tỷ phú Jeff Bezos và Elon Musk đã làm được vào năm 2021. Ông Bernard Arnault cũng là người đầu tiên không phải người Mỹ đạt được thành tích này.

Theo các chuyên gia, lợi nhuận của LVMH tăng là do việc dỡ bỏ các hạn chế chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc khiến người dân nước này vung tiền chi tiêu nhiều hơn cho những loại hàng hóa xa xỉ, góp phần đáng kể trong việc phục hồi doanh thu của những thương hiệu thời trang nổi tiếng trên. Trong khi đó, doanh số bán hàng ở châu Âu cũng được hưởng lợi nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng nội địa và khách du lịch quốc tế.

Tuy vậy, tình hình kinh doanh tại Mỹ của hãng này lại kém khả quan hơn, nhất là về đồ da đang trên đà giảm sút, cùng với những khủng hoảng trên thị trường tài chính báo hiệu việc người dân sẽ chi tiêu ít hơn.

Tuy nhiên, Rogerio Fujimori, một nhà phân tích tại Stifel, cho biết: “Những kết quả kinh doanh của LVMH trong quý đầu tiên là một khởi đầu mạnh mẽ, báo hiệu một năm kinh doanh rất đáng để mong đợi, bất chấp những tín hiệu tiêu cực của Hoa Kỳ”.

Trong khi ông Arnault trở nên giàu có hơn thì khối tài sản của Elon Musk đã giảm gần một nửa kể từ mức đỉnh 340 tỷ USD, hiện tại khối tài sản của ông Musk chỉ còn 185 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác, các thành viên nghiệp đoàn và những người đình công hôm 13/4 đã xông vào trụ sở của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH ở Paris, trong đợt biểu tình mới nhằm phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Guardian đưa tin.

“Muốn tìm kiếm nguồn tiền để tài trợ cho hệ thống hưu trí? Hãy lấy nó từ túi của các tỷ phú”, Fabien Villedieu, thành viên công đoàn Sud Rail, nói khi trụ sở LVMH ngập trong khói đỏ từ pháo sáng.

Theo tờ Telegraph, khi người biểu tình tràn vào tòa nhà, ông Bernard Arnault đang ở trong văn phòng làm việc của mình.

Tin bài liên quan