“Tâm lý nhà đầu tư vững vàng, VN-Index nhiều khả năng dao động trong khoảng 260 - 280 điểm”

Trước phiên giao dịch 24/3, đa số ý kiến đều cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục đi ngang và giảm về mức 250 điểm trước khi có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, thông tin tốt lành về TTCK Mỹ và các nước trên thế giới đã giúp nhà đầu tư hưng phấn và quay trở lại đặt mua nhiều hơn.

Bên cạnh đó, diễn biến vĩ mô trong nước đã hết tin xấu. Trong lần lên điểm trước, lượng tiền đổ vào tài khoản cá nhân khá lớn, nhưng số tiền mua chứng khoán chưa nhiều. Quan sát cho thấy, lượng đặt mua hôm 24/3 vẫn chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân. Vì vậy, với lượng tiền sẵn có, tâm lý vững vàng và yếu tố vĩ mô thuận lợi, nếu không có thông tin xấu đột biến, khả năng VN-Index đạt 280 điểm là hoàn toàn có thể. Dù vậy, 280 điểm vẫn là ngưỡng nhạy cảm và là điểm thử thách cho diễn biến tiếp tục tăng lên mức 300 điểm hay đi về mức 260 điểm.

Với diễn biến giá USD và vàng, tôi cho rằng, dù đây là hai kênh đầu tư cạnh tranh với chứng khoán, nhưng giá của chúng sẽ không tác động nhiều đến đợt tăng giá này trên TTCK. Chiều 23/3, khi thông tin tăng biên độ giao dịch tỷ giá USD/VND, giá USD trên thị trường tự do đã lập tức tăng hết biên độ (5%). Điều này cho thấy, đây là mức cao nhất của giá USD trong thời gian tới, và nhiều khả năng sẽ giảm nhẹ sau đó. Do vậy, nếu nhà đầu tư mua USD ở mức này có thể bị thua thiệt. Ngày 24/3, giá vàng trong nước và thế giới cũng điều chỉnh giảm, nên cùng với lượng tiền sẵn có trong tài khoản của nhà đầu tư, tạm thời thị trường khó bị tác động.

Trong giai đoạn này, việc lựa chọn cổ phiếu để mua dần là điều cần thiết, vì khả năng thị trường tăng và mức sinh lợi nếu có cao hơn hẳn tỷ lệ giảm của TTCK. Ưu tiên lựa chọn cổ phiếu là doanh nghiệp tốt, ổn định cao và giá rẻ. Quan sát sẽ thấy, DN ngành bảo hiểm đang được nhà đầu tư nước ngoài chú ý mua; DN ngành dược, dù được đánh giá là có yếu tố nội tại tốt, nhưng do giá cao hơn mặt bằng giá chung của thị trường nên lúc này khó tìm được mức lợi nhuận lớn; DN ngành năng lượng tốt nhưng khó tăng giá mạnh, và riêng cổ phiếu PPC thì chịu rủi ro lớn về diễn biến tỷ giá đồng yên; DN ngành vận tải biển, thép, xi măng… đều đang gặp khó, nhưng không hẳn là xấu hết.