Tập đoàn công nghệ của Trung Quốc có kế hoạch ra mắt sản phẩm cạnh tranh với ChatGPT

Tập đoàn công nghệ của Trung Quốc có kế hoạch ra mắt sản phẩm cạnh tranh với ChatGPT

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc Baidu cho biết, sẽ hoàn thành thử nghiệm nội bộ chatbot AI kiểu ChatGPT có tên là “Ernie Bot” vào tháng 3 trước khi ra mắt công chúng, khi tập đoàn cũng tham gia cùng các công ty công nghệ trên toàn thế giới trong cuộc đua phát triển công nghệ AI tạo sinh.

Ernie là viết tắt của Enhanced Representation through Knowledge Integration, tạm dịch là Đại diện nâng cao thông qua tích hợp tri thức - là một mô hình ngôn ngữ lớn do AI cung cấp được giới thiệu vào năm 2019. Baidu đã dần phát triển Ernie để có thể thực hiện các tác vụ bao gồm hiểu ngôn ngữ, tạo ngôn ngữ và tạo văn bản thành hình ảnh.

Theo báo cáo của Reuters, Baidu đã lên kế hoạch ra mắt dịch vụ này vào tháng 3. Công ty đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ này dưới dạng một ứng dụng độc lập và dần dần hợp nhất chúng vào công cụ tìm kiếm của mình bằng cách kết hợp các kết quả do chatbot tạo ra khi người dùng đưa ra yêu cầu tìm kiếm.

Cổ phiếu Baidu niêm yết tại Hồng Kông đã tăng tới 13,4% trong phiên giao dịch ngày 7/2 sau tin tức này.

Động thái này xảy ra trong bối cảnh ChatGPT do Microsoft hậu thuẫn đang gây bão trên thế giới công nghệ. Chatbot AI của OpenAI Inc đã ghi nhận hơn 100 triệu người dùng tích cực vào tháng 1 với chỉ hơn hai tháng sau khi ra mắt. Google mới đây cũng đã công bố một AI mới gọi là Bard.

Theo báo cáo của UBS, 13 triệu người dùng đã truy cập đã sử dụng ChatGPT mỗi ngày trong tháng 1, nhiều hơn gấp đôi so với tháng 12.

Để so sánh một cách dễ hiểu, TikTok đã mất khoảng 9 tháng sau khi ra mắt toàn cầu để đạt được 100 triệu người dùng và Instagram là 2,5 năm.

Baidu cho biết: “Điều khác biệt giữa Ernie với các mô hình ngôn ngữ khác là sự tích hợp kiến thức sâu rộng với dữ liệu khổng lồ, dẫn đến khả năng hiểu và tạo đặc biệt. Kể từ đó, Ernie đã phát triển thành một loạt mô hình lớn tiên tiến có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như hiểu ngôn ngữ, tạo ngôn ngữ và tạo văn bản thành hình ảnh”.

Trong một bài thuyết trình đầu năm nay, Giám đốc Công nghệ Haifeng Wang đã nhấn mạnh tầm quan trọng của deep learning (một nhánh của AI với đặc thù mang độ phức tạp cao hơn và có thể bắt chước cách bộ não con người hoạt động để xử lí dữ liệu) là cốt lõi của trí tuệ nhân tạo và nó đang cho thấy “tiềm năng ngày càng mạnh mẽ”.

“Nếu có thể tận dụng tối đa những khả năng sáng tạo nội dung này, thì chúng ta có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của quá trình sản xuất phim”, Hua Wu, Chủ tịch Ủy ban Công nghệ Baidu cho biết.

Tin bài liên quan