Tập đoàn đầu tư khổng lồ của Nhật Bản SoftBank thua lỗ nặng nề

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 8/8, SoftBank báo lỗ 477,6 tỷ yen (3,3 tỷ USD) trong thời gian 3 tháng tính đến tháng 6/2023, trái ngược với dự báo đạt lợi nhuận 73 tỷ yen của các nhà phân tích.
(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

Tập đoàn đầu tư khổng lồ Nhật Bản SoftBank ngày 8/8 đã bất ngờ báo cáo khoản lỗ ròng hơn 3 tỷ USD trong quý I của năm tài chính hiện hành (bắt đầu từ tháng 4/2023), do giá của các cổ phiếu lớn suy giảm cũng như đồng yen yếu đi.

SoftBank đã đặt cược rất lớn vào việc tìm kiếm và phát triển các dự án công nghệ mới nổi trên khắp thế giới. Nhưng chính điều đó khiến thu nhập của SoftBank dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường.

Kết quả kinh doanh của SoftBank đã trồi sụt mạnh trong những năm gần đây. Ngày 8/8, SoftBank báo lỗ 477,6 tỷ yen (3,3 tỷ USD) trong thời gian 3 tháng tính đến tháng 6/2023, trái ngược với dự báo đạt lợi nhuận 73 tỷ yen của các nhà phân tích trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg News.

SoftBank cho hay tập đoàn bị lỗ do giá cổ phiếu của Alibaba, Deutsche Telekom và T-Mobile US sụt giảm.

Tập đoàn SoftBank đang trải qua một đợt cải cách để khôi phục "sức khoẻ" tài chính của mình, sau khi chịu tác động nặng nề từ sự gián đoạn kinh tế toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra.

Hiện SoftBank đang tập trung vào việc niêm yết công ty bán dẫn Arm của Anh ở thị trường chứng khoán New York, trong khi bán bớt cổ phần nắm giữ tại Alibaba.

Theo các nguồn tin, Arm đang hy vọng huy động được tới 10 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Với mức định giá vào khoảng 60-70 tỷ USD, Arm đã trở thành công ty công nghệ có đợt IPO lớn nhất trong năm nay.

SoftBank ban đầu hy vọng bán Arm cho “gã khổng lồ” sản xuất chip Nvidia của Mỹ. Nhưng thỏa thuận trị giá 40 tỷ USD này đã bị hủy bỏ do không nhận được sự chấp thuận từ các nhà quản lý.

Bên cạnh đó, SoftBank cũng được cho là đang lên kế hoạch bán gần như toàn bộ cổ phần trong “đại gia” thương mại điện tử Alibaba.

Tập đoàn Nhật Bản từng nắm giữ hơn 30% cổ phần của Alibaba, nhưng họ đã bắt đầu giảm cổ phần và đang tìm cách giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 3,8%.

Tin bài liên quan