Thành phố Hồ Chí Minh: Bé 18 tháng tuổi dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Một cháu bé 18 tháng tuổi (ngụ tại phường 12, quận Tân Bình) là cháu ngoại của BN4780 (người bán quán bánh canh ở quận 3) có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN).

Xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN).

Trưa 24/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về trường hợp một cháu bé 18 tháng tuổi (ngụ tại phường 12, quận Tân Bình) là cháu ngoại của BN4780 (người bán quán bánh canh ở quận 3) có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Sau khi bà của cháu được xác nhận mắc COVID-19, cơ quan chức năng quận Tân Bình đã đưa cả gia đình cháu gồm 4 người đi cách ly tập trung vào sáng 20/5.

Sau khi được cách ly tập trung, bé đã được xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính.

Ngày 23/5, bé có triệu chứng sốt nhẹ, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua truy vết cho thấy bé và mẹ có đến thăm BN4780 vào ngày 15 và 18/5.

Trước đó, vào ngày 20/5, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện chuỗi lây nhiễm tại một quán ăn ở Quận 3 gồm 3 người trong một gia đình (BN4780, BN4781 và BN4782).

Người đầu tiên được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong chùm 3 ca bệnh này là người bán quán bánh canh (58 tuổi) khi đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo (Quận 10).

Sau đó, hai người con của bà cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong cùng ngày.

Hiện thành phố vẫn đang tìm nguồn lây của chuỗi lây nhiễm này.

Liên quan đến 3 ca bệnh trên, sáng 24/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã truy vết 137 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 117 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 20 trường hợp đang chờ kết quả.

Bên cạnh đó đã lấy mẫu xét nghiệm 1.823 trường hợp tiếp xúc khác, trong đó 1.751 mẫu đã có kết quả âm tính, 72 mẫu đang chờ kết quả.

Đối với trường hợp nghi ngờ nhiễm mắc ở quận Gò Vấp, có các triệu chứng khá điển hình như sốt, ho, khó thở, đau họng, mất vị giác, đồng thời chụp X-quang có hình ảnh viêm phổi và xét nghiệm SARS-CoV-2 lần đầu có kết quả dương tính yếu. Tuy nhiên, khi được xét nghiệm kiểm tra lần 2, lần 3 đã cho kết quả âm tính.

Ngay từ thời điểm có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1, ngành Y tế thành phố đã tiến hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện hẻm 954 Quang Trung (Phường 8, quận Gò Vấp) với 42 hộ dân là nơi trường hợp này cư ngụ và Phòng khám y khoa Quang Trung (Phường 14, quận Gò Vấp) là nơi người này đến khám vẫn đang tạm phong tỏa.

Tin bài liên quan