Nhiều nhà đầu tư chăm chỉ ghi chép từng diễn biến của phiên giao dịch

Nhiều nhà đầu tư chăm chỉ ghi chép từng diễn biến của phiên giao dịch

“Theo đóm ăn tàn” NĐT ngoại

Chị Hương, nhà đầu tư đang mở tài khoản tại Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), mỗi khi lên sàn đều mang theo một cuốn sổ nhỏ và bút để ghi chép. Chị tiết lộ, mình đang nghiên cứu kỹ quy trình mua bán của nhà đầu tư ngoại để lướt sóng. Thông thường, giới đầu tư nước ngoài sẽ gom hàng theo chu kỳ, đối với từng loại cổ phiếu. "Mà lâu nay giới đầu tư trong nước thường mua bán theo động thái của nước ngoài nên họ cứ gom mạnh mã nào là nhà đầu tư trong nước đua theo", chị phân tích.

Để tìm được quy trình mua bán của nhà đầu tư ngoại, chị Hương theo dõi hằng ngày lượng dư mua, dư bán ở những mã hàng hiệu như FPT, STB, PVD, IMP, DMC... và những mã mà nhà đầu tư ngoại mua vào nhiều theo bảng thống kê cuối ngày của Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương (VCBS). Kỳ công mãi, cuối cùng chị cũng phác thảo được quy trình mua bán của một số mã cổ phiếu mà nước ngoài ưa chuộng rồi từ đó lên phương án mua bán cho chính mình.

Khác với chị Hương, anh Sơn, nhà đầu tư sàn SBS lại thường lướt sóng theo kiểu ăn may, nghĩa là đoán động thái của nhà đầu tư ngoại chứ không lập bảng ghi chép. Quy tắc mà anh nắm được là, lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài thường tập trung vào một số mã nhất định, trong đó, hút hàng nhất có nhóm blue-chip và ngân hàng, dầu khí. Nhưng room của STB và ACB đã hết. Anh Sơn chuyển sang đầu tư vào một số mã mới nổi như TAC, DMC... Quả nhiên thời gian gần đây khối ngoại gom mạnh hai mã này.

Tuy nhiên, nhà đầu tư ngoại không phải khi nào cũng hành động đúng theo quy luật. Dù bám sát họ thế nào, chị Hương cũng không thể dám chắc trăm trận trăm thắng, bởi đôi khi khối nước ngoài đã chớp thời cơ tăng mua hoặc tăng bán khi thấy mức giá quá lý tưởng. Anh Sơn cũng thừa nhận, lướt 5 phiên mà thắng 3 phiên đã là quá tài. "Vậy nên, tính đi tính lại cũng huề vốn", anh nói.

"Nghiên cứu được những quy trình này phải là những tay hạng siêu, chọn chứng khoán là nghề và sàn là 'cơ quan'", ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán ACBS, chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) bình luận.

Theo ông Tuấn, ngoài óc phân tích, nhạy bén, những tay chơi này phải có lòng kiên nhẫn. Đã không ít nhà đầu tư gom hàng theo động thái của giới đầu tư ngoại, song đợi mãi, hết T+3, rồi 1 tuần sau vẫn chưa thấy nhà đầu tư ngoại động tĩnh gì. Hết kiên nhẫn, "tay chơi" đẩy hàng đi và chịu lỗ. Nhưng bất ngờ phiên sau, nhà đầu tư ngoại ồ ạt mua vào, giá cổ phiếu tăng vọt.

Ông Huy Nam, chuyên gia chứng khoán cho rằng, từ dùng chính xác nhất dành cho nhóm nhà đầu tư này là "theo đóm ăn tàn", nghĩa là mua bán hoàn toàn theo động thái của nhà đầu tư ngoại. Theo ông, kiểu mua bán này song song với lợi nhuận là tính rủi ro rất cao. Ông khuyên, nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý thật kỹ, nhất là khả năng tài chính có thể gánh chịu nếu chẳng may bị "sóng đánh".