Thị trường chứng khoán chỉ tăng mạnh nếu…

Thị trường chứng khoán chỉ tăng mạnh nếu…

(ĐTCK) Cũng như sự khởi đầu của năm Quý Tỵ, TTCK phiên giao dịch đầu tiên năm Giáp Ngọ đã giảm điểm nhẹ, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư bước vào năm giao dịch còn nhiều ẩn số.

Dù thị trường giảm, nhưng các CTCK lớn như SSI, MBS, BVSC… đều nhận định, phiên đầu tiên năm Giáp Ngọ là tích cực, bởi dòng tiền chảy mạnh hơn, thanh khoản thị trường tốt hơn khá nhiều.

Tại CTCK Maybank KimEng, một trong những tín hiệu tích cực mà công ty này chia sẻ là hình ảnh của nhà đầu tư nước ngoài, ông Jan Maciej Pstrokonski, đến từ nước Anh, với nụ cười tươi rói “xông đất” phiên giao dịch đầu năm Giáp Ngọ.

Là người từng làm việc cho CTCK tại Anh, Jan Maciej Pstrokonski đánh giá tiềm năng tăng trưởng của TTCK Việt Nam là tích cực và cho biết, sẽ giao dịch trên thị trường ngay khi tài khoản được kích hoạt. Hiện tại, nhà đầu tư này “nhắm” đến cổ phiếu DHG, bởi đây là công ty không sử dụng đòn bẩy cao, hoạt động kinh doanh ít biến động và có dự báo doanh thu, lợi nhuận đáng tin cậy.

Cũng liên quan đến dòng vốn ngoại, làm cách nào để thu hút nhiều hơn sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào TTCK là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa giao cho ngành chứng khoán, khi ông đến khai trương phiên đầu năm Giáp Ngọ tại Sở GDCK Hà Nội.

Năm 2013, ngành chứng khoán đã thu hút thêm gần 4 tỷ USD vốn ngoại, năm 2014, con số này kỳ vọng sẽ lớn hơn.

TTCK Việt Nam chỉ có khoảng 10 DN niêm yết hết room, nhưng quyết định nới room của Chính phủ, nếu được ban hành, sẽ tạo cú huých lớn trong thu hút vốn ngoại.

Theo đánh giá của CTCK SSI, thì việc VNM ETF tăng mạnh trong phiên đầu tiên năm Giáp Ngọ, bất chấp sự lao dốc của TTCK Mỹ, chứng tỏ các nhà đầu tư Mỹ vẫn có xu hướng rót thêm tiền vào TTCK Việt Nam.

Nhìn chung, tâm lý của các thành viên là tích cực, nhưng chia sẻ nhận định về năm nay, vẫn là nhiều chữ “nếu”.

Nợ xấu ngân hàng là nỗi ám ảnh lớn với TTCK, nhất là khi trong năm 2014, các ngân hàng phải tính toán lại nợ xấu và con số thực có thể lớn hơn con số trong báo cáo tài chính 2013 rất nhiều.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản chưa hết khó khăn, khiến nhiều khoản đầu tư của các DN niêm yết bị “chôn vốn”, chưa thể hiện thực hóa lỗ/lãi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều cổ phiếu niêm yết ở tình trạng “xanh vỏ, đỏ lòng”, thậm chí bị treo giao dịch, do nhà đầu tư không đo lường được giá trị thực tế của DN.

Điểm cộng cho TTCK năm 2014 là các kênh đầu tư cạnh tranh, như vàng, ngoại tệ, bất động sản…, đang kém lợi thế trong thu hút vốn. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, TTCK sẽ chỉ tăng trưởng vững chắc trong năm nay nếu nợ xấu ngân hàng được kiểm soát, thị trường bất động sản thanh khoản cao hơn, lãi suất cho vay được giữ ở mức hiện nay hoặc thấp hơn.

Bước vào năm 2014 với sự thận trọng và hy vọng, nhà đầu tư đang quan sát và chờ đợi ngành chứng khoán sẽ công bố các giải pháp cụ thể của năm 2014 trong cuộc họp toàn ngành sắp tới. Nhiều người mong chứng khoán sẽ tăng về điểm số, nhưng thị trường chỉ đáng được đánh giá là tăng trưởng bền vững nếu hai chỉ tiêu trọng yếu là thanh khoản và lượng vốn DN huy động được tăng trưởng thực sự, mang lại cơ hội cụ thể cho các chủ thể tham gia.

Tin bài liên quan