Tổng quan chung về thị trường
Trên thị trường niêm yết, tình hình giao dịch cổ phiếu trong tuần vẫn chưa có gì khác biệt. Chỉ số VN-index tiếp tục giao động nhẹ xen kẽ các phiên tăng giá và giảm giá với khối lượng duy trì ở mức thấp, bình quân 524 tỷ đồng một phiên tương đương hơn 32 triệu USD giảm tương đối so với con số 732 tỷ đồng một phiên tương đương 45 triệu USD của tuần trước. VN-Index đóng cửa ở mức 927.02 điểm, giảm 8.06 điểm tương đương 0.8%.
Ngày
|
Toàn TT
|
Đơn vị tính: tỷ đồng
|
|
Giao dịch của NĐTNN
|
|||
Mua
|
Bán
|
||
Thứ 2
|
520,79
|
95,52
|
51,24
|
Thứ 3
|
523,94
|
76,11
|
28,37
|
Thứ 4
|
522,80
|
90,16
|
23,36
|
Thứ 5
|
537,65
|
95,93
|
42,67
|
Thứ 6
|
515,71
|
90,06
|
90,98
|
Tổng
|
2.620,92
|
447,77
|
236,63
|
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tuần kết thúc năm vẫn duy trì ở mức rất thấp. Khối này mua vào bình quân gần 90 tỷ đồng tương đương hơn 5 triệu USD một phiên và bán ra với giá trị nhỏ hơn ở mức hơn 47 tỷ đồng tương đương gần 3 triệu USD một phiên. Đây là mức thấp kỷ lục về khối lượng và giá thị giao dịch kể từ khi thị trường phục hồi vào hồi tháng 9 năm nay.
Cùng với xu thế chung của thị trường, tuần kết thúc năm không ghi nhận một xu thế biến động theo ngành đáng kể nào của tất cả các cổ phiếu trên sàn Hồ Chí Minh. Top 30 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất thị trường ghi nhận mức tăng giảm xen kẽ của các cổ phiểu lớn, ngoại trừ hai cổ phiếu thuộc lĩnh vực tài chính là SSI và STB đều có mức giảm không đáng kể là 1.000 đồng trên mỗi cổ phiếu có lẽ do có một phần ảnh hưởng từ cuộc đấu giá ngân hàng Vietcombank.
Đánh giá nhận định
Kết thúc 1 năm đầy thăng trầm khi thị trường chứng khoán có những biến động vượt ra ngoài những quy luật và đánh giá của nhiều nhà chuyên môn. Nhiều nhà đầu tư có thể đón nhận cả thành công và những mất mát. Ở khía cạnh vĩ mô của nền kinh tế, các nhà hoạch định chính sách vẫn loay hoay chưa tìm ra một giải pháp thích hợp cho việc điều hành chính sách tiền tệ và quản lý luồng vốn đầu tư nước ngoài. Lượng ngoại tệ tiếp tục đổ dồn vào Việt
Ở một khía cạnh khác, tình hình cung cầu của thị trường chứng khoán trong tuần đầu năm vẫn chưa thấy một dấu hiệu gì rõ nét khi một lượng vốn khá lớn của các nhà đầu tư sẽ phải giành để đáp ứng cho số cổ phiếu VCB vừa trúng giá ước sẽ hút của các nhà đầu tư cá nhân nội địa lên tới con số 4 ngàn tỷ đồng. Mặc dù nhiều tin tốt lành từ kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2007 của các công ty niêm yết dự kiến sẽ được công bố vào khoảng cuối tháng 1, song lượng tiền từ các nhà đầu tư dường như không còn dồi dào cũng sẽ khó có thể kéo mạnh thị trường trong những ngày đầu năm mới. Để có thể bứt phá lên một mốc mới như những mong mỏi của nhiều nhà đầu tư, thị trường cần có một lực cầu đủ mạnh được trông đợi từ những quyết sách đột phá từ phía Chính phủ.
Gần đây cũng có nhiều ý kiến đề cập tới lộ trình nới dần các giới hạn đối với đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty niêm yết theo lộ trình cam kết WTO ngay trong đầu năm 2008. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc và bất cập trong hệ thống pháp luật mà không phải trong một sớm một chiều là có thể giải quyết được.
Phân tích kỹ thuật
VN-Index đã trải qua một tuần giao dịch với khối lượng khiêm tốn và biên độ dao động nhỏ hơn nhiều so với 2 tuần trước đó. Dường như cường độ giảm giá của 2 tuần trước đã suy kiệt và thị trường đang chuyển động không có xu hướng rõ rệt. Việc IPO của VCB và sự ngừng giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài làm khối lượng giao dịch tuần qua rất èo uột. Các tín hiệu tích cực của các chỉ số RSI và MACD (sự phân kỳ dương giữa chỉ báo và VNI) tuần trước vẫn tiếp tục được duy trì cho thấy tín hiệu mua vào đã dần rõ nét. Tuy nhiên theo quan điểm của chúng tôi thì xu hướng vận động của các chỉ số kỹ thuật đó cần được tái khẳng định. So sánh với các thời điểm trước, giai đoạn tích lũy hiện tại (nếu có) chỉ mới bắt đầu.
Khuyến nghị với nhà đầu tư
Theo chúng tôi, thị trường sẽ tiếp tục đi vào ổn định trong tuần đầu năm với mức biến động nhẹ theo hướng tích cực. Sau khi kết thúc năm, việc thực thi các biện pháp kiên quyết để đạt được các “chỉ tiêu kế hoạch” được giao của các cơ quan quản lý nhà nước có thể bớt căng thẳng sẽ là tín hiệu tốt hơn cho thị trường. Triển vọng dài hơi của thị trường phụ thuộc nhiều vào các quyết sách hợp lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Các thông tin bất lợi cho thị trường ngoài việc hút một lượng tiền khá lớn cho cổ phiếu của ngân hàng VCB thì đều đã được hoá giải. Vì vậy, các nhà đầu tư cân nhắc giải ngân từng bước đối với các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và mức P/E hợp lý.